Bắt giữ kẻ sử dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Phạm Văn Chờ sử dụng tài khoản Facebook để livestream đăng tải, chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm lãnh tụ.

Ngày 30/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chờ (SN 1964, trú tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Trước đó, qua công tác quản lý Nhà nước trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, từ năm 2020 đến tháng 11/2023, Phạm Văn Chờ đã quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chờ Phạm Văn" và "Nguyễn Minh Tân" livestream đăng tải, chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm lãnh tụ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ 7 video đều do Phạm Văn Chờ phát ngôn, đăng tải trên Facebook có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ.

Kết quả trưng cầu giám định đã xác định các video do Phạm Văn Chờ đăng tải trên mạng xã hội có nội dung âm thanh (giọng nói), hình ảnh mang tính chất tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách, của Nhà nước; có mang tính chất phỉ báng chính quyền Nhân dân; có tính chất kích động kêu gọi chống đối Nhà nước.

Cơ quan công an cũng xác định những video này có tính chất xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; có mang tính chất xúc phạm vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Cũng theo Công an tỉnh Hưng Yên, tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Chờ thừa nhận là người quản lý, sử dụng tài khoản facebook "Chờ Phạm Văn" và "Nguyễn Minh Tân" để livestream đăng tải, chia sẻ các video clip xúc phạm nghiêm trọng Đảng, Nhà nước và lãnh tụ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sở để xử lý đối tượng theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước
Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Thời gian vừa qua, việc xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. 54 bị cáo bị tuyên án liên quan đến các các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước

Nhận diện mưu đồ lợi dụng vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Thời gian vừa qua, việc xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. 54 bị cáo bị tuyên án liên quan đến các các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước
Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Trên Facebook cá nhân, P.V.L tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối.

Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Trên Facebook cá nhân, P.V.L tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối.

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước
Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, Mỗ Lao, Hà Đông) bị phạt 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, Mỗ Lao, Hà Đông) bị phạt 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".