Premier League thống trị cúp châu Âu: Đã hay lại còn may

VOV.VN -Lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League có 4 đại diện ở chung kết cúp châu Âu trong một mùa giải. Đây được xem là sự trở lại mạnh mẽ của các CLB Anh.

Không tính cấp độ ĐTQG nơi mà tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup 2018 sau 27 năm thì từ rất lâu rồi, người hâm mộ bóng đá Anh mới được sống trong ngày hội bóng đá, khi mà các câu lạc bộ của họ tạo nên kỳ tích ở sân chơi cúp châu Âu mùa giải 2018/2019.

Liverpool bắn phát súng đầu tiên mở ra ngày hội này bằng màn lội ngược dòng kinh điển mà theo cách gọi của truyền thông Anh quốc là “không thể tin nổi” trước gã khổng lồ Barca.

Liverpool đã gạt thất bại 0-3 ở sân Nou Camp sang một bên để chiến một trận sống mái với Barca tại Anfield. HLV Klopp nói rằng Nou Camp không phải là thánh đường bóng đá. Cũng phải thôi, bởi chiến lược gia người Đức đã tạo ra thánh đường bóng đá ở Anfield, khi nhấn chìm Barca tới 4 bàn không gỡ.

4 câu lạc bộ của Premier League vào chung kết cúp châu Âu mùa giải 2018/2019 (Ảnh: BR).

Sau chiến tích có một không hai trong lịch sử của Liverpool thì Tottenham bắn phát súng thứ 2 ở Hà Lan xa xôi. Nếu như Liverpool mất tới 90 phút ở trận lượt về để ẵm vé vào chung kết thì Spurs chỉ cần 45 phút.

Mặc dù thua 0-1 ở trận lượt đi, bị dẫn 2-0 sau 35 phút thi đấu, nhưng Tottenham không hề run sợ. Đứng trước lằn ranh sinh tử, thầy trò HLV Pochettino đã chơi bóng như không có ngay mai, để rồi họ được đền đáp bằng 3 bàn thắng trong hiệp 2 trên sân Johan Cruyff Arena.

Và trong sáng nay, người Anh tiếp tục đắm chìm trong men say chiến thắng khi Arsenal và Chelsea giành vé vào chung kết Europa League. Nếu như Arsenal nghiền nát Valencia với tổng tỉ số 7-3 thì Chelsea đã thắng Eintracht Frankfurt trên loạt đấu súng cân não.

Sau cú vung chân quyết đoán của Hazard ở loạt sút luân lưu thứ 5 cũng là lúc mà Premier League đi vào lịch sử, khi trở thành giải đấu đầu tiên góp tới 4 đại diện ở cúp châu Âu trong một mùa giải, điều mà Serie A, La Liga trong giai đoạn thống trị lục địa già cũng không làm được.

Người Anh tự hào không? Chắc chắn rồi. Bởi cả 4 đội bóng của họ đều thi đấu rất hay ở mùa giải năm nay. Chelsea và Arsenal tỏ ra quá mạnh ở sân chơi Europa League khi tiến thẳng một mạch tới trận chung kết.

Liverpool và Tottenham thì sao? Có lẽ chúng ta không cần nói nhiều mà chỉ cần nhìn vào những bước chạy, những giọt mồ hôi, nước mắt và thành quả mà họ đạt được là đủ hiểu.

Nói đi cũng phải nói lại. Bên cạnh năng lực và tinh thần chiến đấu ngoan cường thì các đội bóng Anh phải nhờ tới thần may mắn mới có thể giành vé vào chơi trận cuối cùng ở sân chơi Champions League và Europa League.

Nếu như Dembele không vô duyên ở trận lượt đi trên sân Nou Camp, nếu như không có sự xuất sắc của Alisson Becker, có lẽ Liverpool đã không có cú lội ngược dòng kỳ vĩ đến vậy.

Tương tự, nếu như không có “siêu anh hùng” Lucas Moura, người ghi cú hat-trick để đời trên đất Hà Lan, có lẽ “Gà trống” đã trở thành món “Gà luộc” của Ajax trên bàn ăn mang tên mạng xã hội.

Chelsea cũng vậy, nếu như không có sự xuất sắc của “người nhện” Kepa trên loạt đấu súng, có lẽ The Blues đã ôm hận trước Eintracht Frankfurt ngay tại thánh địa Stamford Bridge.

HLV Erik Ten Hag của Ajax sau trận thua Tottenham cay đắng nói rằng, bóng đá thật tàn nhẫn. Còn HLV Mourinho khi bình luận trên beIN Sports đã nói rằng, bóng đá không chỉ là niềm vui mà còn là chiến thắng. Đôi khi muốn giành chiến thắng ở những trận đấu đặc biệt, các đội bóng phải biết đi ngược lại triết lý của mình. Ajax thua vì không thể thích nghi với sự thay đổi quá nhanh của Tottenham.

