Tấn Trường, Thanh Bình bị gạt khỏi ĐT Việt Nam

VOV.VN - Hai thủ thành trấn giữ khung thành tuyển Việt Nam trước Uzbekistan và UAE là Tấn Trường, Thanh Bình đều bị gạt “ra rìa”.

Bản danh sách 23 cầu thủ được triệu tập cho 2 trận đấu gặp tuyển Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) vừa được HLV Hoàng Văn Phúc công bố. Trong danh sách này, ông Phúc đưa vào 3 tân binh gồm Khuất Hữu Long (HAGL), Bùi Văn Hiếu (HN.T&T) và thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA). Tuy nhiên, chỉ có hậu vệ Khuất Hữu Long là thật sự mới, vì chưa từng ăn cơm tuyển ở bất kỳ cấp độ nào. Hai cái tên còn lại gồm Bùi Văn Hiếu, Trần Nguyên Mạnh đều đã từng “nhẵn mặt” ở các đội tuyển trẻ, U23 Việt Nam.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tiền vệ Bùi Văn Hiếu chơi rất ổn định trong thời gian qua nên việc anh có mặt là hoàn toàn bình thường. Thực tế, ngay ở đợt tập trung trước, tiền vệ của HN.T&T đã được ông Phúc đưa vào danh sách, sau khi Hoàng Văn Bình dính chấn thương. Nhưng rắc rối về thủ tục vào giờ chót đã làm lỡ cơ hội lên tuyển Việt Nam của Bùi Văn Hiếu.

Thay đổi lớn nhất của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung này chính là vị trí “gác đền”. Cả 3 thủ thành từng có mặt trong đợt tập trung trước là Bùi Tấn Trường, Tô Vĩnh Lợi và Nguyễn Thanh Bình đều bị gạt ra rìa.

Thanh Bình cũng bị gạt ra khỏi danh sách tập trung của tuyển Việt Nam (ảnh: Quang Trung)

Nếu Tấn Trường sa sút thảm hại thì Vĩnh Lợi và Thanh Bình vẫn ít nhiều được trọng dụng ở CLB, đặc biệt là thủ môn của Thanh Hóa. Dù vậy, ông Phúc tỏ ra không tin tưởng vào Tô Vĩnh Lợi nên HLV này đã mời lại thủ môn kỳ cựu Nguyễn Mạnh Dũng từ Ninh Bình. Hai cái tên còn lại được thay thế chính là Trần Bửu Ngọc và Trần Nguyên Mạnh. Hai thủ môn này được đôn lên từ đội U23 Việt Nam là ưu đãi đặc biệt. Bửu Ngọc thậm chí còn chưa chơi trận đấu nào ở mùa giải 2014 vì thủ môn này đang thuộc biên chế Đồng Tháp - đội đang chơi ở hạng Nhất.

Cùng với việc làm mới vị trí “gác đền”, tuyển Việt Nam cũng có những cái tên thuộc loại kỳ cựu. Chẳng hạn như việc ông Phúc triệu tập trở lại tiền vệ Minh Châu (Hải Phòng) là một bất ngờ. Hơn 2 năm qua, Minh Châu đã mất suất trên tuyển. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền vệ người gốc Quảng Ninh này, đặc biệt là khi Nguyên Sa chấn thương đã giúp anh có cơ hội lên tuyển. Ngoài ra, Quang Hải cũng nhận được vé vớt vào phút chót do hàng tiền đạo quá mỏng manh.

Lực lượng còn lại của tuyển Việt Nam đều là những cầu thủ trụ cột, từng cống hiến nhiều cho đội tuyển như Công Vinh, Anh Đức, Thành Lương… Tuy nhiên, ông Phúc thừa nhận hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam đang có nhiều vấn đề. Công Vinh đã tịt ngòi trong 4 trận đấu vừa qua, trong khi Anh Đức, Quang Hải cũng nhạt nhòa trước các chân sút ngoại.

Theo kế hoạch, ngày 27/2, tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại khách sạn La Thành (Hà Nội) để rèn quân. Ngày 2/3, tuyển Việt Nam đấu tập với quân xanh tuyển sinh viên Hàn Quốc, trước khi đụng độ với Hong Kong (Trung Quốc) vào 21h ngày 5/3 trên sân Mỹ Đình.

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định, dẫu tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp nhưng đội bóng của ông vẫn nỗ lực để kiếm được điểm đầu tiên trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 cho khỏi hổ thẹn khi chia tay. Trong khi đó, Hong Kong đã triệu tập toàn bộ binh hùng tướng mạnh cho trận đấu này, vì đội bóng xứ cảng thơm vẫn có cơ hội nhận vé vớt đi tiếp./.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh, Trần Bửu Ngọc, Nguyễn Mạnh Dũng

Hậu vệ: Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Văn Biển, Khuất Hữu Long, Phạm Mạnh Hùng, Đào Văn Phong, Nguyễn Xuân Thành, Lê Quang Hùng

Tiền vệ: Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Cao Sỹ Cường, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Huỳnh Quốc Anh, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Minh Châu

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải, Lê Công Vinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạm Văn Mách huấn luyện cách ăn uống cho U.19 Việt Nam
Phạm Văn Mách huấn luyện cách ăn uống cho U.19 Việt Nam

Anh sẽ  huấn luyện cho đội tuyển U.19 Việt Nam về cách ăn uống để có cơ thể cường tráng đủ sức đối đầu với mọi đối thủ trên thế giới.

Phạm Văn Mách huấn luyện cách ăn uống cho U.19 Việt Nam

Phạm Văn Mách huấn luyện cách ăn uống cho U.19 Việt Nam

Anh sẽ  huấn luyện cho đội tuyển U.19 Việt Nam về cách ăn uống để có cơ thể cường tráng đủ sức đối đầu với mọi đối thủ trên thế giới.

Real Madrid mở học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam
Real Madrid mở học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/2, Giám đốc đào tạo quốc tế của Real – ông Manuel Pareno Rogriguez đã đến Hà Nội để khảo sát mở học viện trẻ.

Real Madrid mở học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam

Real Madrid mở học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/2, Giám đốc đào tạo quốc tế của Real – ông Manuel Pareno Rogriguez đã đến Hà Nội để khảo sát mở học viện trẻ.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan: Khác nhau ở cách làm
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan: Khác nhau ở cách làm

Để hiểu hơn về vị thế của nền bóng đá Việt Nam, hãy so sánh với quốc gia Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng là Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan: Khác nhau ở cách làm

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan: Khác nhau ở cách làm

Để hiểu hơn về vị thế của nền bóng đá Việt Nam, hãy so sánh với quốc gia Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng là Thái Lan.

Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014
Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014

VOV.VN -Đội bóng lần đầu tham dự giải Singapore sẽ chạm trán đương kim Việt Nam trong trận đấu mở màn.

Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014

Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014

VOV.VN -Đội bóng lần đầu tham dự giải Singapore sẽ chạm trán đương kim Việt Nam trong trận đấu mở màn.

Bóng đá Việt Nam mãi dưới tầm người Thái Lan
Bóng đá Việt Nam mãi dưới tầm người Thái Lan

Thất bại trước Muangthong United (Thái Lan) cho thấy nhiều hạn chế của đại diện số 1 Việt Nam Hà Nội T&T khi tham dự AFC Champions League.

Bóng đá Việt Nam mãi dưới tầm người Thái Lan

Bóng đá Việt Nam mãi dưới tầm người Thái Lan

Thất bại trước Muangthong United (Thái Lan) cho thấy nhiều hạn chế của đại diện số 1 Việt Nam Hà Nội T&T khi tham dự AFC Champions League.

Tân HLV đội tuyển Futsal quốc gia tới Việt Nam
Tân HLV đội tuyển Futsal quốc gia tới Việt Nam

VOV.VN -Mục tiêu của HLV Bruno là đưa đội tuyển futsal nam Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á.

Tân HLV đội tuyển Futsal quốc gia tới Việt Nam

Tân HLV đội tuyển Futsal quốc gia tới Việt Nam

VOV.VN -Mục tiêu của HLV Bruno là đưa đội tuyển futsal nam Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á.

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam
Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Lê Công Vinh đã được gọi trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

Công Vinh được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Lê Công Vinh đã được gọi trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Bầu Đức “bao” U19 Việt Nam đi Anh, Bỉ tập huấn
Bầu Đức “bao” U19 Việt Nam đi Anh, Bỉ tập huấn

VOV.VN - Tổng cục TDTT và VFF chỉ chi tiền di chuyển nội địa, tiêu vặt cho thầy trò Guillaume, trong khi bầu Đức chi toàn bộ kinh phí cho U19 Việt Nam tập huấn tại Anh, Bỉ.

Bầu Đức “bao” U19 Việt Nam đi Anh, Bỉ tập huấn

Bầu Đức “bao” U19 Việt Nam đi Anh, Bỉ tập huấn

VOV.VN - Tổng cục TDTT và VFF chỉ chi tiền di chuyển nội địa, tiêu vặt cho thầy trò Guillaume, trong khi bầu Đức chi toàn bộ kinh phí cho U19 Việt Nam tập huấn tại Anh, Bỉ.

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới
Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới

VOV.VN-Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng 143 thế giới và xếp thứ 3 tại Đông Nam Á theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA ngày 14/2

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 143 thế giới

VOV.VN-Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng 143 thế giới và xếp thứ 3 tại Đông Nam Á theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA ngày 14/2