“Mỗi trận đấu V-League 2015 sẽ là một ngày hội”

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, mục tiêu lớn của VPF trong mùa giải mới là thu hút nhiều CĐV đến sân.

Tín hiệu khởi sắc đã đến với bóng đá Việt Nam trong năm 2015, thể hiện ở chất lượng chuyên môn và số lượng khán giả đến sân. Điển hình như những trận đấu góp mặt HAGL, B.Bình Dương, Quảng Ninh hay Thanh Hóa… Sự cải thiện đang đến một cách đồng bộ, có hệ thống, chứ không còn nhỏ lẻ ở một vài CLB như những mùa giải trước.

Nhân dịp năm mới, phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn tại trụ sở VPF (Hà Nội) để nhìn nhận lại một năm của bóng đá Việt Nam và những định hướng cho mùa giải mới.

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV. (Ảnh: Trọng Phú)

PV: Thưa ông Phạm Ngọc Viễn, ông nhận xét thế nào về những điểm được và chưa được của mùa giải vừa qua?

TGĐ Phạm Ngọc Viễn: Năm 2014 có thể nói là năm “bản lề” đối với việc chuyên nghiệp hóa của các đội bóng Việt Nam. Năm vừa rồi, chúng tôi phối hợp với VFF xây dựng bộ hạng mục tiêu chuẩn đối với các CLB. Đó là các tiêu chí về mặt chuyên môn, tiêu chí về tài chính, cơ sở vật chất, pháp lý…

Những tiêu chuẩn này sẽ giúp các CLB phát triển dựa trên một nền căn bản vững chắc. Tránh để xảy ra hiện tượng như những năm 2009, 2010, khi các doanh nghiệp ồ ạt tham gia vào hoạt động bóng đá, nhưng lại với nhiều mục đích khác nhau. Có nhiều doanh nghiệp tham gia vào với mục đích quảng bá hình ảnh, nhận dự án của địa phương, không chú tâm vào việc xây dựng một CLB bóng đá bền vững.

Với việc xây dựng từ năm 2014 như vậy, nên mùa giải 2015 là lần đầu tiên các CLB tham dự V-League đều được cấp phép dựa trên một bộ hạng mục tiêu chuẩn chung. Mùa giải vừa qua, khán giả đã được theo dõi nhiều trận đấu hay, nhiều bàn thắng. Lượng khán giả đến sân cũng dần được tăng lên, trung bình 8.000 khán giả/trận. An ninh, an toàn của các trận đấu được đảm bảo.  

Bên cạnh đó cũng có những “mặt tối”, có thể kể đến các vụ tiêu cực tại CLB V.Ninh Bình hay Đồng Nai, hoặc những vụ vận động viên phản ứng ở trên sân. Những vụ việc này theo tôi có hệ quả từ cách làm bóng đá ồ ạt từ những mùa giải trước, thiếu căn bản, thiếu vững chắc. Do đó, khi đã xây dựng bộ qui chuẩn chung thì tôi tin rằng tình hình sẽ được cải thiện.

PV: Mùa giải mới đã khởi tranh với một số tín hiệu khởi sắc, ông có kì vọng gì vào mùa giải năm nay?

TGĐ Phạm Ngọc Viễn: Tôi tin tưởng rằng mùa giải năm nay sẽ sôi động và thu hút khán giả hơn nữa. Kì vọng mỗi trận đấu tại V-League 2015 sẽ trở thành một “ngày hội” văn hóa thể thao tại địa phương. Ở những vòng đấu đã qua, có thể thấy được nhiều sự khởi sắc. Ví dụ như các trận đấu ở sân HAGL, Quảng Ninh, Hải Phòng… đã tạo được những làn sóng cổ vũ rất văn minh và sôi động.

V-League 2015 đang diễn ra sôi động và ngày càng thu hút khán giả. (Ảnh: Quang Trung)

Mùa giải này, các CLB đều đang có ý thức rất tốt trong việc thu hút khán giả đến sân. Có những đội phát vé miễn phí cho CĐV như B.Bình Dương, hoặc lên phương án cho cầu thủ đến các trường học để tiếp xúc với cổ động viên. Bên cạnh đó, việc chăm sóc cho các hội CĐV cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Đây là mùa giải đầu tiên, chúng tôi trích ra khoản tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi hội CĐV.

Về vấn đề phòng chống tiêu cực, tôi tin rằng mùa giải năm nay sẽ chuyển biến tốt. Chúng tôi đã và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, nắm nhiều thông tin và có thể phản ứng kịp thời. Bên cạnh đó, VPF còn nhận được sự thông báo của những “nhà cái” khi có hiện tượng cá độ bất thường. Thông tin cụ thể, chúng tôi không thể công bố nhưng việc phòng chống tiêu cực sẽ được phối hợp từ nhiều phía, chặt chẽ hơn mùa giải năm ngoái.

PV: Bên cạnh các công tác an ninh, chúng ta có chú trọng về việc nâng cao trình độ hiểu biết cho cầu thủ để ngăn ngừa tiêu cực không, thưa ông?

