Lí do bóng đá Trung Quốc 'làm loạn' thị trường chuyển nhượng mùa Đông

VOV.VN - Bóng đá Trung Quốc đã 'làm loạn' thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Đông với hàng loạt bản hợp đồng khủng. Vì sao có hiện tượng này?

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông với các giải đấu lớn ở Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia đã chính thức kết thúc. Không có 'bom tấn' nào thực sự diễn ra từ các đội bóng lớn mà thay vào đó, giới mộ điệu được chứng kiến sự bạo chi của các đội bóng Trung Quốc với hàng loạt bản hợp đồng gây sốc. 

Bóng đá Trung Quốc đang nuôi mộng trở thành bá chủ châu Á và thế giới. (Ảnh: AFP). 
Những bản hợp đồng lớn nhất trong tháng Một như Gervinho (18 triệu euro), Guarin (13 triệu euro), Ramires (28 triệu euro) đều thuộc về các đội bóng của Trung Quốc. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ này trong làng bóng đá thế giới nhưng tựu chung lại, có ba nguyên nhân chủ yếu sau đây: 
Các đội bóng lớn không dám mạo hiểm 

Chuyển nhượng mùa Đông diễn ra trong thời gian ngắn nên giá các cầu thủ thường được đội lên rất cao. Hơn thế nữa, thời gian để các tân binh hòa nhập với các đội bóng mới là gần như không có. Vì vậy, những bản hợp đồng trong tháng Một hàng năm rất dễ dẫn đến tình trạng 'tiền mất tật mang". 

Vì lý do đó, các đội bóng lớn đành hài lòng với những gì đang có hoặc chỉ 'chắp vá' tạm đội hình thay vì chi số tiền lớn để mua những ngôi sao. Bản hợp đồng thất bại trị giá 50 triệu bảng mang tên Fernando Torres từ Liverpool đến Chelsea năm 2011 vẫn là bài học đắt giá với bất cứ ông lớn nào muốn chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. 
Chính sách mới của Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình 
Trung Quốc là một trong hai nền kinh tế hàng đầu thế giới và thể thao của đất nước đông dân nhất thế giới này cũng phát triển nhất hành tinh. Trong hai kỳ Olympic gần nhất, thể thao Trung Quốc đều đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương. 

Từ bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng bàn ... thể thao Trung Quốc đều có những VĐV hàng đầu thế giới nhưng bóng đá thì lại ngoại lệ, ĐT bóng đá nước này còn chưa đạt đến tầm hàng đầu châu Á chứ chưa nói đến tầm thế giới. Lần duy nhất Trung Quốc dự World Cup vào năm 2002 cũng là do Hàn Quốc và Nhật Bản đã được tham dự với tư cách chủ nhà. 

Chính sách mới của Chủ tịch Tập Cận Bình giúp bóng đá Trung Quốc đang dần thay đổi bộ mặt. (Ảnh: AFP). 
Trước tình cảnh 'bi đát' của bóng đá nước nhà, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình đã quyết tâm thay đổi chính sách dành cho bóng đá. Ông yêu cầu các doanh nghiệp phải đầu tư hơn nữa cho bóng đá, đồng thời ông cũng hạ lệnh xây dựng 50.000 trường dạy bóng đá trên khắp cả nước. Năm 2011, khi còn là phó Chủ tịch nước, ông Tập đã tuyên bố muốn thấy Trung Quốc tham dự World Cup một lần nữa rồi sau đó là chủ nhà World Cup trước khi bước lên đỉnh của thế giới bóng đá. 
Sự bạo chi của các doanh nghiệp Trung Quốc đã giúp các giải đấu của họ thu hút được nhiều ngôi sao bóng đá từ khắp nơi trên thế giới. Một cầu thủ Brazil đã từng chia sẻ với Reuters rằng anh sẽ nhận được một khoản lương gấp năm lần khi anh thi đấu ở giải VĐQG Brazil nếu đến với Trung Quốc. Vì thế, cầu thủ này không thể từ chối cơ hội chơi bóng ở Trung Quốc bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai nước. 
Mùa giải của bóng đá Trung Quốc diễn ra khác thời điểm so với bóng đá châu Âu
Mùa giải của bóng đá Trung Quốc bắt đầu vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 10 hàng năm. Vì thế, kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở châu Âu sẽ là kỳ chuyển nhượng chính giúp các đội bóng Trung Quốc tăng cường lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới. 