Chelsea thắng kịch tính Eintracht Frankfurt để vào chung kết (Ảnh: Getty).

Bóng đá là môn thể thao giải trí, nhưng nó cũng phản ánh một phần chân lý, triết lý của cuộc sống. Trong cuộc sống, đôi khi xui xẻo của người này là cơ hội, là may mắn dành cho người khác. Và mùa giải năm nay các đội bóng Anh đã được thần may mắn trợ giúp.

May mắn sẽ không song hành mãi mãi cùng bất cứ ai, bất cứ đội bóng nào. Bằng chứng là Barca và Real đã được thần may mắn trợ giúp rất nhiều trong giai đoạn thống trị châu Âu, nhưng mùa giải năm nay thì không. Họ trở thành nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng.

Bởi vậy, trước mắt người Anh cứ vui đi đã vì dù kết quả 2 trận chung kết như thế nào thì 2 danh hiệu cao quý nhất châu Âu đều thuộc về xứ sở sương mù. Còn trong tương lai, các đội bóng Anh vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể thống trị lục địa già như thời vàng son, nhất là khi các ông kẹ Real, Barca và Bayern đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Emery nói gì khi Arsenal vào chung kết Europa League?
HLV Emery nói gì khi Arsenal vào chung kết Europa League?

VOV.VN - HLV Emery hài lòng về màn trình diễn của các học trò khi đánh bại Valencia để giành vé vào chung kết Europa League.

HLV Emery nói gì khi Arsenal vào chung kết Europa League?

HLV Emery nói gì khi Arsenal vào chung kết Europa League?

VOV.VN - HLV Emery hài lòng về màn trình diễn của các học trò khi đánh bại Valencia để giành vé vào chung kết Europa League.

Premier League lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở cúp châu Âu
Premier League lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở cúp châu Âu

Bóng đá Anh đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi có tới 4 đại diện ở chung kết Champions League và Europa League trong cùng 1 mùa giải.

Premier League lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở cúp châu Âu

Premier League lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở cúp châu Âu

Bóng đá Anh đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi có tới 4 đại diện ở chung kết Champions League và Europa League trong cùng 1 mùa giải.

Chuyển nhượng 10/5: Neymar rời PSG, Barca thanh lý 10 cầu thủ
Chuyển nhượng 10/5: Neymar rời PSG, Barca thanh lý 10 cầu thủ

VOV.VN - Bản tin chuyển nhượng 10/5, Neymar cân nhắc rời PSG, Barca thanh lý 10 cầu thủ, Hazard khiến cổ động viên Chelsea ngồi trên đống lửa.

Chuyển nhượng 10/5: Neymar rời PSG, Barca thanh lý 10 cầu thủ

Chuyển nhượng 10/5: Neymar rời PSG, Barca thanh lý 10 cầu thủ

VOV.VN - Bản tin chuyển nhượng 10/5, Neymar cân nhắc rời PSG, Barca thanh lý 10 cầu thủ, Hazard khiến cổ động viên Chelsea ngồi trên đống lửa.

Biếm họa 24h: Solskjaer và Pogba khóc khi Premier Leauge lập kỳ tích
Biếm họa 24h: Solskjaer và Pogba khóc khi Premier Leauge lập kỳ tích

VOV.VN - HLV Solskjaer và tiền vệ Pogba bật khóc khi Premier League lập kỳ tích ở đấu trường cúp châu Âu.

Biếm họa 24h: Solskjaer và Pogba khóc khi Premier Leauge lập kỳ tích

Biếm họa 24h: Solskjaer và Pogba khóc khi Premier Leauge lập kỳ tích

VOV.VN - HLV Solskjaer và tiền vệ Pogba bật khóc khi Premier League lập kỳ tích ở đấu trường cúp châu Âu.

Hazard gửi chiến thư tới Arsenal trước trận chung kết Europa League
Hazard gửi chiến thư tới Arsenal trước trận chung kết Europa League

VOV.VN - Hazard khẳng định, Chelsea sẽ chơi ấn tượng để giành chiến thắng trước Arsenal trong trận chung kết Europa League 2018/2019.

Hazard gửi chiến thư tới Arsenal trước trận chung kết Europa League

Hazard gửi chiến thư tới Arsenal trước trận chung kết Europa League

VOV.VN - Hazard khẳng định, Chelsea sẽ chơi ấn tượng để giành chiến thắng trước Arsenal trong trận chung kết Europa League 2018/2019.