Latvia khôi phục việc đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau 16 năm bãi bỏ

VOV.VN - Quốc hội Latvia mới đây đã thông qua việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau 16 năm bãi bỏ. Việc khôi phục đã được 68 đại biểu thông qua so với 11 người phản đối. Việc khôi phục chính thức được áp dụng từ tháng 1/2024.

Nghĩa vụ quân sự áp dụng cho nam giới sinh sau ngày 1/1/2004. Họ phải tham gia nghĩa vụ trong vòng một năm kể từ khi tròn 18 tuổi. Nếu còn đang học thì phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự chậm nhất là một năm sau khi học xong.

Dự thảo đầu tiên được lên kế hoạch vào tháng 7/2023, nó được cho là tự nguyện và phụ nữ cũng có thể tham gia. Và kể từ tháng 1/2024, nó sẽ áp dụng chính thức cho những người lính nghĩa vụ đầu tiên được tuyển chọn từ các địa phương.

Latvia đã bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi gia nhập NATO vào năm 2007. Kể từ đó, quân đội Latvia bao gồm lính nghĩa vụ cùng với các tình nguyện viên từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia chỉ phục vụ bán thời gian trong lực lượng bộ binh vào cuối tuần. Số lượng binh sĩ đang tại ngũ ở quốc gia vùng Baltic này hiện chỉ là 7.500 người. Ngoài ra, quân đội được hỗ trợ bởi 1.500 người khác từ NATO.

Với việc khôi phục và điều chỉnh luật mới, những người lĩnh nghĩa vụ của ở Latvia sẽ nhận được khoản phụ cấp hàng tháng là 300 euro, cũng như khẩu phần ăn, đồng phục, thiết bị và không gian sống khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi hết nghĩa vụ, các quân nhân sẽ được bồi thường thêm 1.100 euro.

Ngoài ra, như một phần thưởng, họ có cơ hội học miễn phí ở cấp độ đầu tiên của giáo dục đại học, có nghĩa là giáo dục học thuật, dạy nghề hoặc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu ai đó cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự bao gồm bị phạt tiền hoặc các hình phạt khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga
Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Ngày 23/1, sau Estonia, Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga xuống đại biện lâm thời từ ngày 24/2.

Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Ngày 23/1, sau Estonia, Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga xuống đại biện lâm thời từ ngày 24/2.

Latvia kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây
Latvia kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Latvia kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây

Latvia kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Thêm Latvia và Estonia rút khỏi định dạng 16+1 với Trung Quốc
Thêm Latvia và Estonia rút khỏi định dạng 16+1 với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 11/8, Latvia và Estonia đã rút khỏi hợp tác khung định dạng 16+1 giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung và Đông Âu.

Thêm Latvia và Estonia rút khỏi định dạng 16+1 với Trung Quốc

Thêm Latvia và Estonia rút khỏi định dạng 16+1 với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 11/8, Latvia và Estonia đã rút khỏi hợp tác khung định dạng 16+1 giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung và Đông Âu.

Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga
Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga

VOV.VN - Ukraine nên được tự do tấn công vào các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga giữa bối cảnh nước này đối mặt với hàng loạt cuộc không kích của Moscow vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Ngoại trưởng Latvia nhận định.

Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga

Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga

VOV.VN - Ukraine nên được tự do tấn công vào các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga giữa bối cảnh nước này đối mặt với hàng loạt cuộc không kích của Moscow vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Ngoại trưởng Latvia nhận định.