Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng

VOV.VN - Trong vòng 2 năm, bà Trần Thị Kim Hoa đã cấu kết với một số người khác để làm giả sổ đỏ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố bị can và bắt giữ bà Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi), trú xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Lê Thị Kim Nhung (44 tuổi) và Đặng Ngọc Trường (40 tuổi) cùng trú xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ. 2 người này được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Định cũng khởi tố Lương Văn Phong (50 tuổi) trú xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, từ năm 2019- 2021, bà Trần Thị Kim Hoa cùng với Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh. Còn Lương Văn Phong là một mắt xích trong đường dây này.

Tiến hành khám xét nơi ở của 4 bị can này, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 8 sổ đỏ và 1 giấy phép lái xe giả.

Bước đầu, những người này khai nhận đã chiếm đoạt của bị hại hơn 660 triệu đồng từ việc làm sổ đỏ giả.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra đường dây làm sổ đỏ giả này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù
Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù

VOV.VN - Do làm ăn thua lỗ và nợ nhiều người, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020, Vi thuê Đoàn làm giả 17 sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để đi lừa đảo.

Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù

Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù

VOV.VN - Do làm ăn thua lỗ và nợ nhiều người, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020, Vi thuê Đoàn làm giả 17 sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để đi lừa đảo.

Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ
Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ

VOV.VN - Thấy việc cầm cố sổ giả thuận lợi, Thanh (chủ nhóm giữ trẻ tại nhà) tiếp tục đặt mua thêm nhiều sổ đỏ khác đều mang tên mình để đi cầm cố cho nhiều người để lấy 1,4 tỷ đồng.

Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ

Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ

VOV.VN - Thấy việc cầm cố sổ giả thuận lợi, Thanh (chủ nhóm giữ trẻ tại nhà) tiếp tục đặt mua thêm nhiều sổ đỏ khác đều mang tên mình để đi cầm cố cho nhiều người để lấy 1,4 tỷ đồng.

Nóng 24h: Em sát hại chị rồi tự sát vì một thửa đất chưa có sổ đỏ
Nóng 24h: Em sát hại chị rồi tự sát vì một thửa đất chưa có sổ đỏ

VOV.VN - Được biết, trước khi án mạng xảy ra, giữa ông Bằng và bà Nam đã xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai một thửa đất của gia đình chưa có sổ đỏ, do cha ông để lại.

Nóng 24h: Em sát hại chị rồi tự sát vì một thửa đất chưa có sổ đỏ

Nóng 24h: Em sát hại chị rồi tự sát vì một thửa đất chưa có sổ đỏ

VOV.VN - Được biết, trước khi án mạng xảy ra, giữa ông Bằng và bà Nam đã xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai một thửa đất của gia đình chưa có sổ đỏ, do cha ông để lại.