Khi bóng đá trở thành bia đỡ đạn cho khủng bố

VOV.VN - Ngay sau khi trận Pháp – Đức bị đánh bom ở ngoài sân, đến lượt trận Đức – Hà Lan phát hiện ra một xe chở đầy bom.

Khủng bố đang nhắm đến các trận bóng đá quốc tế

Chỉ chưa đầy một tuần trước, thảm kịch Paris đã diễn ra đúng vào thời điểm trận đấu giao hữu giữa Pháp và Đức. Nhóm khủng bố còn dàn dựng một kế hoạch để đánh bom sân Stade de France nhưng không thành công. Bên ngoài sân, 132 người đã thiệt mạng vì các vụ xả súng và đánh bom của khủng bố.

CĐV hoảng loạn chạy khỏi sân Stade de France. (Ảnh: RT)

Không phải ngẫu nhiên mà tổ chức IS chọn đúng thời điểm diễn ra trận giao hữu Pháp – Đức để thực hiện các cuộc tấn công. Bởi đến dự khán trận đấu có Tổng thống Pháp Hollande và không ít quan chức của Đức, cùng với 6 vạn khán giả ngồi chật kín sân. Nếu kế hoạch đánh bom sân vận động Stade de France thành công, số người chết đã có thể lên đến hàng nghìn người.

Rạng sáng 18/11, trận đấu giữa Đức và Hà Lan tiếp tục trở thành mục tiêu của khủng bố. Cảnh sát đã phát hiện một xe cứu thương chở đầy bom bên ngoài sân vận động. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, cảnh sát đã yêu cầu hủy bỏ và sơ tán toàn bộ khán giả trên sân Hannover. Động thái này một lần nữa cho thấy những kẻ khủng bố đang rất ưa thích nhắm đến các trận đấu bóng đá tại châu Âu.

“Xin khán giả trật tự rời sân và đi theo từng nhóm nhỏ về nhà. Đây là cách để tránh nguy cơ khủng bố”. – Tiếng loa phóng thanh trên sân Hannover hô vang ngay trước khi bóng lăn 90 phút.

Xe cứu thương chở đầy bom chỉ được phát hiện 90 phút trước giờ bóng lăn. (Ảnh: AP)

Cảnh sát trưởng của thành phố Hannover – ông Volker Kluwe cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện ra những bằng chứng xác đáng cho thấy có kẻ định đặt bom trong sân vận động. Sau khi phát hiện ra những vật gây nổ đầu tiên, chúng tôi có thể khẳng định bọn khủng bố đã lên một kế hoạch chi tiết để đánh bom. Do đó, việc sơ tán là điều cần thiết”.

Chiếc xe chở đầy bom chỉ được phát hiện ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Điều này cho thấy lực lượng an ninh của Đức gần như bất lực trong việc ngăn chặn các âm mưu khủng bố từ sớm hơn. Hàng triệu tín đồ túc cầu giáo tại châu Âu đang phải mạo hiểm với tính mạng của mình, mỗi khi đi thưởng thức một trận đấu bóng đá.

Sẽ còn bao nhiêu trận đấu nữa phải hoãn?

Làn sóng người nhập cư đã mang vào châu Âu những phần tử trà trộn của IS. Đến thời điểm này, không một cơ quan an ninh nào đủ sức kiểm kê đã có bao nhiêu phần tử IS lọt vào châu Âu. Chỉ khoảng 10 tên khủng bố đã đủ sức gây ra thảm kịch Paris và làm chấn động thế giới. Nếu con số phần tử IS lọt vào châu Âu lên đến vài trăm thì Lục địa già sẽ khó có một ngày an ổn.

Kể từ ngày 13/11 đến nay, đã có 1 trận đấu bị đánh bom (ở ngoài sân) và 2 trận đấu bị hoãn vì có nguy cơ khủng bố. Chỉ trong vòng 5 ngày, đã có 3 trận đấu quốc tế bị bóng đen IS bao trùm. Cứ với tần suất như vậy, nền bóng đá châu Âu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì nguy cơ khủng bố.

Chủ tịch của LĐBĐ Đức Reinhard Rauball "xấu hổ" vì phải hoãn trận đấu giữa Đức và Hà Lan. (Ảnh: AP)

Chủ tịch của LĐBĐ Đức – ông Reinhard Rauball tỏ ra mệt mỏi sau khi phải hoãn trận đấu: “Tinh thần của bóng đá là chống lại bạo lực và mang mọi người đến gần nhau hơn. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi khủng bố đang lợi dụng những tinh thần tốt đẹp của bóng đá để thực hiện các mục tiêu đê hèn”.

“Quyết định hoãn trận đấu Đức – Hà Lan quả thật rất khó khăn đối với chúng tôi. Tất cả chúng ta đều biết trận đấu này có ý nghĩa như thế nào sau thảm kịch Paris. Tôi lấy làm xấu hổ khi phải gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên, những người đã chờ đợi vào một trận đấu đẹp và cống hiến”. - Chủ tịch của LĐBĐ Đức cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đen khủng bố đang bao trùm tất cả các sân cỏ châu Âu. Không một ai có thể biết được bao nhiêu phần tử IS đã trà trộn vào châu Âu, cũng như không ai biết được sắp tới còn bao nhiêu trận đấu bị hoãn. Nếu các nhà chức trách không có những biện pháp cứng rắn hơn để đảm bảo an ninh, bóng đá chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên và trực tiếp nhất của các lực lượng khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên