PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”

Trong cuộc trò chuyện đầu năm, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã đề cập đến những kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Tiếp tục thúc đẩy liên kết và hợp tác quốc tế

* Trong 2 năm gần đây bóng đá Việt Nam rất có duyên với Hàn Quốc, đội tuyển U20 của chúng ta tham dự U20 World Cup tại Hàn Quốc, LĐBĐ Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta, HLV trưởng đương nhiệm của đội tuyển Việt Nam là người Hàn Quốc, và sắp tới U23 Việt Nam lại thi đấu trận đầu tiên ở VCK giải U23 châu Á năm 2018 với U23 Hàn Quốc. Sự trùng hợp này có mang lại cho ông cảm giác gì đặc biệt hay không?

- Thực ra trong thời gian vừa qua thì VFF đã xác định mở hướng liên kết và hợp tác với các nước chính là chìa khóa để tạo nên sự phát triển cho bóng đá Việt Nam, trong đó chúng ta đẩy mạnh quan hệ với các quốc gia ở ngoài khu vực Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar.

Ông Trần Quốc Tuấn, PCT thường trực VFF mong muốn U23 Việt Nam có được điểm số đầu tiên ở VCK U23 châu Á năm 2018.
Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta làm quen, tiếp cận với môi trường bóng đá các nước có nền bóng đá phát triển, và qua quá trình giao lưu, cọ xát như thế thì bóng đá Việt Nam có thêm cơ sở để tiệm cận với trình độ của các nền bóng đá phát triển hơn tại châu Á. 

Việc đối đầu với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á sắp tới đem lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ và thách thức. Tuy nhiên, chúng ta cũng có lợi thế là đã thi đấu với U23 Hàn Quốc ở vòng loại giải U23 châu Á, cũng như đã giao hữu với đội Các ngôi sao K-League hay mới nhất là Ulsan Hyundai, một CLB rất mạnh của K-League. Thông qua quá trình cọ xát như vậy, chúng ta đã cảm nhận được sức mạnh của đối thủ đồng thời định hình được lối chơi khi gặp những đội bóng mạnh, nhờ thế các cầu thủ U23 Việt Nam đã rút ra được nhiều bài học bổ ích.

Một khi đã hiểu hơn về cách chơi bóng của các cầu thủ Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có sự tích lũy cần thiết để hướng tới VCK U23 châu Á. Đặc biệt hơn nữa là chúng ta lại có một HLV trưởng người Hàn Quốc rất am hiểu bóng đá Hàn Quốc, vì ông đã từng làm việc lâu năm cho ĐTQG Hàn Quốc.

Hy vọng rằng với kinh nghiệm và khả năng dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, chúng ta sẽ hạn chế được tối đa sức mạnh của U23 Hàn Quốc ở trận đấu chính thức sắp tới.

Tôi cũng không lo ngại việc HLV Park Hang Seo là người Hàn Quốc mà lại dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu với U23 Hàn Quốc, bởi các HLV chuyên nghiệp thường có tự trọng nghề nghiệp rất cao nên tôi tin tưởng rằng HLV Park Hang Seo sẽ giúp đỡ U23 Việt Nam hết sức không chỉ ở trận đấu với U23 Hàn Quốc mà còn ở toàn bộ giải đấu.

VCK U23 châu Á là giải đấu đỉnh cao dành cho các cầu thủ trong độ tuổi U23, là lứa tuổi cuối cùng trước khi thi đấu cho ĐTQG. Vì thế, HLV trưởng Park Hang Seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đều thể hiện quyết tâm rất cao trong lần tham dự đấu trường châu lục này.

Lần trước tham dự VCK U23 châu Á năm 2016 ở Qatar chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ trước một sân chơi lớn nên không giành được điểm số nào, còn ở lần này chúng tôi đề ra mục tiêu là phải có điểm.

Kế hoạch chuẩn bị cho các đội tuyển phải hoàn hảo

* VCK U23 châu Á là giải đấu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam, nhưng trong năm 2018 chúng ta còn 2 giải đấu khác cũng quan trọng không kém là AFF Suzuki Cup 2018 và Asian Games 2018. Ông có thể cho biết VFF đã có sự chuẩn bị như thế nào cho 2 sự kiện này?

- Kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu thường niên của các ĐTQG trong năm 2018 đã được chúng tôi tính toán một cách rất kỹ lưỡng. Chẳng hạn đội tuyển bóng đá nữ trước khi tham dự Asian Games vào tháng 8 sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản theo sự sắp xếp của LĐBĐ Nhật Bản.

VCK U23 châu Á mới là thước đo năng lực của HLV Park Hang Seo.
Đối với ĐTQG nam thì chúng tôi cũng đang tính toán kế hoạch để làm sao ngoài trận cầu thủ tục với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 vào tháng 3 năm 2018 thì sẽ có chuyến tập huấn dự kiến tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. 

AFF Suzuki Cup 2018 mặc dù chỉ là giải đấu có quy mô khu vực nhưng lại thu hút được sự quan tâm rất lớn của truyền thông cũng như người hâm mộ. Vì thế, đây cũng là thước đo để đánh giá quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam đối với các nước trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam hiện nay vừa có thách thức, vừa có khó khăn nhưng đồng thời cũng là thuận lợi, vì các tuyển thủ quốc gia đa phần ở độ tuổi U23. Do đó, các giải đấu sắp tới ở VCK U23 châu Á hay Asian Games chính là bước đệm cho chúng ta chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018, và việc tham dự AFF Suzuki Cup 2018 cũng là bước đệm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 vào tháng 1 năm sau tại UAE.

Tất cả các kế hoạch này đều được tính toán rất kỹ, tạo sự liên tục, có tính kế thừa giữa các sự kiện, giúp cho cầu thủ chúng ta hoàn thiện kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu quốc tế. Đồng thời những sự kiện như VCK U23 châu Á hay Asian Games rồi Asian Cup cũng đem lại cho cầu thủ Việt Nam cơ hội được thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Trên cơ sở đó, tôi tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 sẽ có sự đột phá.

Năm 2018 nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá

* Ông có thể chia sẻ với độc giả Thể thao & Văn hóa về những điều ước của mình trong năm 2018 với bóng đá Việt Nam được không?

- Trong năm 2018 với việc có 6 ĐTQG giành vé tham dự sân chơi châu lục thì tôi kỳ vọng các ĐTQG sẽ thể hiện được hình ảnh của bóng đá Việt Nam tại đấu trường lớn này. Đây là một thách thức rất lớn, nhưng chúng ta không chỉ chờ đợi may mắn mà đã có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, và tôi mong muốn rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy sẽ được các HLV và cầu thủ hiện thực hóa tại giải châu lục. Tôi hy vọng các ĐTQG nam, nữ, đội U23, đội tuyển futsal và các đội tuyển trẻ đều sẽ đạt được kết quả tốt.

Riêng với đội tuyển nam thì tôi có thêm mong ước là chúng ta sẽ có mặt ở chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Đây là giải đấu rất cần thiết và quan trọng mà chúng ta đã vắng mặt ở trận chung kết từ năm 2010 đến giờ, nên thông qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, tôi rất mong ở AFF Suzuki Cup năm nay chúng ta sẽ đi đến trận đấu cuối cùng.

Về phần V-League, với một đội ngũ điều hành giải mới mẻ, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có một luồng không khí mới mẻ để giúp V-League phát triển xứng đáng với tầm vóc thực sự của giải VĐQG chuyên nghiệp. Tôi cũng hy vọng không chỉ Công ty VPF mà cả các CLB cũng sẽ có sự đầu tư để lôi kéo thêm nhiều khán giả tới sân.

Giải VĐQG chuyên nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của nền bóng đá ở mỗi quốc gia, nên việc thay đổi chất lượng, hình ảnh hay nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả trong công tác trọng tài hay công tác điều hành giải thì cũng cần phải có sự nhìn nhận một cách thẳng thắn để giải đấu ngày càng chất lượng hơn, đáp ứng được sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các đơn vị tài trợ, đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Với U23 Việt Nam, không có kỳ nghỉ Tết Dương lịch
Với U23 Việt Nam, không có kỳ nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường khẳng định U23 Việt Nam không có kỳ nghỉ Tết Dương lịch, mà phải tuân theo "quân lệnh như sơn" của HLV Park.

Với U23 Việt Nam, không có kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Với U23 Việt Nam, không có kỳ nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường khẳng định U23 Việt Nam không có kỳ nghỉ Tết Dương lịch, mà phải tuân theo "quân lệnh như sơn" của HLV Park.

Biếm họa 24h: Ronaldo “van nài” Messi, U23 Việt Nam mừng giáng sinh
Biếm họa 24h: Ronaldo “van nài” Messi, U23 Việt Nam mừng giáng sinh

VOV.VN - Ronaldo ngả mũ trước Messi và Suarez, thầy trò HLV Park Hang Seo vui chơi giáng sinh là những hình ảnh trong biếm họa ngày hôm nay (25/12).

Biếm họa 24h: Ronaldo “van nài” Messi, U23 Việt Nam mừng giáng sinh

Biếm họa 24h: Ronaldo “van nài” Messi, U23 Việt Nam mừng giáng sinh

VOV.VN - Ronaldo ngả mũ trước Messi và Suarez, thầy trò HLV Park Hang Seo vui chơi giáng sinh là những hình ảnh trong biếm họa ngày hôm nay (25/12).

Thể thao 24h: U23 Việt Nam muốn tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018
Thể thao 24h: U23 Việt Nam muốn tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018

VOV.VN - Bản tin thể thao tối 29/12, theo HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình, để tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018.

Thể thao 24h: U23 Việt Nam muốn tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018

Thể thao 24h: U23 Việt Nam muốn tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018

VOV.VN - Bản tin thể thao tối 29/12, theo HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình, để tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018.

Đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam khi vắng Công Phượng
Đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam khi vắng Công Phượng

VOV.VN - Công Phượng dính chấn thương trong buổi tập gần nhất khiến HLV Park Hang Seo không khỏi lo lắng, nhất là khi VCK U23 châu Á 2018 đang đến gần.

Đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam khi vắng Công Phượng

Đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam khi vắng Công Phượng

VOV.VN - Công Phượng dính chấn thương trong buổi tập gần nhất khiến HLV Park Hang Seo không khỏi lo lắng, nhất là khi VCK U23 châu Á 2018 đang đến gần.

U23 Việt Nam “xuất hành” đầu năm sang Trung Quốc thi đấu
U23 Việt Nam “xuất hành” đầu năm sang Trung Quốc thi đấu

VOV.VN - 10h30 sáng 1/1/2018, chuyến bay chở U23 Việt Nam đã khởi hành từ Hà Nội sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam “xuất hành” đầu năm sang Trung Quốc thi đấu

U23 Việt Nam “xuất hành” đầu năm sang Trung Quốc thi đấu

VOV.VN - 10h30 sáng 1/1/2018, chuyến bay chở U23 Việt Nam đã khởi hành từ Hà Nội sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á.