Tiền đạo ĐT Trung Quốc mất việc vì gian lận biển số xe

VOV.VN - Tiền đạo ĐT Trung Quốc Yu Hanchao đã bị CLB Guangzhou Evergrande sa thải sau hành vi cố tình gian lận biển số xe.

tien dao dt trung quoc mat viec vi gian lan bien so xe.jpg

Tiền đạo Yu Hanchao đã bị CLB Guangzhou Evergrande sa thải sau hành vi cố tình gian lận biển số xe. Các camera của cảnh sát ghi lại, chân sút 33 tuổi đã thay đổi ký tự E thành ký tự F.

Chiếc xe Mercedes-Benz của Yu Hanchao được đăng ký biển Liêu Ninh, quê hương tiền đạo này. Tuy nhiên, ở thời điểm bị ghi lại hành vi gian lận, chiếc xe đang ở Quảng Châu cách Liêu Ninh hơn 2.700 km.  

Theo quy định tại Trung Quốc, các xe không đăng ký biển địa phương chỉ được phép lưu thông 4 ngày sau đó phải ngừng 4 ngày mới được phép lưu thông tiếp. Yu Hanchao tính lách luật nhưng hành vi của tiền đạo này đã bị camera ghi lại.

Yu Hanchao sẽ bị giam 15 ngày, phải nộp phạt 5000 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) và trừ 12 điểm trên bằng lái. Sau khi sự việc xảy ra, Guangzhou Evergrande đã ra thông báo cắt hợp đồng với tiền đạo này do “vi phạm nghiêm trọng” quy định xã hội và CLB.

Yu Hanchao gia nhập Guangzhou Evergrande vào năm 2014, đóng góp 30 bàn thắng sau 177 lần ra sân và cùng đội bóng giành 10 danh hiệu. Chân sút này từng giành danh hiệu “Vua phá lưới nội” của giải VĐQG Trung Quốc ở mùa 2011.

Trong màu áo ĐT Trung Quốc, Yu Hanchao có 9 bàn thắng sau 59 lần ra sân. Năm ngoái, tiền đạo này từng góp mặt trong danh sách tham dự VCK Asian Cup 2019 và cùng ĐT Trung Quốc vào đến tứ kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên