Những đội hình chiến thuật “dị” nhất trong bóng đá
VOV.VN - Louis van Gaal hay Pep Guardiola đều đã có lần sử dụng những đội hình rất lạ mắt, ít khi được sử dụng phổ biến trong bóng đá.
Ajax (1994/1995): 3-3-1-3. Từ rất lâu, HLV MU đã ưa thích sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Đội hình gây ngạc nhiên cho tất cả những ai chứng kiến Ajax thi đấu nhưng mang lại hiệu quả tuyệt vời. Còn Louis van Gaal được ca ngợi như một thiên tài |
Australia (2006): 3-6-1. Một người Hà Lan khác là Guus Hiddink đã sử dụng chiến thuật 3-6-1 áp dụng cho Australia tại World Cup 2006 và thu được những thành công nhất định. Các trận đấu Australia góp mặt họ kiểm soát tốt tuyến giữa. |
Barcelona (2009/2010): 4-2-4. Đội hình siêu tấn công mà Pep Guardiola gây dựng cho Barcelona với bộ tứ tấn công Henry-Messi-Pedro-Iniesta. Một phát kiến giúp đội bóng Catalan gặt hái thành công ngay ở năm đầu triều đại. |
Tây Ban Nha (2012): 4-6-0. Euro 2012, Tây Ban Nha không có được tiền đạo đạt phong độ cao. Chính vì thế HLV Del Bosque buộc phải sử dụng các tiền vệ công chơi như tiền đạo. Sự thay thế hiệu quả giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch. |
Bayern Munich (2013/2014): 3-4-3. Thêm một phát kiến nữa của Pep nhưng lần này ông áp dụng cho Bayern Munich. Xưng bá ở Bundesliga với đội hình trên, song tại Champions League Pep chưa thực sự thành công. |
Chile (2010): 3-3-1-3. HLV Marcelo Bielsa sử dụng sơ đồ trên cho Chile tại World Cup 2010. |
Pháp (1984): 4-2-2-2. HLV Michel Hidalgo gây dựng một trục dọc cho ĐT Pháp bộ tứ huyền thoại ở giữa sân. |