TGĐ Phạm Ngọc Viễn: Đúng là như vậy, chúng tôi đã yêu cầu các CLB tăng cường vấn đề này. Từ đầu mùa giải, chúng tôi đã cử những đoàn công tác về từng CLB để hướng dẫn cầu thủ, lãnh đội, HLV về quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, cũng cần phải cải thiện về trình độ học vấn, nhận thức của cầu thủ. Khi cầu thủ có đầy đủ nhận thức, họ sẽ không muốn và không dám dính vào tiêu cực.

Như mô hình của HAGL hiện nay đang làm tôi cảm thấy rất ổn. Song song với việc rèn luyện khả năng chơi bóng, các cầu thủ vẫn được bố trí thời gian đi học đại học và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác.

Nhưng cũng phải thấy rằng điều kiện của mỗi đội là khác nhau, không phải đội nào cũng có điều kiện làm được như HAGL. Một số CLB đào tạo truyền thống như SLNA, Hà Nội T&T, Viettel… họ kết hợp đào tạo chuyên môn và văn hóa rất tốt. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều CLB thiếu cơ sở đào tạo, thiếu kinh phí nên việc đào tạo văn hóa cho cầu thủ vẫn chưa đồng đều.

PV: Xin cám ơn ông./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL
VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL

VOV.VN - Nhằm thuận tiện cho việc phát sóng và người hâm mộ, trận đấu tâm điểm vòng 2 sẽ được đá sớm 30 phút.

VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL

VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL

VOV.VN - Nhằm thuận tiện cho việc phát sóng và người hâm mộ, trận đấu tâm điểm vòng 2 sẽ được đá sớm 30 phút.

VPF mong muốn đạt tối thiểu 50 tỷ đồng tài trợ
VPF mong muốn đạt tối thiểu 50 tỷ đồng tài trợ

VOV.VN - Đến thời điểm này, VPF đang làm việc với 3- 4 nhà tài trợ trong nước và nước ngoài.

VPF mong muốn đạt tối thiểu 50 tỷ đồng tài trợ

VPF mong muốn đạt tối thiểu 50 tỷ đồng tài trợ

VOV.VN - Đến thời điểm này, VPF đang làm việc với 3- 4 nhà tài trợ trong nước và nước ngoài.

VPF vào cuộc “giải cứu” sân Hàng Đẫy khỏi cảnh đìu hiu
VPF vào cuộc “giải cứu” sân Hàng Đẫy khỏi cảnh đìu hiu

VOV.VN - VPF đang lên kế hoạch phối hợp cùng CLB Hà Nội T&T để “giải cứu” sân Hàng Đẫy khỏi cảnh “vườn không, nhà trống” bấy lâu nay.

VPF vào cuộc “giải cứu” sân Hàng Đẫy khỏi cảnh đìu hiu

VPF vào cuộc “giải cứu” sân Hàng Đẫy khỏi cảnh đìu hiu

VOV.VN - VPF đang lên kế hoạch phối hợp cùng CLB Hà Nội T&T để “giải cứu” sân Hàng Đẫy khỏi cảnh “vườn không, nhà trống” bấy lâu nay.

Đồng Tháp tính bỏ V-League, VPF lên phương án dự phòng
Đồng Tháp tính bỏ V-League, VPF lên phương án dự phòng

VOV.VN - Trước thông tin Đồng Tháp tính bỏ V-League 2015, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết sẽ lên kế hoạch dự phòng.

Đồng Tháp tính bỏ V-League, VPF lên phương án dự phòng

Đồng Tháp tính bỏ V-League, VPF lên phương án dự phòng

VOV.VN - Trước thông tin Đồng Tháp tính bỏ V-League 2015, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết sẽ lên kế hoạch dự phòng.

VPF và VOV ký kết hợp tác tường thuật trực tiếp V-League 2015
VPF và VOV ký kết hợp tác tường thuật trực tiếp V-League 2015

VOV.VN - Sự hợp tác này giữa VPF và VOV nhằm phục vụ cho nhu cầu của khán, thính giả yêu bóng đá cả nước.

VPF và VOV ký kết hợp tác tường thuật trực tiếp V-League 2015

VPF và VOV ký kết hợp tác tường thuật trực tiếp V-League 2015

VOV.VN - Sự hợp tác này giữa VPF và VOV nhằm phục vụ cho nhu cầu của khán, thính giả yêu bóng đá cả nước.

VPF tổng kết mùa giải 2014: Thành công hơn các mùa giải trước?
VPF tổng kết mùa giải 2014: Thành công hơn các mùa giải trước?

VOV.VN - “Mùa bóng 2014 tuy vẫn còn một số cầu thủ, đội bóng chưa thi đấu hết mình nhưng nhìn chung, các đội thi đấu trung thực hơn” – ông Phạm Ngọc Viễn nói.

VPF tổng kết mùa giải 2014: Thành công hơn các mùa giải trước?

VPF tổng kết mùa giải 2014: Thành công hơn các mùa giải trước?

VOV.VN - “Mùa bóng 2014 tuy vẫn còn một số cầu thủ, đội bóng chưa thi đấu hết mình nhưng nhìn chung, các đội thi đấu trung thực hơn” – ông Phạm Ngọc Viễn nói.