Trường Giang “chơi ác” khiến Thiều Bảo Trâm suy sụp vì giọng ca dở tệ

VOV.VN - Không chỉ bị Trường Giang “chơi ác” loại đi thí sinh hát hay, Thiều Bảo Trâm còn “nếm trái đắng” khi phải song ca với giọng ca dở tệ.

Thiều Bảo Trâm, Quân A.P là 2 ca sĩ khách mời trong tập 8 chương trình "Giọng ải giọng ai", lên sóng tối 16/8. Bên cạnh đó, 2 danh hài gạo cội Tuấn Beo và Hoàng Sơn lần đầu xuất hiện tại "Giọng ải giọng ai" đã mang đến cho khán giả những tràng cười thích thú. 

Khi kết thúc phần Hóa thân của các thí sinh ở vòng 1, Thiều Bảo Trâm rất chăm chú thảo luận với đội mình xem thí sinh nào hát dở thì bên đội bạn đã chọn luôn thí sinh số 7 để hát song ca. Điều này khiến Thiều Bảo Trâm “đứng hình”, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ban đầu cô đinh ninh chọn cô gái số 4 nhưng vì bị đội nhà “khiêu khích” nên quyết tâm giành thí sinh số 7. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 hết dùng sự dễ thương để chiêu dụ thí sinh lẫn “làm nũng” để Quân A.P nhường cho mình. Tuy nhiên, sự cố gắng của Thiều Bảo Trâm không đủ sức thuyết phục thí sinh. Thiều Bảo Trâm còn bị danh hài Hoàng Sơn “đánh giá” là không giữ vững lập trường.

Chưa dừng ở đó, Trường Giang còn “bày mưu” cho Quân A.P loại luôn thí sinh số 4 mà trước đó Thiều Bảo Trâm đã nhắm tới. Việc này đã khiến Thiều Bảo Trâm tức tối và “tố cáo” ông xã Nhã Phương “chơi ác” với mình, không chừa thí sinh hát hay để cô song ca.

Clip song ca Quân A.P và thí sinh số 7:

Đúng như dự đoán, Quân AP đã chọn đúng thí sinh hát rất hay. Cùng hòa giọng trong bản ballad “Còn gì đau hơn chữ đã từng”, hai chàng trai đã đem đến một màn trình diễn vô cùng ngọt ngào, sâu lắng.

Vụt mất cơ hội hát cùng thí sinh số 4, Thiều Bảo Trâm chọn chàng trai số 3 song ca với mình. Sở hữu ngoại hình sáng sủa, điển trai thế nhưng khi cất giọng hát, anh chàng này khiến ai nấy đều “hết hồn”. Không chỉ “phá banh” bài hát, anh chàng còn kéo giọng hát của Thiều Bảo Trâm trở nên chênh phô, lạc tông giống mình.

Kết thúc màn trình diễn thảm họa, giọng ca “Thương anh” khổ sở bộc bạch “em chết luôn á, em phải nhẩm nhẩm trong đầu là đoạn này hát sao ta”.

Link song ca Thiều Bảo Trâm và thí sinh số 3:

Tập 8 xuất hiện một thí sinh cực điển trai khiến ban bình luận thích thú. Đến vòng Siêu diễn, chàng trai này khiến Trấn Thành và Thiều Bảo Trâm "đoán già đoán non" về khả năng. Nếu Trấn Thành còn đang phân vân thì Trường Giang quả quyết cho rằng anh chàng không thể nào hát hay được.

Ý kiến trái chiều dẫn đến màn cá cược đầy vui nhộn của ông xã Nhã Phương và giọng ca “Triệu lý do”. Cụ thể, Trường Giang hứa sẽ cho Thiều Bảo Trâm dùng bữa ăn miễn phí tại tất cả chi nhánh quán ăn của mình trong thời hạn 4 năm nếu thí sinh hát hay. Ngược lại, Trường Giang đòi... hôn một người bạn của Trâm.

