Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào

VOV.VN - Bao năm qua, dù ở Thái Lan, hay sang Pháp, rồi về định cư tại Lào, trong hành trang của gia đình bà Nguyễn Thị Nương – Việt kiều ở bản Phải, quận Sisattanat, thủ đô Vientiane luôn mang theo bức chân dung Bác Hồ.

Với gia đình bà Nương, đó là một bảo vật không thể xa rời.

Trong căn nhà trên phố Dongpalan ở thủ đô Vientiane, chân dung Bác Hồ được bà Nguyễn Thị Nương đặt trang trọng trên bàn thờ ở phòng khách, để hằng ngày ai cũng được nhìn thấy Bác. Ngày sinh hay ngày Bác mất, gia đình bà luôn làm lễ, thắp hương bày tỏ lòng biết ơn đối với Bác, nhớ về những lời răn dạy của Bác về lẽ sống, về cách làm người.

Với bà Nương, thấy Bác là thấy đất nước quê hương, thấy cội nguồn dân tộc Việt Nam.  

“Có Bác Hồ thì mới có quê hương Tổ quốc ngày nay. Bác Hồ dạy là dù đi đâu, ở đâu, mình vẫn là người Việt Nam. Mình có quê hương mình, mình phải biết yêu biết quý, biết trân trọng. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào là mình có Bác Hồ, có quê hương đất nước mà khắp năm châu bốn biển ai cũng phải trân trọng”.

Bà Nguyễn Thị Nương là một trong những Việt kiều tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ở tuổi 93, tuy sức khỏe đã kém đi nhưng bà luôn minh mẫn và tham gia tích cực các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane.

Năm nay do dịch Covid-19 bùng phát, việc đi lại bị hạn chế, nên sinh nhật Bác 19/5, bà chỉ biết thắp nén hương thơm lên bàn thờ, lòng tự dặn lòng phải sống sao cho xứng đáng với tình thương yêu và sự hy sinh mà Bác Hồ kính yêu đã dành trọn đời mình hiến dâng cho dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Giang Tô, Trung Quốc
Tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Giang Tô, Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã phối hợp với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Giang Tô, tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh – Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam–Trung Quốc”.

Tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Giang Tô, Trung Quốc

Tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Giang Tô, Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã phối hợp với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Giang Tô, tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh – Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam–Trung Quốc”.

Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion
Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion

VOV.VN - Nhân dân Israel và Việt Nam sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng David Ben-Gurion qua sự hợp tác giữa 2 cơ quan thuộc 2 nước.

Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion

Israel - Việt Nam hợp tác giới thiệu lãnh tụ Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion

VOV.VN - Nhân dân Israel và Việt Nam sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng David Ben-Gurion qua sự hợp tác giữa 2 cơ quan thuộc 2 nước.

Lễ đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Kolkata của Ấn Độ
Lễ đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Kolkata của Ấn Độ

VOV.VN - Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Quảng trường ITC, nằm trên giao lộ giữa đại lộ Hồ Chí Minh và đại lộ Jawaharlal Nehru ở thành phố Kolkata (Ấn Độ).

Lễ đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Kolkata của Ấn Độ

Lễ đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Kolkata của Ấn Độ

VOV.VN - Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Quảng trường ITC, nằm trên giao lộ giữa đại lộ Hồ Chí Minh và đại lộ Jawaharlal Nehru ở thành phố Kolkata (Ấn Độ).

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan
Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

VOV.VN - Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Liên Xô cùng một loạt nước cộng hòa bên trong Liên bang Xô viết. Người đã tới thăm Azerbaijan, trung tâm dầu mỏ hàng đầu của Liên Xô.

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

VOV.VN - Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Liên Xô cùng một loạt nước cộng hòa bên trong Liên bang Xô viết. Người đã tới thăm Azerbaijan, trung tâm dầu mỏ hàng đầu của Liên Xô.

Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia
Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia

VOV.VN - Đại sứ Armenia Kazhoyan trước khi sang Việt Nam công tác đã lục tìm trong trong kho tư liệu của Armenia và tìm thấy những bức ảnh quý hiếm này về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người tới thăm Armenia.

Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia

Loạt ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Armenia

VOV.VN - Đại sứ Armenia Kazhoyan trước khi sang Việt Nam công tác đã lục tìm trong trong kho tư liệu của Armenia và tìm thấy những bức ảnh quý hiếm này về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người tới thăm Armenia.

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình
Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

VOV.VN - Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất năm 1946, Hồ Chí Minh vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ có thể để cứu vãn nền hòa bình mong manh giữa Việt Nam và Pháp.

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

VOV.VN - Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất năm 1946, Hồ Chí Minh vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ có thể để cứu vãn nền hòa bình mong manh giữa Việt Nam và Pháp.

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”
Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

VOV.VN - Chỉ 2 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, tờ New York Times của Mỹ đã đăng bài viết dài của nhà báo Alden Whitman về thân thế sự nghiệp của Người.

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

VOV.VN - Chỉ 2 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, tờ New York Times của Mỹ đã đăng bài viết dài của nhà báo Alden Whitman về thân thế sự nghiệp của Người.

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện một nước cờ chính trị sắc sảo khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp vào ngày 6/3/1946.

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện một nước cờ chính trị sắc sảo khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp vào ngày 6/3/1946.