Cần làm rõ vì sao du lịch TP.HCM thua các điểm đến lân cận

VOV.VN - TP.HCM có những điểm đến thu hút và nổi bật nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất thế giới năm 2023, nhưng vì sao vẫn đứng sau điểm đến của các quốc gia trong khu vực. Đây là vấn đề cần mổ xẻ để làm rõ nguyên nhân. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP.HCM và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, năm qua ngành du lịch TP.HCM đón 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch trên 160.000 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2023.

Trong năm 2023, TP.HCM cũng đã công bố gần 50 sản phẩm du lịch với 20 sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn khách du lịch phân khúc trung và cao cấp, như: chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP.HCM đã thu hút đông đảo người dân và du khách; tour du lịch cộng đồng tại ấp đảo Thiềng Liềng của huyện Cần Giờ; các tuyến du lịch đường thủy, du lịch ẩm thực... tiếp tục được thúc đẩy.

Đặc biệt, thương hiệu du lịch TP.HCM ngày càng được khẳng định trên phạm vi quốc tế, khi vừa được vinh danh là "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á", "Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á" và nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2023.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định năm 2023 lượng khách quốc tế đến TP.HCM chiếm 40% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và lượng khách nội địa chiếm 32% lượng khách của cả nước. Với những kết quả như vậy đã khẳng định vai trò trụ cột của du lịch TP.HCM trong phục hồi tăng trưởng chung của ngành du lịch Việt Nam.

“Có thể khẳng định TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về việc tổ chức các chuỗi sự kiện để quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch vừa đa dạng, làm phong phú thêm các sản phẩm, vừa làm tăng trải nghiệm của du khách, thu hút được khách du lịch lưu trú dài hơn, chi tiêu nhiều hơn”, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Đánh giá kết quả đạt được của ngành du lịch TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh năm 2023 lượng du khách đến với thành phố ít hơn năm 2019 nhưng doanh thu lại cao hơn năm 2019, ở mức 160.000 tỷ đồng so với 140.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy, ngành du lịch đã và đang phát triển hiệu quả.

Tuy nhiên, vị trí du lịch của TP.HCM trên bản đồ du lịch thế giới còn khiêm tốn. Chính bởi vậy, ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu ngành du lịch cần phải có giải pháp nâng cao thứ hạng du lịch của TP.HCM: “Rất mong ngành du lịch TP.HCM, Hiệp hội Du lịch TP.HCM và các đơn vị cùng mổ xẻ, đánh giá thêm những hạn chế, khó khăn của mình, để xem nguyên nhân vướng mắc đang nằm ở đâu. Do Sở Du lịch TP.HCM thiếu chủ động phối hợp, hay đã chủ động phối hợp rồi nhưng do thiếu nguồn lực hay thiếu điều gì đó. Hay TP.HCM chưa có sự đầu tư, phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan để du lịch thực sự là một ngành kinh tế tổng hợp và xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết của Trung ương”.

Năm 2024 ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón trên 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch TP.HCM năm 2024 đạt tối thiểu 190.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân và du khách tại TP.HCM sẽ được lì xì bằng sách trong dịp Tết
Người dân và du khách tại TP.HCM sẽ được lì xì bằng sách trong dịp Tết

VOV.VN - Lễ hội Đường sách Tết năm 2024 tại TP.HCM sẽ có chương trình lì xì sách cho mọi độc giả đến tham gia lễ hội vào ngày mùng 1 Tết (tức ngày 10/2 dương lịch).

Người dân và du khách tại TP.HCM sẽ được lì xì bằng sách trong dịp Tết

Người dân và du khách tại TP.HCM sẽ được lì xì bằng sách trong dịp Tết

VOV.VN - Lễ hội Đường sách Tết năm 2024 tại TP.HCM sẽ có chương trình lì xì sách cho mọi độc giả đến tham gia lễ hội vào ngày mùng 1 Tết (tức ngày 10/2 dương lịch).

Du lịch y tế tại TP.HCM - tiềm năng rất lớn cần được khơi thông
Du lịch y tế tại TP.HCM - tiềm năng rất lớn cần được khơi thông

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến khám chữa bệnh, trong đó có tới 40% lượng khách tập trung tại TP.HCM. Điều đó cho thấy TP.HCM rất có tiềm năng và điều kiện để triển khai du lịch y tế nếu được khơi thông bằng các hoạt động quảng bá và chính sách hỗ trợ cụ thể.

Du lịch y tế tại TP.HCM - tiềm năng rất lớn cần được khơi thông

Du lịch y tế tại TP.HCM - tiềm năng rất lớn cần được khơi thông

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến khám chữa bệnh, trong đó có tới 40% lượng khách tập trung tại TP.HCM. Điều đó cho thấy TP.HCM rất có tiềm năng và điều kiện để triển khai du lịch y tế nếu được khơi thông bằng các hoạt động quảng bá và chính sách hỗ trợ cụ thể.

TP Hồ Chí Minh tiếp đón những du khách đầu tiên của năm mới
TP Hồ Chí Minh tiếp đón những du khách đầu tiên của năm mới

VOV.VN - Sáng nay 1/1, ngành du lịch TP.HCM tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến du lịch thành phố trong năm mới 2024. Đây là hoạt động được ngành du lịch TP.HCM duy trì thường niên nhằm thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách với bạn bè du khách.

TP Hồ Chí Minh tiếp đón những du khách đầu tiên của năm mới

TP Hồ Chí Minh tiếp đón những du khách đầu tiên của năm mới

VOV.VN - Sáng nay 1/1, ngành du lịch TP.HCM tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến du lịch thành phố trong năm mới 2024. Đây là hoạt động được ngành du lịch TP.HCM duy trì thường niên nhằm thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách với bạn bè du khách.