Để bảo vệ đồng đội, Trấn Thành đứng ra thế thân và gửi cho Trường Giang nụ hôn gió. Màn “thả thính” bất ngờ của hai danh hài khiến cả trường quay bật cười.

Clip tiết mục thí sinh số 5:

Ở diễn biến khác, đội Trấn Thành loại thí sinh số 5 vì cho rằng cô gái có giọng ca dở tệ. Thật sự, Huyền Anh "quẩy tung" sân khấu trên nền nhạc sôi động của “Như lời đồn”.

Quá quen với những màn lạc tông nên Trấn Thành, Trường Giang chỉ cười vui vẻ nhận xét “Banh”, “Dô”… còn Đại Nghĩa thì nhảy lên cả sân khấu để nhảy hoạt họa. Kết thúc phần trình diễn, Đại Nghĩa khen ngợi “Em hát cái gì mà vui khủng khiếp”. Tuy nhiên, danh hài Hoàng Sơn “sang chấn tâm lý” nên đưa ra câu hỏi “Bạn hát như vậy sao tụi em chịu được mấy mùa hay vậy” khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Kết thúc chương trình, Quân A.P ẵm trọn 50 triệu đồng, hai người chơi may mắn nhận về 10 triệu là Trần Nguyễn Trí và Lê Văn Trung Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trấn Thành “lạy” Lâm Khánh Chi vì quá duyên tại “Giọng ải giọng ai“
Trấn Thành “lạy” Lâm Khánh Chi vì quá duyên tại “Giọng ải giọng ai“

VOV.VN - Lâm Khánh Chi đã có những màn đối đáp duyên dáng với cả thí sinh và khách mời tại "Giọng ải giọng ai".

Trấn Thành “lạy” Lâm Khánh Chi vì quá duyên tại “Giọng ải giọng ai“

Trấn Thành “lạy” Lâm Khánh Chi vì quá duyên tại “Giọng ải giọng ai“

VOV.VN - Lâm Khánh Chi đã có những màn đối đáp duyên dáng với cả thí sinh và khách mời tại "Giọng ải giọng ai".

Kiên Giang: Nuôi heo “không giống ai”, vượt qua dịch tả, tiền thu đều đều
Kiên Giang: Nuôi heo “không giống ai”, vượt qua dịch tả, tiền thu đều đều

VOV.VN - Với cách nuôi heo “không giống ai” bà Nguyễn Thị Ngân (ngụ xã Tân An, huyện Tân Hiệp) đã thu về lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm.

Kiên Giang: Nuôi heo “không giống ai”, vượt qua dịch tả, tiền thu đều đều

Kiên Giang: Nuôi heo “không giống ai”, vượt qua dịch tả, tiền thu đều đều

VOV.VN - Với cách nuôi heo “không giống ai” bà Nguyễn Thị Ngân (ngụ xã Tân An, huyện Tân Hiệp) đã thu về lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm.

Con gái NSƯT Tuyết Thu giúp Kay Trần chiến thắng tại "Giọng ải giọng ai"
Con gái NSƯT Tuyết Thu giúp Kay Trần chiến thắng tại "Giọng ải giọng ai"

VOV.VN - Chỉ mới 14 tuổi nhưng con gái NSƯT Tuyết Thu - Tuyết Minh đã sở hữu chất giọng "khủng" với thần thái trình diễn ấn tượng.

Con gái NSƯT Tuyết Thu giúp Kay Trần chiến thắng tại "Giọng ải giọng ai"

Con gái NSƯT Tuyết Thu giúp Kay Trần chiến thắng tại "Giọng ải giọng ai"

VOV.VN - Chỉ mới 14 tuổi nhưng con gái NSƯT Tuyết Thu - Tuyết Minh đã sở hữu chất giọng "khủng" với thần thái trình diễn ấn tượng.