Cận cảnh trực thăng "cá sấu" Ka-52 Nga tấn công mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Trong một chuyến bay làm nhiệm vụ chiến đấu, trực thăng tấn công Ka-52 thuộc Nhóm chiến đấu Tsentr của Nga đã phóng tên lửa không điều khiển cỡ 80mm vào các mục tiêu của Ukraine ở khu vực tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/12 công bố đoạn video cho thấy các đội trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52 Alligator phá hủy một mạng lưới cứ điểm của Ukraine trên hướng Krasny Lyman trong khuôn khổ "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Video: Trực trăng Ka-52 Nga tấn công mục tiêu Ukraine (Nguồn: Sputnik)

“Cho đến nay, Ka-52 là loại trực thăng tiên tiến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ka-52 đã chứng tỏ là phương tiện chiến đấu đáng tin cậy, có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác vượt trội từ khoảng cách đáng kể và an toàn”, một phi công điều khiển trực thăng Ka-52 cho biết.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khai hỏa, Ka-52 tiến hành diễn tập khả năng chống tên lửa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau đó, trực thăng Ka-52 quay trở lại sân bay để bổ sung đạn dược và chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.

Trực thăng Ka-52 là trực thăng chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi, có thể hoạt động trong mọi thời tiết và thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, chỉ định mục tiêu và tấn công. Nó được trang bị hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, trong đó có nhiều tên lửa không đối không và không đối đất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?
Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?

VOV.VN - Cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS MGM-140 đã giáng một đòn mạnh vào phi đội trực thăng tấn công của Nga. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, "Cá sấu" Ka-52 của Nga vẫn là mối đe dọa với Kiev trên chiến trường.

Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?

Vì sao trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga vẫn là cơn đau đầu với Ukraine?

VOV.VN - Cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS MGM-140 đã giáng một đòn mạnh vào phi đội trực thăng tấn công của Nga. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, "Cá sấu" Ka-52 của Nga vẫn là mối đe dọa với Kiev trên chiến trường.

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm
Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp.

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp.

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa vào xe bọc thép Ukraine
Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa vào xe bọc thép Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa phá hủy xe bọc thép của các lực lượng vũ trang Ukraine tại Zaporizhia.

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa vào xe bọc thép Ukraine

Khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa vào xe bọc thép Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy khoảnh khắc trực thăng Ka-52 phóng tên lửa phá hủy xe bọc thép của các lực lượng vũ trang Ukraine tại Zaporizhia.