Quảng Nam - SLNA: Bữa tiệc khai xuân

VOV.VN - Trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Quảng Nam và SLNA được kỳ vọng sẽ là bữa tiệc khai xuân đầy cống hiến trước mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

Cả SLNA và Quảng Nam đều có thừa quyết tâm trước trận tranh Siêu cúp quốc gia. Nếu như đội bóng xứ Nghệ muốn hướng đến kỷ lục 5 lần giành danh hiệu, thì nhà ĐKVĐ V-League, Quảng Nam khát khao bước lên đỉnh cao ở lần đầu dự trận tranh Siêu cúp quốc gia.

Quảng Nam muốn khai xuân bằng chức vô địch Siêu cúp quốc gia. (Ảnh: Bích Thùy)

Trước trận đấu, HLV Đức Thắng bên phía SLNA khẳng định toàn đội sẽ tạo ra một màn trình diễn cống hiến: "Chúng tôi và có lẽ cả Quảng Nam đều sẽ thi đấu cống hiến hết mình cho khán giả. Đội nào có may mắn và quyết tâm cao hơn sẽ giành chiến thắng”.

Ở chiều ngược lại, thủ quân Thanh Trung của Quảng Nam cũng tỏ ra tự tin: “Chức vô địch V-League cùng Quảng Nam và danh hiệu Quả bóng vàng 2017 là động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi và các đồng đội sẽ tiếp tục chiến đấu để giành thêm nhiều danh hiệu khác nữa”.

Về mặt lực lượng, Quảng Nam không có nhiều biến động khi bộ khung vô địch V-League 2017 vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ việc thiếu vắng tiền đạo ngoại binh Claudecir vì vấn đề nội bộ. Ở trận tranh Siêu cúp quốc gia, đội bóng xứ Quảng đã đăng ký 2 ngoại binh là trung vệ Thiago và tiền đạo Wander Luiz.

Với lực lượng đồng đều và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ V-League, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc được đánh giá nhỉnh hơn ở trận này. Thậm chí, Quảng Nam được kỳ vọng sẽ định đoạt số phận trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức.

Nguyên Mạnh chấn thương và Quế Ngọc Hải sẽ là thủ quân của SLNA. (Ảnh: Bích Thùy)

Phía bên kia chiến tuyến, tổn thất lớn nhất của SLNA là việc thủ môn Nguyên Mạnh bị gãy tay và phải nghỉ thi đấu nửa năm. Ngoài ra, đội bóng xứ Nghệ cũng không còn nhạc trưởng Phi Sơn trong đội hình, sau khi “Ronaldo Việt Nam” quyết định chuyển sang khoác áo CLB TP.HCM.

Hy vọng của SLNA ở trận này được đặt vào bộ đôi Văn Đức – Xuân Mạnh, những người đã chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam. Ngoài ra, HLV Đức Thắng cũng tính đến khả năng phải giải quyết trận đấu bằng loạt đá luân lưu khi cho các học trò tập đá 11 mét ở buổi tập trước trận đấu.

Trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Quảng Nam và SLNA sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 24/2, trên sân Hàng Đẫy và mở cửa tự do cho khán giả đến xem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai ngôi sao U23 Việt Nam góp mặt tranh Siêu cúp Quốc gia tại Hà Nội
Hai ngôi sao U23 Việt Nam góp mặt tranh Siêu cúp Quốc gia tại Hà Nội

VOV.VN - Vào lúc 16h ngày 24/2, Siêu cúp quốc gia giữa đội vô địch V-League (Quảng Nam) và đội vô địch cúp Quốc gia (SLNA) sẽ tổ chức trên sân Hàng Đẫy.

Hai ngôi sao U23 Việt Nam góp mặt tranh Siêu cúp Quốc gia tại Hà Nội

Hai ngôi sao U23 Việt Nam góp mặt tranh Siêu cúp Quốc gia tại Hà Nội

VOV.VN - Vào lúc 16h ngày 24/2, Siêu cúp quốc gia giữa đội vô địch V-League (Quảng Nam) và đội vô địch cúp Quốc gia (SLNA) sẽ tổ chức trên sân Hàng Đẫy.

Quảng Nam muốn hạ gục SLNA trong 90 phút ở trận tranh Siêu cúp 2018
Quảng Nam muốn hạ gục SLNA trong 90 phút ở trận tranh Siêu cúp 2018

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) đặt mục tiêu hạ gục SLNA trong vòng 90 phút thi đấu chính thức tại trận Siêu cúp 2018.

Quảng Nam muốn hạ gục SLNA trong 90 phút ở trận tranh Siêu cúp 2018

Quảng Nam muốn hạ gục SLNA trong 90 phút ở trận tranh Siêu cúp 2018

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) đặt mục tiêu hạ gục SLNA trong vòng 90 phút thi đấu chính thức tại trận Siêu cúp 2018.