Pháp hoàn tất việc rút quân khỏi Niger

VOV.VN - Hôm qua (22/12), quân đội Niger thông báo, các lực lượng Pháp đã hoàn tất việc rút quân khỏi Niger, qua đó chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài suốt 10 năm qua tại nước này.

Trong một buổi lễ được tổ chức tại thủ đô Niamey, quân đội Niger thông báo, các lực lượng Pháp đã hoàn tất việc rút quân và chấm dứt hiện diện quân sự ở nước này, sau 10 năm tham gia sứ mệnh nhằm chống lại những kẻ khủng bố cực đoan.

Người phát ngôn quân đội Niger, Salim Ibrahim cho biết, ngày 22/12 đã đánh dấu việc kết thúc quá trình rút lực lượng Pháp khỏi khu vực Sahel. Theo đó, Pháp đã vận chuyển khoảng 1.500 binh sĩ trên 145 chuyến bay và 15 xe vận tải trên bộ. Quá trình rút quân diễn ra thuận lợi và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Người phát ngôn quân đội Niger cho biết thêm, buổi lễ rút quân Pháp kết thúc bằng việc ký kết một văn bản chung giữa Tư lệnh Lực lượng bộ binh Niger và Tư lệnh Lực lượng Pháp tại Sahel. Lễ ký kết có sự tham dự của các đại diện quân sự từ Togo và Mỹ. Pháp cũng bàn giao căn cứ không quân tạm thời Niamey cho chính quyền Niger.

Đáng chú ý, sự ra đi của binh lính Pháp đã kết thúc 10 năm tham gia sứ mệnh chống khủng bố thánh chiến ở vùng Sahel của Châu Phi, nơi Niger là một trong những đồng minh cuối cùng của Pháp, trước khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự vào cuối tháng 7 vừa qua, dẫn đến sự ra đi của Tổng thống Mohamed Bazoum. Sau căng thẳng kéo dài hai tháng với chính quyền quân sự Niger dẫn đến việc một số thỏa thuận hợp tác quân sự bị hủy bỏ, vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi Niger vào cuối năm nay. Ngoài Niger, Pháp đã rút lực lượng khỏi Burkina Faso và Mali, hai quốc gia cũng do lực lượng quân đội nắm quyền.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Niger
Pháp sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Niger

VOV.VN - Pháp ngày 21/12 cho biết sẽ đóng cửa Đại sứ quán Pháp tại Niger do không thể đảm nhiệm các hoạt động ngoại giao thông thường và quan hệ đổ vỡ với chính quyền quân sự Niger.

Pháp sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Niger

Pháp sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Niger

VOV.VN - Pháp ngày 21/12 cho biết sẽ đóng cửa Đại sứ quán Pháp tại Niger do không thể đảm nhiệm các hoạt động ngoại giao thông thường và quan hệ đổ vỡ với chính quyền quân sự Niger.

Khối ECOWAS chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Niger
Khối ECOWAS chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Niger

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế gồm 15 thành viên của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 15/12 đã chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Niger trong khối cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục ở nước này.

Khối ECOWAS chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Niger

Khối ECOWAS chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Niger

VOV.VN - Cộng đồng kinh tế gồm 15 thành viên của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 15/12 đã chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Niger trong khối cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục ở nước này.

Mỹ nêu điều kiện để nối lại hợp tác với Niger
Mỹ nêu điều kiện để nối lại hợp tác với Niger

VOV.VN - Ngày 13/12, Mỹ tuyên bố sẵn sàng nối lại hợp tác với Niger với các điều kiện, trong đó đáng chú ý là yêu cầu chế độ quân sự lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào cuối tháng 7 vừa qua, phải cam kết về một giai đoạn chuyển tiếp ngắn hạn.

Mỹ nêu điều kiện để nối lại hợp tác với Niger

Mỹ nêu điều kiện để nối lại hợp tác với Niger

VOV.VN - Ngày 13/12, Mỹ tuyên bố sẵn sàng nối lại hợp tác với Niger với các điều kiện, trong đó đáng chú ý là yêu cầu chế độ quân sự lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào cuối tháng 7 vừa qua, phải cam kết về một giai đoạn chuyển tiếp ngắn hạn.

Niger chấm dứt quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với EU
Niger chấm dứt quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với EU

VOV.VN - Chính quyền chuyển tiếp Niger hôm qua (4/12) ra tuyên bố huỷ bỏ thoả thuận hỗ trợ an ninh và quốc phòng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Niger, đánh dấu bước leo thang căng thẳng tiếp theo giữa hai bên.

Niger chấm dứt quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với EU

Niger chấm dứt quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với EU

VOV.VN - Chính quyền chuyển tiếp Niger hôm qua (4/12) ra tuyên bố huỷ bỏ thoả thuận hỗ trợ an ninh và quốc phòng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Niger, đánh dấu bước leo thang căng thẳng tiếp theo giữa hai bên.