Thấy gì sau chiến thắng 3 sao của tuyển Bỉ trước Panama?

VOV.VN - Những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày tuyển Bỉ giành chiến thắng 3-0 của tuyển Bỉ trước Panama trong trận ra quân tại bảng G.

Ứng viên vô địch World Cup 2018 - tuyển Bỉ đã có chiến thắng 3-0 trước Panama trong lượt trận đầu tiên bảng G. Vậy thầy trò HLV Martinez đã thi đấu như thế nào để lại dấu ấn gì trong ngày ra quân?.

Đẳng cấp của Bruyne và Hazard

Tuyển Bỉ ra sân với sơ đồ 3-4-3, trong đó Bruyne đóng vai trò dẫn dắt lối chơi cho “Quỷ đỏ”. Và tiền vệ của Man City đã không phụ lòng HLV Martinez, khi có màn trình diễn ở đẳng cấp rất cao.

Bruyne không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ cầm chịch trận đấu, phân phối bóng cho đồng đội ở điều kiện lý tưởng nhất mà anh còn có những pha đi bóng lắt léo khiến hàng thủ của Panama gặp vô vàn khó khăn trong việc theo kèm.

Đường kiến tạo theo kiểu “trivela” cho Lukaku đánh đầu nâng tỉ số 2-0 cho tuyển Bỉ là lời khẳng định đanh thép nhất cho đẳng cấp cũng như tầm quan trọng của Bruyne trong chiến thắng 3 sao của tuyển Bỉ trước Panama.

Hazard với Bruyne thể hiện rõ đẳng cấp ở trận đấu với Panama (Ảnh: Getty Images).

Nếu như Bruyne chơi tốt ở hàng tiền vệ thì trên hàng công, Hazard đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Sở hữu kỹ thuật thượng thừa, Hazard phát huy tối đa khả năng rê bóng của mình, khiến hành lang cánh phải của Panama liên tục bị xáo trộn.

Thống kê cho thấy, Hazard sở hữu 3 lần rê bóng qua người thành công (cao nhất trận). Ngôi sao thuộc biên chế Chelsea tung 4 cú dứt điểm, nhưng không thể ghi bàn vì thủ môn của Panama chơi xuất sắc. Mặc dù vậy, đường kiến tạo để Lukaku ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Bỉ cho thấy rõ đẳng cấp của cầu thủ này.

Lukaku lột xác ngoạn mục

Lukaku được bố trí đá cao nhất  trên hàng công của tuyển Bỉ. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, tiền đạo đang khoác áo MU chơi rất mờ nhạt, anh chỉ có 7 lần chạm bóng, ít nhất trên sân, tung 1 cú dứt điểm, tung 6 đường chuyền thì hỏng 4.

Lukaku mờ nhạt trong hiệp 1, nhưng bùng nổ trong hiệp 2 (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, trong hiệp thi đấu thứ 2, Lukaku đã lột xác ngoạn mục. Học trò cưng của Martinez đã di chuyển thông minh hơn, tích cực tranh chấp bóng với hậu vệ và anh đã có bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 69.

Thể lực sung mãn cùng với tốc độ tuyệt vời của mình đã giúp Lukaku ghi được bàn thắng đầy tinh tế ở phút 75 sau đường chuyền phản công của Hazard. Kết thúc trận đấu, Lukaku được Whoscored bầu là cầu thủ hay nhất trận với 8,6 điểm.

Panama đã chiến đấu quá tuyệt

Cho dù để tuyển Bỉ đánh bại với tỉ số 3-0, nhưng Panama vẫn ghi dấu ấn lớn trong trận đấu đầu tiên của bóng đá nước này tại sân chơi World Cup. Biết mình thua kém mọi mặt so với đối thủ, Panama chủ động chơi phòng ngự số đông và phản công thần tốc.

Panama thiết lập được cự ly đội hình tốt, khiến Bruyne, Hazard và Lukaku thi đấu mờ nhạt trong hiệp 1. Thống kê cho thấy, trong hiệp 1, Panama để Bỉ kiểm soát bóng 62%, tung tới 9 cú dứt điểm (đa số là những cú sút xa và đá phạt) và không để lọt lưới. Đại diện của khu vực CONCACAF chỉ chịu thua bởi cú vuốt bóng xuất thần của Dries Mertens ở phút 47.

Panama (áo trắng) đã thi đấu rất hay trong hiệp 1 (Ảnh: Getty Images).

Sau khi để Bỉ mở tỉ số, Panama buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự, dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Vì vậy mà họ không còn giữ được sự chắc chắn nên đã để Lukaku sút tung lưới 2 lần sau 6 phút (69 đến 75) để rồi thất bại 0-3.

Dù thua với 3 bàn cách biệt, nhưng Panama vẫn nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, nhất là màn trình diễn trong hiệp 1. Nếu thi đấu với phong độ tốt như vậy, Panama hoàn toàn có thể giành điểm số lịch sử trong lần đầu tiên dự World Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Bỉ 3-0 Panama: Lukaku sắm vai kẻ cướp sân khấu
Toàn cảnh Bỉ 3-0 Panama: Lukaku sắm vai kẻ cướp sân khấu

VOV.VN - Lukaku thi đấu mờ nhạt trong hiệp 1, nhưng ở hiệp 2 anh tỏa sáng rực rỡ để giúp Bỉ giành chiến thắng 3-0 trước Panama.

Toàn cảnh Bỉ 3-0 Panama: Lukaku sắm vai kẻ cướp sân khấu

Toàn cảnh Bỉ 3-0 Panama: Lukaku sắm vai kẻ cướp sân khấu

VOV.VN - Lukaku thi đấu mờ nhạt trong hiệp 1, nhưng ở hiệp 2 anh tỏa sáng rực rỡ để giúp Bỉ giành chiến thắng 3-0 trước Panama.

Đội hình dự kiến của Bỉ trước Panama: Bruyne “tiếp đạn” cho Lukaku
Đội hình dự kiến của Bỉ trước Panama: Bruyne “tiếp đạn” cho Lukaku

VOV.VN - Đội hình dự kiến của tuyển Bỉ ở cuộc đọ sức với Panama trong trận ra quân tại bảng G World Cup 2018 diễn ra lúc 22h tối nay (18/6).

Đội hình dự kiến của Bỉ trước Panama: Bruyne “tiếp đạn” cho Lukaku

Đội hình dự kiến của Bỉ trước Panama: Bruyne “tiếp đạn” cho Lukaku

VOV.VN - Đội hình dự kiến của tuyển Bỉ ở cuộc đọ sức với Panama trong trận ra quân tại bảng G World Cup 2018 diễn ra lúc 22h tối nay (18/6).

Những điều cần biết về trận mở màn World Cup 2018 giữa Bỉ và Panama
Những điều cần biết về trận mở màn World Cup 2018 giữa Bỉ và Panama

VOV.VN - Trận đấu giữa Bỉ và Panama là trận mở màn của bảng G World Cup 2018. Dưới đây là những thông tin đáng chú ý về trận đấu này.

Những điều cần biết về trận mở màn World Cup 2018 giữa Bỉ và Panama

Những điều cần biết về trận mở màn World Cup 2018 giữa Bỉ và Panama

VOV.VN - Trận đấu giữa Bỉ và Panama là trận mở màn của bảng G World Cup 2018. Dưới đây là những thông tin đáng chú ý về trận đấu này.

Lukaku lập cú đúp, Bỉ giành chiến thắng 3 sao trước Panama
Lukaku lập cú đúp, Bỉ giành chiến thắng 3 sao trước Panama

VOV.VN - Lukaku ghi cú đúp, Bỉ giành chiến thắng 3-0 trước Panama trong trận ra quân tại bảng G World Cup 2018.

Lukaku lập cú đúp, Bỉ giành chiến thắng 3 sao trước Panama

Lukaku lập cú đúp, Bỉ giành chiến thắng 3 sao trước Panama

VOV.VN - Lukaku ghi cú đúp, Bỉ giành chiến thắng 3-0 trước Panama trong trận ra quân tại bảng G World Cup 2018.

HLV ĐT Panama: “Các học trò của tôi đã chiến đấu vì danh dự”
HLV ĐT Panama: “Các học trò của tôi đã chiến đấu vì danh dự”

VOV.VN - Thừa nhận đối thủ chơi tốt và có thể ghi thêm những bàn thắng, nhưng ông Hernan Dario Gomez vẫn tự hào vì màn trình diễn của các học trò.

HLV ĐT Panama: “Các học trò của tôi đã chiến đấu vì danh dự”

HLV ĐT Panama: “Các học trò của tôi đã chiến đấu vì danh dự”

VOV.VN - Thừa nhận đối thủ chơi tốt và có thể ghi thêm những bàn thắng, nhưng ông Hernan Dario Gomez vẫn tự hào vì màn trình diễn của các học trò.