Man City – Bournemouth: Thời cơ bứt phá

VOV.VN - Thảnh thơi sau khi vào vòng 16 đội Champions League, Man City hoàn toàn có thể bung hết sức để gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Vòng đấu này, trong khi Man City được gặp Bournemouth trên sân nhà thì đối thủ nguy hiểm nhất của họ trong cuộc đua vô địch là Liverpool phải đụng độ Everton trong trận derby Merseyside. Đây hoàn toàn có thể là vòng đấu mà thầy trò Pep Guardiola gia tăng khoảng cách với đối thủ. 

Hôm giữa tuần, Man xanh đã để Lyon cầm hòa 2-2 nhưng điều đó là vừa đủ để The Citizens đi tiếp ở Champions League. Vì thế, mọi lo lắng, thất bại đã ở lại sau lưng, đội bóng chủ sân Etihad giờ đây có thể toàn tâm, toàn ý tập trung cho giải đấu quan trọng nhất - Premier League. 

Trên BXH Premier League tính đến trước vòng 14, Man City hoàn toàn vượt trội về mọi mặt. Họ dẫn đầu, bất bại, có số chiến thắng nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất và thủng lưới cũng ít nhất. 

Man City được dự báo sẽ có thêm chiến thắng dễ dàng ở Premier League. (Ảnh: Getty). 
10 vòng gần nhất, Man City giành tới 9 chiến thắng. Trong 10 trận đó, có 4 trận Man xanh ghi ít nhất 4 bàn vào lưới đối thủ. Đó là một phong độ khủng khiếp. Có cảm giác không một mắt xích nào trong đội hình Man City mà Pep không có giải pháp thay thế. Một tập thể như vậy thật khó để sảy chân trước những đối thủ không cùng đẳng cấp. 

Bournemouth từng là hiện tượng của mùa giải này. Tuy nhiên, thời gian gần đây đội quân của HLV Eddie Howe đã không còn duy trì được phong độ cao. Bằng chứng là 3 vòng gần nhất, Bournemouth toàn thua.

Bước vòng 14 này, Bournemouth còn không có sự tham gia của A. Smith do đang bị chấn thương, và các tên tuổi như Begovic, King và Stanislas không còn sung sức như hồi đầu. 

Vì lẽ đó, dù vẫn đang giữ vị trí thứ 8 trên BXH với khoảng cách không quá gần với nhóm nguy hiểm nhưng Bournemouth vẫn rất khó để có điểm trong trận đấu lúc 22h tối nay (theo giờ Việt Nam)./. 

Đội hình dự kiến

Man City (4-3-3): Ederson; Otamendi, Laporte, Walker, Delph; David Silva, Fernando, Foden; Sterling, Sane, Agüero.

Bournemouth (4-4-2): Begović; Francis, Daniels, Cook, Ake; Fraser, Brooks, Gosling, Lerma; Wilson, King

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lyon - Man City: Thời cơ phục hận
Lyon - Man City: Thời cơ phục hận

VOV.VN - Trận lượt đi, Man City bất ngờ thất thủ 1-2 trước Lyon và trận đấu rạng sáng mai sẽ là cơ hội để họ đòi lại món nợ này. 

Lyon - Man City: Thời cơ phục hận

Lyon - Man City: Thời cơ phục hận

VOV.VN - Trận lượt đi, Man City bất ngờ thất thủ 1-2 trước Lyon và trận đấu rạng sáng mai sẽ là cơ hội để họ đòi lại món nợ này. 

Đội hình Man City ở trận gặp Lyon: Khôi phục thanh danh
Đội hình Man City ở trận gặp Lyon: Khôi phục thanh danh

VOV.VN - Đội hình dự kiến của Man City ở trận gặp Lyon trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2018/2019.

Đội hình Man City ở trận gặp Lyon: Khôi phục thanh danh

Đội hình Man City ở trận gặp Lyon: Khôi phục thanh danh

VOV.VN - Đội hình dự kiến của Man City ở trận gặp Lyon trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2018/2019.

Chuyển nhượng 29/11: De Gea làm khó MU, Man City nhắm Isco
Chuyển nhượng 29/11: De Gea làm khó MU, Man City nhắm Isco

VOV.VN - Bản tin chuyển nhượng sáng 29/11, De Gea ra yêu sách với MU, Bayern phủ nhận liên hệ với HLV Wenger.

Chuyển nhượng 29/11: De Gea làm khó MU, Man City nhắm Isco

Chuyển nhượng 29/11: De Gea làm khó MU, Man City nhắm Isco

VOV.VN - Bản tin chuyển nhượng sáng 29/11, De Gea ra yêu sách với MU, Bayern phủ nhận liên hệ với HLV Wenger.

Bị Lyon cầm hòa, Man City vẫn vượt qua vòng bảng Champions League
Bị Lyon cầm hòa, Man City vẫn vượt qua vòng bảng Champions League

VOV.VN - Vất vả mới có được trận hòa 2-2 trước Lyon, Man City vẫn có vé vào vòng 16 đội Champions League. 

Bị Lyon cầm hòa, Man City vẫn vượt qua vòng bảng Champions League

Bị Lyon cầm hòa, Man City vẫn vượt qua vòng bảng Champions League

VOV.VN - Vất vả mới có được trận hòa 2-2 trước Lyon, Man City vẫn có vé vào vòng 16 đội Champions League.