Thắng kịch tính Syria, Australia theo chân Jordan vào vòng 16 đội

VOV.VN - ĐT Australia có chiến thắng nghẹt thở trước ĐT Syria để theo chân ĐT Jordan vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng B.

ĐT Australia và ĐT Syria đã cống hiến cho các khán giả trên SVĐ Khalifa bin Zayed một trận đấu hấp dẫn. ĐT Australia là những người có được bàn thắng trước nhờ công của Awer Mabil ở phút thứ 41.

Dẫu vậy, ĐT Syria cũng chỉ cần 2 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau tình huống ghi bàn của Omar Khrbin. Sau giờ nghỉ, ĐT Australia thêm một lần vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Ikonomidis ở phút thứ 54 của trận đấu.

ĐT Australia giành quyền vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng B (Ảnh: Getty).
Sau bàn thua, trong tâm thế không còn gì để mất, ĐT Syria vùng lên, tạo được áp lực lớn lên khung thành của ĐT Australia. Và những nỗ lực của đại diện Tây Á cũng được đền đáp. Phút 80, ĐT Syria được hưởng quả 11m. Trên chấm đá phạt, Al Soma dứt điểm lạnh lùng san bằng tỷ số 2-2.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa 2-2 thì đúng ở phút bù giờ cuối cùng, Rogic với cút sút không thể cản phá ngoài vòng cấm địa, ấn định tỉ số 3-2 cùng tấm vé vào vòng 16 đội cho ĐT Australia.

Với kết quả này, ĐT Australia chính thức lọt vào vòng 16 đội với 6 điểm, xếp thứ 2 bảng B sau ĐT Jordan (7 điểm). ĐT Syria chính thức bị loại khi mới chỉ có một điểm sau 3 trận đấu. Trong khi đó, với trận hòa 0-0 trước đội đầu bảng Jordan, ĐT Palestine đứng thứ 3 bảng B với 2 điểm, nhưng cơ hội để họ lọt vào vòng 1/8 là rất thấp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân Trường: “ĐT Việt Nam sẽ chơi với 200% khả năng!“
Xuân Trường: “ĐT Việt Nam sẽ chơi với 200% khả năng!“

VOV.VN - Tiền vệ Xuân Trường khẳng định rằng ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước ĐT Yemen ở trận đấu ngày mai.

Xuân Trường: “ĐT Việt Nam sẽ chơi với 200% khả năng!“

Xuân Trường: “ĐT Việt Nam sẽ chơi với 200% khả năng!“

VOV.VN - Tiền vệ Xuân Trường khẳng định rằng ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước ĐT Yemen ở trận đấu ngày mai.

Tiền đạo Yemen: “Chơi bóng ở Asian Cup là giấc mơ có thật”
Tiền đạo Yemen: “Chơi bóng ở Asian Cup là giấc mơ có thật”

VOV.VN - Tiền đạo Abdulrab khẳng định sẵn sàng cùng ĐT Yemen giành kết quả tốt ở trận đấu cuối cùng với ĐT Việt Nam vào ngày 16/1 tới.

Tiền đạo Yemen: “Chơi bóng ở Asian Cup là giấc mơ có thật”

Tiền đạo Yemen: “Chơi bóng ở Asian Cup là giấc mơ có thật”

VOV.VN - Tiền đạo Abdulrab khẳng định sẵn sàng cùng ĐT Yemen giành kết quả tốt ở trận đấu cuối cùng với ĐT Việt Nam vào ngày 16/1 tới.

Thầy Park bỏ ngỏ khả năng đá chính của Công Phượng ở trận gặp ĐT Yemen
Thầy Park bỏ ngỏ khả năng đá chính của Công Phượng ở trận gặp ĐT Yemen

VOV.VN - HLV Park Hang Seo bỏ ngỏ khả năng đá chính của Công Phượng ở trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Yemen tại lượt trận hạ màn bảng D Asian Cup 2019.

Thầy Park bỏ ngỏ khả năng đá chính của Công Phượng ở trận gặp ĐT Yemen

Thầy Park bỏ ngỏ khả năng đá chính của Công Phượng ở trận gặp ĐT Yemen

VOV.VN - HLV Park Hang Seo bỏ ngỏ khả năng đá chính của Công Phượng ở trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Yemen tại lượt trận hạ màn bảng D Asian Cup 2019.

HLV ĐT Yemen: “ĐT Việt Nam chơi 5-3-2 và phản công rất sắc bén!“
HLV ĐT Yemen: “ĐT Việt Nam chơi 5-3-2 và phản công rất sắc bén!“

VOV.VN - HLV Jan Kocian đánh giá rất cao ĐT Việt Nam nhưng cũng khẳng định rằng ĐT Yemen đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu ngày mai.

HLV ĐT Yemen: “ĐT Việt Nam chơi 5-3-2 và phản công rất sắc bén!“

HLV ĐT Yemen: “ĐT Việt Nam chơi 5-3-2 và phản công rất sắc bén!“

VOV.VN - HLV Jan Kocian đánh giá rất cao ĐT Việt Nam nhưng cũng khẳng định rằng ĐT Yemen đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu ngày mai.

Duy Mạnh nhận án phạt nặng từ AFC
Duy Mạnh nhận án phạt nặng từ AFC

VOV.VN - Trung vệ Duy Mạnh của ĐT Việt Nam bị Liên đoàn bóng đá châu Á phạt 5.000 USD vì hành vi chơi xấu ở trận đấu với ĐT Iraq.

Duy Mạnh nhận án phạt nặng từ AFC

Duy Mạnh nhận án phạt nặng từ AFC

VOV.VN - Trung vệ Duy Mạnh của ĐT Việt Nam bị Liên đoàn bóng đá châu Á phạt 5.000 USD vì hành vi chơi xấu ở trận đấu với ĐT Iraq.