Ông Hải “lơ” cạn… lời khen ngợi U23 Việt Nam

VOV.VN - HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải dành những lời “có cánh” cho thầy trò ông Park Hang Seo sau khi U23 Việt Nam vượt qua Qatar, tiến vào chung kết giải châu lục.

Trao đổi với VOV.VN trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam – U23 Qatar, ông Lê Thụy Hải thẳng thắn nhận định, nếu như thầy trò HLV Park Hang Seo có tiếp tục tạo nên bất ngờ nữa cũng là chuyện bình thường. Và “chuyện bình thường” đó xảy ra thật.

Quang Hải và các đồng đội ở U23 Việt Nam đã chơi kiên cường và đánh bại U23 Qatar sau loạt sút luân lưu may rủi để hiên ngang tiến vào chung kết giải U23 châu Á 2018.

Hai lần U23 Việt Nam quân bình tỷ số trước Qatar đều nhờ công của Quang Hải, trong đó siêu phẩm gỡ hòa 2-2 của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC được ghi ở phút 89, 3 phút sau khi chúng ta bị thủng lưới bàn thứ hai. 

“Một chiến thắng quá kịch tính. Không chỉ ở việc U23 Việt Nam phải phân định thắng thua với U23 Qatar trên chấm luân lưu may rủi, mà ngay từ cách chúng ta kiên trì và quyết tâm chơi sòng phẳng với đối phương sau mỗi lần bị vượt lên dẫn trước. Tôi đánh giá cao sức mạnh tập thể và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Một trận đấu tuyệt vời, nhiều cảm xúc và chẳng chê vào đâu được”, ông Hải “lơ” nói.

Có thể thấy cơn địa chấn mà U23 Việt Nam tạo nên trên sân Thường Châu, Trung Quốc ở trận bán kết giải đấu trẻ châu lục có sức thuyết phục rất lớn. Ngay cả ông Lê Thụy Hải, vốn nổi tiếng khó tính và cá tính cũng không tiếc những lời “có cánh” dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Vị HLV bóng đá kỳ cựu cũng chia sẻ, dù Quang Hải đã có trận đấu chói sáng với một cú đúp còn thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá hai quả luân lưu của các cầu thủ U23 Qatar, nhưng ông sẽ không dành riêng lời khen tặng cho bất kỳ cá nhân nào, bởi toàn đội U23 Việt Nam đã trở thành một tập thể gắn kết trên sân, từ ý chí, quyết tâm cho tới lối chơi đồng đội, đồng lòng.  

Clip U23 Việt Nam - U23 Qatar (Nguồn: AFC)

Theo ông Lê Thụy Hải, lứa cầu thủ này là tương lai của bóng đá nước nhà và VFF nên tiếp tục đầu tư để những Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh hay Tiến Dũng… có thể tiến xa hơn nữa. 

Ông Hải “lơ” nói: “Tôi tin rằng VFF đã đúng khi lựa chọn ông Park Hang Seo là thuyền trưởng, lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam. Hãy nhìn cách chiến lược gia người Hàn Quốc lột xác các cầu thủ U23 Việt Nam, giúp họ đạt điểm rơi phong độ chuẩn xác và thi đấu gắn kết như một khối thống nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên