Nhận 2 thẻ đỏ, Chelsea nhọc nhằn đi tiếp ở FA Cup

VOV.VN - Chelsea đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại Norwich ở trận đá lại vòng ba FA Cup trên chấm 11m trong trận cầu họ nhận đến hai thẻ đỏ. 

Trong bối cảnh đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, Chelsea lại phải có thêm trận đá lại với Norwich ở FA Cup. 

Vì thế, không khó hiểu khi HLV Conte không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Bhững ngôi sao quan trọng nhất của The Blues như Hazard, Morata hay Kante đều ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi Fabregas và Courtois thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc rất hưng phấn, họ tạo ra một sức ép khủng khiếp về phía khung thành Norwich. Những đợt lên bóng liên tiếp được đội chủ nhà thực hiện. Dù vậy, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì Chelsea không làm được trong suốt 45 phút đầu tiên. 

Phải đến phút 55, The Blues mới có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 55, Kenedy có đường căng ngang thuận lợi để Batshuayi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. 

Bàn thắng mở tỉ số của chân sút người Bỉ khiến trận đấu diễn ra sôi nổi hơn rất nhiều. Norwich dồn lên tìm bàn gỡ và chút nữa họ đã thành công nếu Oliveira không bị cột dọc từ chối bàn thắng. 

Kịch tính của trận đấu đến ở phút 90+4 khi Klose có đường kiến tạo để Lewis gỡ hòa 1-1 cho Norwich. Cầm chân nhau trong 90 phút thi đấu, hai đội buộc phải đá thêm giờ để quyết định chiếc vé vào vòng 4 FA Cup.

Caballero là người hùng giúp Chelsea thắng trận. (Ảnh: Getty). 
Trong hai hiệp phụ, Chelsea tấn công điên cuồng nhưng không ghi được bàn thắng. Trái lại họ còn phải nhận hai thẻ đỏ của Pedro và Morata sau những tình huống phản ứng quyết định của trọng tài. Đáng chú ý, thẻ đỏ của Morata đến từ pha bóng trọng tài cho rằng cầu thủ người Tây Ban Nha ăn vạ để kiếm penalty. Thay vì xem lại bằng công nghệ VAR, trọng tài Scott đã rút ngay thẻ vàng thứ hai cho Morata. 

Hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu Chelsea và Norwich sẽ phải bước vào loạt đá 11m để quyết định chiếc vé đi tiếp. Trên chấm phạt đền, với kinh nghiệm cùng sự bản lĩnh, The Blues đã đánh bại đối thủ với tỉ số 5-3 bằng một tình huống cản phá thành công của Caballero. Đội chủ sân Stamford Bridge đã giành quyền vào vòng 4 FA Cup và sẽ đối đầu Newcastle United./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chelsea thêm một lần bị Arsenal cầm chân
Chelsea thêm một lần bị Arsenal cầm chân

VOV.VN -Trận bán kết lượt đi League Cup giữa Chelsea và Arsenal đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. 

Chelsea thêm một lần bị Arsenal cầm chân

Chelsea thêm một lần bị Arsenal cầm chân

VOV.VN -Trận bán kết lượt đi League Cup giữa Chelsea và Arsenal đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. 

Đội hình dự kiến Chelsea - Arsenal: Pháo thủ “buông” League Cup?
Đội hình dự kiến Chelsea - Arsenal: Pháo thủ “buông” League Cup?

VOV.VN - Arsenal nhiều khả năng sẽ chỉ tung ra "đội hình 2" ở trận bán kết lượt đi League Cup trên sân Stamford Bridge của Chelsea.

Đội hình dự kiến Chelsea - Arsenal: Pháo thủ “buông” League Cup?

Đội hình dự kiến Chelsea - Arsenal: Pháo thủ “buông” League Cup?

VOV.VN - Arsenal nhiều khả năng sẽ chỉ tung ra "đội hình 2" ở trận bán kết lượt đi League Cup trên sân Stamford Bridge của Chelsea.

Chelsea - Leicester: HLV Conte tiết lộ việc rời Chelsea vào cuối mùa
Chelsea - Leicester: HLV Conte tiết lộ việc rời Chelsea vào cuối mùa

VOV.VN - HLV Conte lần đầu tiên xác nhận ông có thể rời Chelsea vào cuối mùa trong cuộc họp báo trước trận đấu Chelsea gặp Leicester.

Chelsea - Leicester: HLV Conte tiết lộ việc rời Chelsea vào cuối mùa

Chelsea - Leicester: HLV Conte tiết lộ việc rời Chelsea vào cuối mùa

VOV.VN - HLV Conte lần đầu tiên xác nhận ông có thể rời Chelsea vào cuối mùa trong cuộc họp báo trước trận đấu Chelsea gặp Leicester.

Chơi hơn người, Chelsea bị Leicester cầm hòa đáng thất vọng
Chơi hơn người, Chelsea bị Leicester cầm hòa đáng thất vọng

VOV.VN - Dù được đá hơn người trong khoảng 25 phút cuối trận, nhưng Chelsea vẫn không thể có bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Leicester.

Chơi hơn người, Chelsea bị Leicester cầm hòa đáng thất vọng

Chơi hơn người, Chelsea bị Leicester cầm hòa đáng thất vọng

VOV.VN - Dù được đá hơn người trong khoảng 25 phút cuối trận, nhưng Chelsea vẫn không thể có bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Leicester.