Sir Alex họp báo lần cuối cùng trong sự nghiệp

(VOV) - Chiều tối 17/5 (theo giờ Việt Nam), HLV Sir Alex Ferguson đã có buổi họp báo cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Ông nói nhiều về giới truyền thông và kể về "thuở ban đầu" khi chỉ có 2.000 bảng nhưng phải mua đến năm cầu thủ. Đây là cuộc họp báo trước vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh. Ông Ferguson được phóng viên Neil Curtis của tờ The Sun trao tặng một chai rượu và miếng bánh chúc mừng trong buổi họp báo cuối cùng của ông.

Sir Alex trong buổi họp báo cuối cùng (ảnh: Goal.com)

Nói về các nhà báo, HLV Alex Ferguson cho biết: "Tôi nghĩ các HLV gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với truyền thông hiện đại và tôi may mắn đã kịp hòa nhập trong suốt sự nghiệp của mình. Nhiều lúc tôi bị đặt vào tình thế không hài lòng về những gì các anh viết, dẫn đến bỏ ngoài tai những mỹ từ các bạn dành cho tôi. Tôi luôn nghĩ các bạn phải chịu áp lực cực lớn của thời đại truyền hình hiện đại, Internet, Facebook...

Nhưng tôi không để bụng. Tôi không để bụng bất cứ ai trong tất cả những đụng độ với các bạn, bởi vì đơn giản tính tôi không như vậy. Tôi phản ứng rồi quên ngay sau đó. Tôi cảm ơn các bạn về những từ ngữ đẹp đẽ và cảm ơn về những khoảnh khắc vui vẻ, cũng như đầy căng thẳng trong phòng họp báo".

HLV Ferguson cũng đánh giá về những thay đổi của bóng đá trong suốt 26 năm qua: "Thay đổi là đương nhiên và bạn phải làm chủ được nó. Đội bóng này đã thay đổi rất nhiều, nhất là về lượng nhân viên. Khoa học thể thao xuất hiện, kỹ thuật hiện đại cũng góp mặt. Khi tôi bắt đầu làm HLV tại M.U, không có những đại diện cầu thủ, truyền thông cũng khác".

Ông Ferguson cũng kể lại kỷ niệm đầu tiên khi làm HLV, đó là tại East Stirlingshire. Sau nhiều ngày đòi xem danh sách cầu thủ, cuối cùng chủ tịch Bobby Wearhead cũng đưa cho ngài Ferguson, đó là đội bóng với vỏn vẹn 8 cầu thủ và không có thủ môn nào. Việc đầu tiên là ngài Ferguson mua một thủ môn cao to với giá 1000 bảng Anh và các cầu thủ còn lại chỉ mua với giá 100 bảng Anh, trong tổng ngân sách 2000 bảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên