Real đứng đầu Top 10 đội bóng xuất sắc nhất năm 2014

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng 10 đội bóng thành công nhất năm 2014 do ESPN bình chọn, Real Madrid đứng ở vị trí số 1.

Ngày 28/12, hãng tin thể thao ESPN đã công bố kết quả bầu chọn 10 đội bóng xuất sắc nhất năm 2014. Kết quả này tập hợp từ nhiều nhà báo thể thao uy tín trên thế giới. Theo đó, Real Madrid đứng đầu bảng xếp hạng với thành tích giành UEFA Champions League và lên ngôi tại FIFA Club World Cup.

Real - Bayern - Chelsea là ba đội bóng thành công nhất năm. (Ảnh: AP)

Ngôi sao sáng giá nhất của Real Madrid là Ronaldo cũng có một năm thi đấu thành công với hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Tại đấu trường La Liga, CR7 đã có 25 pha lập công sau 17 vòng đấu. Anh cũng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2014.

Ở vị trí số 2 của bảng xếp hạng là Hùm xám xứ Babarian – Bayern Munich. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola dù thi đấu không thành công tại đấu trường châu Âu, nhưng họ vẫn thể hiện được sự vô địch tại đấu trường quốc nội. Họ dễ dàng đăng quang ngôi vô địch Bundesliga và đang tiến tới cú hat-trick vô địch trong nước.

Sự sa sút của kình địch Dortmund đã giúp cho Bayern càng tiến gần hơn đến thành tích vô địch Bundesliga 3 mùa liên tiếp. Thầy trò Pep Guardiola đã giành 45 điểm sau 17 vòng đấu, kỷ lục mới tại các giải vô địch quốc gia Đức.

Nhìn tổng thể, Tây Ban Nha là quốc gia có nhiều đội bóng góp mặt nhất trong top 10. Đó là các CLB Real Madrid, Barca và Atletico Madrid. Xếp sau đó là hai nền bóng đá Anh và Đức, mỗi nước góp mặt hai đại diện. Tại khu vực Nam Mỹ, Argentina cũng đóng góp hai đội bóng trong top 10 là Racing Club và River Plate. Nhưng hai đội này chỉ đứng áp chót trong bảng xếp hạng./.

Top 10 đội bóng thành công nhất 2014:

1. Real Madrid (Tây Ban Nha)

2. Bayern Munich (Đức)

3. Chelsea (Anh)

4. Barcelona (Tây Ban Nha)

5. Manchester City (Anh)

6. Juventus (Italia)

7. Atletico Madrid (Tây Ban Nha)

8. Racing Club (Argentina)

9. River Plate (Argentina)

10. Wolfsburg (Đức)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bale bị cổ động viên của Real "bán đứng"
Bale bị cổ động viên của Real "bán đứng"

VOV.VN - Có tới 53,75% CĐV Real muốn bán Bale cho M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 để thu về 150 triệu euro.

Bale bị cổ động viên của Real "bán đứng"

Bale bị cổ động viên của Real "bán đứng"

VOV.VN - Có tới 53,75% CĐV Real muốn bán Bale cho M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 để thu về 150 triệu euro.

Luka Modric: “HLV Ancelotti có thể là Alex Ferguson của Real”
Luka Modric: “HLV Ancelotti có thể là Alex Ferguson của Real”

VOV.VN - Modric cho rằng, Ancelotti hoàn toàn có thể trở thành một huyền thoại ở Real như Alex Ferguson của M.U.

Luka Modric: “HLV Ancelotti có thể là Alex Ferguson của Real”

Luka Modric: “HLV Ancelotti có thể là Alex Ferguson của Real”

VOV.VN - Modric cho rằng, Ancelotti hoàn toàn có thể trở thành một huyền thoại ở Real như Alex Ferguson của M.U.

“Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real”
“Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real”

VOV.VN - Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo khẳng định, CR7 sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo Real.

“Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real”

“Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real”

VOV.VN - Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo khẳng định, CR7 sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo Real.

Real trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Tây Ban Nha
Real trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Tây Ban Nha

VOV.VN - Real đã vượt qua Barca để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Tây Ban Nha với tổng cộng 79 danh hiệu lớn nhỏ.

Real trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Tây Ban Nha

Real trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Tây Ban Nha

VOV.VN - Real đã vượt qua Barca để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Tây Ban Nha với tổng cộng 79 danh hiệu lớn nhỏ.

Toni Kroos: “Tôi đã đúng khi gia nhập Real”
Toni Kroos: “Tôi đã đúng khi gia nhập Real”

VOV.VN - Toni Kroos cho biết anh đã có quyết định đúng đắn khi rời Bayern để đầu quân cho Real ở mùa Hè 2014.

Toni Kroos: “Tôi đã đúng khi gia nhập Real”

Toni Kroos: “Tôi đã đúng khi gia nhập Real”

VOV.VN - Toni Kroos cho biết anh đã có quyết định đúng đắn khi rời Bayern để đầu quân cho Real ở mùa Hè 2014.