Liverpool đại chiến Real: Klopp dùng “bài tủ” để thắng Zidane?

VOV.VN - Nhiều khả năng HLV Klopp sẽ dùng “bài tủ” để đánh bại Zidane – người đã giúp Real đăng quang Champions League 2 mùa giải gần nhất.

Zidane mới dẫn dắt Real được gần 3 năm, nhưng huấn luyện viên người Pháp đã trở thành huyền thoại sống của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi giúp “Kền kền trắng” vô địch La Liga, 2 lần liên tiếp vô địch Champions League.

Sự thành công của Zidane khi dẫn dắt Real đến từ việc Zizou sở hữu đội hình chất lượng, có chiều sâu. Mặc dù vậy, dấu ấn lớn nhất, đặc biệt nhất vẫn nằm ở tài cầm quân của chiến lược gia người Pháp.

Dưới sự dẫn dắt của Zidane, Real chơi tấn công, phòng ngự và phản công đều hay (Ảnh: Getty).

Dẫn dắt “Kền kền trắng” với vốn kinh nghiệm ít ỏi, nhưng nhờ sự học hỏi khi làm trợ lý cho Mourinho, Ancelotti và đọc sách, Zidane đã biến Real thành một đội bóng đa đấu pháp khiến đối thủ khó bắt bài.

Trước những đối thủ khác nhau, Zidane lựa chọn những đấu pháp khác nhau và thay đổi nó tùy vào thời điểm và tình hình thực tế trên sân. Sự linh hoạt trong cách chỉ đạo của Zidane khiến đối thủ nhiều lúc không kịp trở tay.

Nếu như Zidane là huấn luyện viên yêu thích sự thay đổi, vận dụng nhiều đấu pháp để giúp Real thành công thì Jurgen Klopp lại khác. Dưới sự dẫn dắt của ông, các CLB Mainz 05, Dortmund hay Liverpool đều chơi tấn công trước mọi đối thủ.

Liverpool kết thúc Premier League 2017/2018 ở vị trí thứ 3, tiến vào trận chung kết Champions League là nhờ vào lối chơi pressing rực lửa và tấn công với tốc độ cao của chiến lược gia người Đức.

Jurgen Klopp sẽ chỉ đạo Liverpool chơi tấn công trước Real? (Ảnh: Getty).

Vậy câu hỏi đặt ra là Liverpool có tiếp tục chơi tấn công trước Real trong trận chung kết để bước lên ngôi vô địch hay không? Với giới truyền thông và những nhà chuyên môn thì Liverpool không còn sự lựa chọn khác.

Thứ nhất, nếu chơi tấn công là Liverpool dùng “bài tủ” của mình để đấu với Real. Khi đó, bộ ba Mane, Firmino và Salah - những người đã ghi được 29/40 bàn thắng cho Liverpool sẽ phát huy được hết khả năng săn bàn của mình.

Thứ hai, đây cũng là cách mà Liverpool lấy điểm mạnh khỏa lấp điểm yếu. Trên thực tế thì “Lữ đoàn đỏ” không phải là đội phòng thủ tốt. Chỉ tính riêng ở vòng bán kết trước Roma, đội bóng này đã 6 lần vào lưới nhặt bóng.

Thứ ba, khi chơi tấn công, Liverpool sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Real, khiến họ mắc sai lầm. Ở Champions League mùa này, Real thua 2 trận trước Totenham (tại vòng bảng) và trận tứ kết lượt về với Juventus. Đấu pháp của Tottenham và Juventus chính là chơi pressing và tấn công phủ đầu trước Real.

Liverpool cần nhìn vào những gì Tottenham và Juventus thể hiện trước Real để có thế trận tấn công tốt, hiệu quả trong trận chung kết. Nhưng, khi quyết định chơi tấn công trước “Kền kền trắng” là Klopp và các học trò đã chơi với dao.

Như đã biết, Real dưới thời Zidane là một đội bóng chơi tấn công hay, phòng ngự tốt và phản công cũng rất xuất sắc. Chẳng nói đâu xa, ngay ở vòng bán kết với Bayern, Real đã dùng hết những tinh túy của mình, để tiễn “hùm xám” rời sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ thủng lưới ở phút 75 trở đi trong năm 2018 là 46%. Có nghĩa là, Liverpool bị đuối sức vào mất tập trung ở thời gian cuối trận. Đây là hệ quả đến từ lối chơi pressing cường độ cao của Liverpool.

Do đó, bài toàn đặt ra là bên cạnh việc chơi tấn công, Liverpool cần phải biết phân phối sức, đưa ra những phương án chống phản công hữu hiệu nhất, bằng không thầy trò Jurgen Klopp sẽ phải trả giá.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Jurgen Klopp đã đấu trí trong 6 trận chung kết (trong đó có 1 trận chung kết Champions League) và ông chỉ 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng (tỉ lệ 16%). Trong khi đó, Zidane lại rất có duyên trong các trận chung kết, đặc biệt là Champions League nơi ông có tỉ lệ thắng 100%.

Do đó, để đánh bại Zidane và Real có tỉ lệ thắng tới 73,3% trong các trận chung kết Champions League/C1, HLV Jurgen Klopp cùng các học trò cần phải vào trận với quyết tâm cao nhất. Chơi tấn công, nhưng không được lơ là phòng ngự. Liverpool phải giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo để tránh mắc những sai lầm không đáng có như Bayern. Làm được như vậy, Liverpool mới có cơ hội vô địch Champions League 2017/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc nhìn Champions League: Zidane cần “nhẫn nhịn” trước Klopp?
Góc nhìn Champions League: Zidane cần “nhẫn nhịn” trước Klopp?

VOV.VN - Nếu muốn đánh bại Liverpool trong trận chung kết Champions League 2017/2018, HLV Zidane cần phải học cách nhẫn nhịn.

Góc nhìn Champions League: Zidane cần “nhẫn nhịn” trước Klopp?

Góc nhìn Champions League: Zidane cần “nhẫn nhịn” trước Klopp?

VOV.VN - Nếu muốn đánh bại Liverpool trong trận chung kết Champions League 2017/2018, HLV Zidane cần phải học cách nhẫn nhịn.

Con trai của Zidane mắc sai lầm, Real hòa cay đắng trước Villarreal
Con trai của Zidane mắc sai lầm, Real hòa cay đắng trước Villarreal

VOV.VN - Thủ thành Luca Zidane – con trai của HLV Zidane mắc lỗi khiến Real hòa Villarreal 2-2 ở vòng 38 La Liga diễn ra sáng 20/5.

Con trai của Zidane mắc sai lầm, Real hòa cay đắng trước Villarreal

Con trai của Zidane mắc sai lầm, Real hòa cay đắng trước Villarreal

VOV.VN - Thủ thành Luca Zidane – con trai của HLV Zidane mắc lỗi khiến Real hòa Villarreal 2-2 ở vòng 38 La Liga diễn ra sáng 20/5.

Thể thao 24h: Sao Liverpool tự tin “xé lưới” Real
Thể thao 24h: Sao Liverpool tự tin “xé lưới” Real

VOV.VN -Trước thềm trận chung kết Champions League 2017/2018, sao Liverpool- Sadio Mane quyết tâm sẽ ghi bàn vào lưới của Real.

Thể thao 24h: Sao Liverpool tự tin “xé lưới” Real

Thể thao 24h: Sao Liverpool tự tin “xé lưới” Real

VOV.VN -Trước thềm trận chung kết Champions League 2017/2018, sao Liverpool- Sadio Mane quyết tâm sẽ ghi bàn vào lưới của Real.

Thể thao 24h: Liverpool nhận tin buồn trước đại chiến với Real
Thể thao 24h: Liverpool nhận tin buồn trước đại chiến với Real

VOV.VN -Trước trận chung kết Champions League 2017/2018 với Real, Liverpool đã phải nhận tin không vui khi tiền vệ Emre Can chuẩn bị gia nhập Juventus.

Thể thao 24h: Liverpool nhận tin buồn trước đại chiến với Real

Thể thao 24h: Liverpool nhận tin buồn trước đại chiến với Real

VOV.VN -Trước trận chung kết Champions League 2017/2018 với Real, Liverpool đã phải nhận tin không vui khi tiền vệ Emre Can chuẩn bị gia nhập Juventus.

Nữ phóng viên quyến rũ đặt cược Real Madrid đánh bại Liverpool
Nữ phóng viên quyến rũ đặt cược Real Madrid đánh bại Liverpool

VOV.VN - Trước trận chung kết Champions League, nữ phóng viên quyến rũ người Mexico - Jimena Sanchez tin tưởng Real sẽ giành chức vô địch.

Nữ phóng viên quyến rũ đặt cược Real Madrid đánh bại Liverpool

Nữ phóng viên quyến rũ đặt cược Real Madrid đánh bại Liverpool

VOV.VN - Trước trận chung kết Champions League, nữ phóng viên quyến rũ người Mexico - Jimena Sanchez tin tưởng Real sẽ giành chức vô địch.