Thua đau West Ham, Chelsea - Benitez khủng hoảng

(VOV) - Chelsea chơi tốt trong 45 phút của hiệp 1 và có được bàn mở tỷ số, tuy nhiên, sang hiệp 2 mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.

Mở đầu trận đấu, Chelsea cầm bóng ngang ngửa với West Ham, dẫu vậy, các đợt tấn công của họ có chất lượng hơn, cũng như sớm phát huy tác dụng. Phút thứ 13, Chelsea đã tìm được đường vào khung thành West Ham với một pha phối hợp hoàn giữa bộ ba Victor Moses - Fernando Torres - Juan Mata.

Từ một pha lên bóng ở cánh phải, Torres phá bẫy việt vị thoát xuống rồi căng ngang vào cho Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm chân trái gọn gàng đánh bại Jaaskelainen. Tỉ số là 1-0 cho Chelsea. Benitez cuối cùng đã có thể ăn mừng bàn thắng đầu tiên dưới triều đại của mình.

Dù sớm vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Mata, The Blues vẫn trắng tay (ảnh: Getty)


Với lợi thế dẫn bàn, Chelsea chơi chắc chắn trong những phút còn lại của hiệp 1. Trong khi đó, chủ nhà West Ham buộc phải dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Phút thứ 25, từ một pha phản công rất nhanh của, Moses có pha căng ngang vào cho Torres nhưng cú dứt điểm của "El Nino" lại đi thẳng lên trời.

Liên tiếp những phút sau đó lần lượt Moses, Eden Hazard rồi Azpilicueta thi nhau làm mưa làm gió ở hai bên cánh West Ham, tiếc là không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Một phút trước khi hiệp đầu khép lại, đội chủ sân Upton Park suýt chút nữa đã san bằng cách biệt nhưng tiếc là cú đánh đầu của Kevin Nolan lại không thắng được đôi tay thần thánh của thủ thành Petr Cech.

Tuy nhiên, nhưng nỗ lực tấn công của chủ nhà cũng được đền đáp trong hiệp 2. Khi trận đấu trở lại sau giờ nghỉ, West Ham có sự điều chỉnh đội hình thi đấu bằng cách việc đưa Diame, Matt Taylor lần lượt vào thế chỗ của Tomkins, O'Neil và có vẻ như những thay đổi trong lối chơi đã phát huy tác dụng.

Benitez đã để tuột mất chiến thắng đầu tay ở Chelsea (ảnh: Getty)


Phút thứ 63, Azpilicueta mất bóng nguy hiểm ở biên trái, West Ham có pha tạt bóng thông minh vào trong. Carlton Cole bât cao đánh đầu đánh bại thủ môn Petr Cech. Tỉ số là 1-1.

Phút thứ 86, bóng đến chân Mohamed Diame. Petr Cech phải vào gôn nhặt bóng lần thứ 2. Tỉ số là 2-1 cho West Ham.

6 phút sau, đến lượt Ashley Cole mắc sai lầm và dù Cech đã cản phá được pha dứt điểm đầu tiên nhưng anh không thể ngăn tình huống đá bồi của Maiga. Tỉ số là 3-1 cho West Ham. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, Benitez để tuột tay chiến thắng đầu tiên, “El Nino” vẫn chưa thể ghi bàn, Chelsea đang thực sự rơi vào khủng hoảng./. 

Đội hình thi đấu:

West Ham: Jaaskelain, Demel, Collins, Reid, O'Brien, Noble, Nolan, Tomkins, Jarvis, O'Neil, Cole.

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole; Mikel, Ramires; Moses, Mata, Hazard; Torres.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên