"Luật công bằng tài chính không trục xuất các đội bóng"
VOV.VN - Luật công bằng tài chính có hiệu lực từ mùa giải tới, nhằm hạn chế các CLB vung tiền quá đà.
Không có đội bóng nào bị loại khỏi các giải đấu châu Âu vào mùa tới vì lý do vi phạm các quy định của Luật Công bằng tài chính (FFF) – Đó là tuyên bố của Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA), Michel Platini, đưa ra ngày 24/4.
Các quy định của Luật Công bằng tài chính, do UEFA ban hành, được thiết kế nhằm ngăn chặn các CLB chi tiêu tài chính vượt quá thu nhập hàng năm, như trường hợp của Paris St Germain hay Manchester City, dẫn tới tình trạng thua lỗ nghiêm trọng và nợ xấu kéo dài. Luật này có hiệu lực từ mùa tới, với hình phạt cao nhất là trục xuất một đội bóng khỏi các cúp châu Âu, nếu không đáp ứng được các yêu cầu cân bằng tài chính cụ thể.
![]() |
Chủ tịch UEFA Michel Platini. (ảnh: EPA) |
Tuy nhiên, phát biểu với tờ Người Paris (Le Parisien), Chủ tịch UEFA Platini khẳng định: “Về hiệu lực, các quyết định đầu tiên sẽ được đưa ra vào đầu tháng 5. Nhưng nếu các bạn trông chờ vào máu và nước mắt, các bạn sẽ thất vọng. Sẽ có những điều nghiêm khắc, nhưng không có lệnh trục xuất khỏi các cúp châu Âu."
"Tôi không thể nói về tình huống của một CLB cụ thể, đó không phải là vai trò của tôi. Tôi chỉ đơn giản nói rằng mô hình tài chính của PSG là đặc biệt và không điển hình. Hợp đồng hình ảnh với QTA, văn phòng du lịch của Qatar, không có tính sáng tạo, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Nhưng liệu nó có tính khả thi? Liệu giá trị của hợp đồng là chuẩn xác? Đó là những câu trả lời cần tới các chuyên gia mới có thể quyết định”.
Tháng 1 vừa qua, UEFA đã công bố danh sách 76 CLB tại châu Âu, không được chỉ đích danh, được yêu cầu phải bổ sung thông tin về tình hình tài chính của mình. Những CLB này được xem xét và nghiên cứu bởi một Ủy ban kiểm soát tài chính của CLB, hoạt động độc lập với UEFA. Và Ủy ban này sẽ có thông báo về các quyết định của mình trong tuần đầu tháng 5 tới.
Ủy ban này có thể hủy bỏ các trường hợp, bao gồm một thỏa thuận nhất định của đội bóng, đưa ra cảnh báo, khiển trách hoặc phạt tiền lên tới 100 ngàn Euro (138.300 USD).
Nếu các thỏa thuận không thể đạt được, vụ việc sẽ được đưa ra ban kỷ luật của Ủy ban này, đi kèm đó là một số các hình phạt, từ cảnh cáo cho tới loại trừ khả năng tham gia các cúp châu Âu, cũng như việc tước bỏ các danh hiệu nếu có.
Các quyết định của ban kỷ luật này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6 tới./.