Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan: Bài kiểm tra cuối cùng

VOV.VN - Trận đấu với Olympic Thái Lan sẽ là trận giao hữu cuối, trước khi thầy trò Miura chính thức tham dự Vòng loại U23 châu Á.

Vào lúc 18h ngày 22/3, thầy trò Miura sẽ bước vào trận đấu với Olympic Thái Lan trên sân Quân đội Hoàng gia (Bangkok). Đối với cả hai đội tuyển, trận giao hữu này đều là lần tổng duyệt cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U23 châu Á. Thông qua trận đấu này, người hâm mộ có thể phần nào biết được đội hình chính thức mà HLV Miura sẽ đem tới giải đấu tại Malaysia.

Qua 4 trận giao hữu trong nước, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn đang bất bại. (Ảnh: Hà Khánh)

Trước khi lên đường, “bão chấn thương” càn quét đã khiến Olympic Việt Nam mất đi nhiều trụ cột như: Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Hiền, Tuấn Tài... Do đó, HLV Miura buộc phải bổ sung gấp 3 cầu thủ và hành quân với một đội hình chắp vá. Trong những ngày này, đoàn quân áo đỏ đang gấp rút rèn luyện những bài đánh kỹ chiến thuật để hoàn thiện lối chơi.

Trong những buổi tập vừa qua, HLV Miura đã giảm cường độ đối với các cầu thủ, do đó đội tuyển không ghi nhận thêm trường hợp chấn thương nào. Một điểm đáng mừng khi các cầu thủ cũng dần trở nên khỏe mạnh và thanh thoát hơn trong các bài tập. Đây là một yếu tố quan trọng để HLV Miura hiện thực hóa các ý đồ chiến thuật của mình.

Qua 4 trận giao hữu trong nước, HLV Miura đã bị nhiều chuyên gia chỉ trích vì áp dụng lối chơi bóng bổng và dài. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật có cái lý của mình khi áp dụng lối chơi này. Bởi chơi bóng dài là cách tiếp cận khung thành đối phương nhanh nhất. Olympic Việt Nam sở hữu những cầu thủ có khả năng phát động tốt nên những đường bóng dài có thể gây bất ngờ lên hàng thủ đối phương. Khi hậu vệ đội bạn mắc sai lầm thì đó cũng là cơ hội để các chân sút Olympic Việt Nam ghi bàn.

Công Phượng nhiều khả năng có một suất đá chính ở vị trí trung phong. (Ảnh: Hà Khánh)

Về tình hình nhân sự, qua các buổi tập tại Bangkok, có thể thấy HLV Miura đã gần hoàn thiện xong khung đội hình. Vị trí chấn thương của Thanh Hiền sẽ được đảm nhận bởi Tuấn Anh. Trong khung gỗ, thủ môn Văn Tiến bị ốm không thể góp mặt, nhiều khả năng Hoài An sẽ là thủ môn thay thế. Trên hàng công, vị trí tiền đạo cắm có thể thuộc về Công Phượng, với sự hỗ trợ của Phan Văn Long đá tiền đạo lùi.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kiatisuk rất xem trọng trận đấu này và sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất: “Đội tuyển Olympic Việt Nam là một đội bóng khó bị đánh bại. Tôi tin tưởng rằng trận giao hữu này sẽ là lần cọ xát cần thiết để các cầu thủ chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á. Chúng tôi sẽ sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình nhằm tìm ra đội hình mạnh nhất cho giải đấu sắp tới”.

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Thái Lan diễn ra lúc 18h ngày 22/3, trên sân Quân đội Hoàng Gia (Bangkok)./.

Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam: Hoài An – Tấn Tài, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Mạnh Hùng – Hùng Dũng, Tuấn Anh, Ngọc Thắng, Huy Toàn – Công Phượng, Văn Long.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Miura chốt danh sách ĐT Olympic Việt Nam
HLV Miura chốt danh sách ĐT Olympic Việt Nam

VOV.VN -4 cầu thủ sau cùng không có tên trong danh sách sang Thái Lan thi đấu  gồm Nguyễn Thanh Hiền, Phạm Văn Thành và 2 thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, Phạm Văn Tiến.

HLV Miura chốt danh sách ĐT Olympic Việt Nam

HLV Miura chốt danh sách ĐT Olympic Việt Nam

VOV.VN -4 cầu thủ sau cùng không có tên trong danh sách sang Thái Lan thi đấu  gồm Nguyễn Thanh Hiền, Phạm Văn Thành và 2 thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, Phạm Văn Tiến.

HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”
HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”

VOV.VN - Nói về cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam ngày 22/3 tới đây, HLV Kiatisuk cho rằng đoàn quân của HLV Miura rất khó bị đánh bại.

HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”

HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”

VOV.VN - Nói về cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam ngày 22/3 tới đây, HLV Kiatisuk cho rằng đoàn quân của HLV Miura rất khó bị đánh bại.

Bão chấn thương, HLV Miura gọi thêm 3 cầu thủ cho Olympic Việt Nam
Bão chấn thương, HLV Miura gọi thêm 3 cầu thủ cho Olympic Việt Nam

VOV.VN - Trước tình trạng “bão chấn thương” hoành hành, HLV Miura quyết định gọi bổ sung 3 gương mặt mới.

Bão chấn thương, HLV Miura gọi thêm 3 cầu thủ cho Olympic Việt Nam

Bão chấn thương, HLV Miura gọi thêm 3 cầu thủ cho Olympic Việt Nam

VOV.VN - Trước tình trạng “bão chấn thương” hoành hành, HLV Miura quyết định gọi bổ sung 3 gương mặt mới.

5 cầu thủ bị loại khỏi đội Olympic Việt Nam do chấn thương
5 cầu thủ bị loại khỏi đội Olympic Việt Nam do chấn thương

VOV.VN - Sau trận giao hữu với Đồng Nai hôm 17/3, HLV Miura đã quyết định loại 5 gương mặt khỏi đội.

5 cầu thủ bị loại khỏi đội Olympic Việt Nam do chấn thương

5 cầu thủ bị loại khỏi đội Olympic Việt Nam do chấn thương

VOV.VN - Sau trận giao hữu với Đồng Nai hôm 17/3, HLV Miura đã quyết định loại 5 gương mặt khỏi đội.

Olympic Việt Nam hòa chật vật trước CLB Đồng Nai
Olympic Việt Nam hòa chật vật trước CLB Đồng Nai

VOV.VN - Thi đấu không thực sự hiệu quả, Olympic Việt Nam đã có một trận hòa nhọc nhằn trước CLB Đồng Nai trong trận giao hữu chiều 17/3.

Olympic Việt Nam hòa chật vật trước CLB Đồng Nai

Olympic Việt Nam hòa chật vật trước CLB Đồng Nai

VOV.VN - Thi đấu không thực sự hiệu quả, Olympic Việt Nam đã có một trận hòa nhọc nhằn trước CLB Đồng Nai trong trận giao hữu chiều 17/3.

“Bão” chấn thương lại “đổ bộ” lên đội Olympic Việt nam
“Bão” chấn thương lại “đổ bộ” lên đội Olympic Việt nam

VOV.VN - Thêm 3 trường hợp chấn thương của Thanh Tùng, Minh Long và Mạnh Hùng sau trận đấu với U22 Uzbekistan chiều 14/3 tại TP HCM.

“Bão” chấn thương lại “đổ bộ” lên đội Olympic Việt nam

“Bão” chấn thương lại “đổ bộ” lên đội Olympic Việt nam

VOV.VN - Thêm 3 trường hợp chấn thương của Thanh Tùng, Minh Long và Mạnh Hùng sau trận đấu với U22 Uzbekistan chiều 14/3 tại TP HCM.