Như đã nói, kỳ chuyển nhượng mùa Đông cũng là thời điểm các đội bóng lớn châu Âu không dám mạo hiểm với các bản hợp đồng lớn. Vì thế, các đội bóng Trung Quốc sẽ dễ dàng thu hút các ngôi sao. 

Những cầu thủ như Ramires sẽ không dễ đến Trung Quốc vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. (Ảnh: AFP). 
Nếu bóng đá Trung Quốc cũng diễn ra theo thời gian giống bóng đá châu Âu, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn cho các đội bóng tại đây. Dù rằng chế độ đãi ngộ của các đội bóng Trung Quốc không hề thua kém châu Âu nhưng môi trường bóng đá cùng những danh hiệu lớn tại lục địa Già luôn có sức hút hơn rất nhiều. 
Vì những lý do trên, TTCN mùa Đông 2016 và có thể là các TTCN mùa Đông tiếp theo sẽ là sự 'phô trương sức mạnh' của bóng đá Trung Quốc trước thế giới nhưng để họ có thể làm được điều đó ở các kỳ chuyển nhượng mùa Hè là điều không hề đơn giản./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam kết thúc giải giao hữu ở Trung Quốc
ĐT nữ Việt Nam kết thúc giải giao hữu ở Trung Quốc

VOV.VN - Tối qua (26/1), ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình ở giải giao hữu quốc tế tại Thâm Quyến (Trung Quốc) với trận thua 0-1 trước Mexico. 

ĐT nữ Việt Nam kết thúc giải giao hữu ở Trung Quốc

ĐT nữ Việt Nam kết thúc giải giao hữu ở Trung Quốc

VOV.VN - Tối qua (26/1), ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình ở giải giao hữu quốc tế tại Thâm Quyến (Trung Quốc) với trận thua 0-1 trước Mexico. 

Chuyển nhượng 24h: CLB Trung Quốc muốn chiêu mộ Falcao
Chuyển nhượng 24h: CLB Trung Quốc muốn chiêu mộ Falcao

VOV.VN - CLB Trung Quốc - Jiangsu Suning muốn giải cứu Falcao khỏi Stamford Bridge trong bối cảnh đội bóng thành London mới chiêu mộ Pato.

Chuyển nhượng 24h: CLB Trung Quốc muốn chiêu mộ Falcao

Chuyển nhượng 24h: CLB Trung Quốc muốn chiêu mộ Falcao

VOV.VN - CLB Trung Quốc - Jiangsu Suning muốn giải cứu Falcao khỏi Stamford Bridge trong bối cảnh đội bóng thành London mới chiêu mộ Pato.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc
ĐT bóng đá nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc

VOV.VN - Chiều tối nay (23/1), ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai ở giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc gặp đội chủ nhà. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc

VOV.VN - Chiều tối nay (23/1), ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai ở giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc gặp đội chủ nhà. 

ĐT nữ Việt Nam thua đậm Trung Quốc
ĐT nữ Việt Nam thua đậm Trung Quốc

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã phải trận thua thứ 2 tại giải giao hữu ở Trung Quốc khi thất bại 0-8 trước đội chủ nhà. 

ĐT nữ Việt Nam thua đậm Trung Quốc

ĐT nữ Việt Nam thua đậm Trung Quốc

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã phải trận thua thứ 2 tại giải giao hữu ở Trung Quốc khi thất bại 0-8 trước đội chủ nhà.