Tín hiệu vui: U19 Việt Nam đón 2 trụ cột Đông Triều, Văn Sơn trở lại

VOV.VN - Sự trở lại của hai "tấm lá chắn" Trần Hữu Đông Triều và Lê Văn Sơn là những tín hiệu vui cho U19 Việt Nam trước thềm bán kết.

Trận thua U19 Nhật Bản, các học trò của HLV Guillaume liên tiếp bị thủng lưới ở cuối trận cũng một phần là do sự vắng mặt của hai trụ cột hàng phòng ngự - Đông Triều và Văn Sơn. Ở trận đấu đó, hai hậu vệ này đã phần nào bình phục nhưng HLV Guillaume đã không muốn mạo hiểm. Mục đích là để cho Đông Triều, Văn Sơn đạt được trạng thái thể lực tốt nhất cho trận bán kết gặp U19 Myanmar.

 

Cầu thủ quan trọng nhất tại hàng thủ U19 Việt Nam - Đông Triều đã trở lại sau chấn thương. (Ảnh: Trọng Phú)

Trở lại với buổi tập tại Trung tâm Đào tạo trẻ VFF ngày 10/9, các cầu thủ U19 Việt Nam được chỉ đạo thực hiện các bài tập chạy bước nhỏ và dứt điểm. Cuối buổi tập, HLV Guillaume cũng cho các cầu thủ chia làm hai đội đấu tập, nhưng chỉ đá ở nửa sân nhằm tiết kiệm sức. Bài toán thể lực cũng đang là nỗi lo đối với U19 Việt Nam. Nếu tính cả vòng chung kết ngày 13/9 thì thầy trò Guillaume sẽ phải đá 3 trận/ 6 ngày, một áp lực cực lớn đối với các cầu thủ trẻ.

HLV Guillaume cho biết: "Trong trận đấu với U19 Nhật Bản, Xuân Hưng và Anh Thi đã đóng thế khá tốt. Ngoại trừ một vài sai lầm nhỏ, còn lại hai em đã phòng thủ rất tập trung suốt cả trận. Thế nên khi Đông Triều và Văn Sơn trở lại, tôi đang cân nhắc rất kĩ trong việc lựa chọn hậu vệ đá chính cho trận bán kết."

"Đã có những thời điểm, tôi muốn các cầu thủ thi đấu áp sát và chủ động phá lối chơi của Nhật Bản. Nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc bởi lối chơi đó rất tốn sức cầu thủ, có thể đem lại hậu quả không tốt cho trận bán kết. Như ở Bayern Munich, các cầu thủ thường chủ động dâng cao và áp sát từ giữa sân, gây khó khăn cho những đợt triển khai bóng của đối thủ. Để làm được như vậy cần nền tảng thể lực tốt và tôi sẽ hướng U19 Việt Nam đến lối đá này."

"Khả năng của U19 Myanmar là không thể xem thường. Chúng ta đã được kiểm chứng sức mạnh của họ trong trận chung kết Cúp nhà Vua Brunei vào tháng 8. Tôi muốn các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết sắp tới."

Nói về pha "xúc thìa" đẳng cấp của Công Phượng, HLV Guillaume cho biết: "Tôi đoán rằng Phượng sẽ thực hiện được cú đá như thế nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp khi chứng kiến tận mắt. Để trình diễn pha bóng đó trước 40.000 khán giả, Công Phượng phải có sự tự tin và kỹ thuật rất điêu luyện."/.

Xem chùm ảnh luyện tập của U19 Việt Nam ngày 10/9:

Cả đội ra sân với không khí vui vẻ, hào hứng.
Tình huống hài hước: Hồng Duy "trượt vỏ chuối" ngã lăn ra sân.
Ksor Úc hớn hở trên sân tập.
Các cầu thủ được chỉ đạo thực hiện các bài tập chạy bước nhỏ...
...và dứt điểm về khung thành.
HLV Guillaume luôn theo sát từng đường bóng của các học trò.
Dù chỉ là đấu tập nhưng cũng không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt.
Đông Triều (áo vàng) tỏ ra khá sung sức sau vài ngày dưỡng thương.
Công Phượng thể hiện đúng bản lĩnh của một người đội trưởng.
HLV Guillaume cho biết U19 Việt Nam sẽ hướng đến lối đá của Bayern Munich.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Guillaume thừa nhận U19 Việt Nam thiếu kinh nghiệm và yếu tâm lý
HLV Guillaume thừa nhận U19 Việt Nam thiếu kinh nghiệm và yếu tâm lý

VOV.VN - HLV Guillaume Graechen cho rằng nhận xét trên về đội U19 là đúng song ông và các học trò đang dần hoàn thiện.

HLV Guillaume thừa nhận U19 Việt Nam thiếu kinh nghiệm và yếu tâm lý

HLV Guillaume thừa nhận U19 Việt Nam thiếu kinh nghiệm và yếu tâm lý

VOV.VN - HLV Guillaume Graechen cho rằng nhận xét trên về đội U19 là đúng song ông và các học trò đang dần hoàn thiện.

U19 Indonesia bị phạt 5.000 USD vì không in tên lên áo
U19 Indonesia bị phạt 5.000 USD vì không in tên lên áo

VOV.VN - U19 Indonesia vừa trắng tay sau hai trận thua, không những thế họ còn bị AFF phạt 5.000 USD.

U19 Indonesia bị phạt 5.000 USD vì không in tên lên áo

U19 Indonesia bị phạt 5.000 USD vì không in tên lên áo

VOV.VN - U19 Indonesia vừa trắng tay sau hai trận thua, không những thế họ còn bị AFF phạt 5.000 USD.

Trận bán kết U19 Việt Nam-Myanmar bị đổi giờ để chiều người hâm mộ
Trận bán kết U19 Việt Nam-Myanmar bị đổi giờ để chiều người hâm mộ

VOV.VN - Trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 11/9, thay vì 16h30 ngày 11/9 như lịch ban đầu.

Trận bán kết U19 Việt Nam-Myanmar bị đổi giờ để chiều người hâm mộ

Trận bán kết U19 Việt Nam-Myanmar bị đổi giờ để chiều người hâm mộ

VOV.VN - Trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 11/9, thay vì 16h30 ngày 11/9 như lịch ban đầu.

HLV U19 Myanmar “sợ” gặp lại U19 Việt Nam
HLV U19 Myanmar “sợ” gặp lại U19 Việt Nam

VOV.VN - HLV Gerd Friedrich Horst của U19 Myanmar phát biểu rằng ông muốn gặp U19 Nhật Bản hơn U19 Việt Nam ở bán kết.

HLV U19 Myanmar “sợ” gặp lại U19 Việt Nam

HLV U19 Myanmar “sợ” gặp lại U19 Việt Nam

VOV.VN - HLV Gerd Friedrich Horst của U19 Myanmar phát biểu rằng ông muốn gặp U19 Nhật Bản hơn U19 Việt Nam ở bán kết.

Bầu Đức muốn U19 Việt Nam lên đá V-League từ mùa tới
Bầu Đức muốn U19 Việt Nam lên đá V-League từ mùa tới

VOV.VN - Sau trận đấu giữa U19 Việt Nam-U19 Nhật Bản tối qua, bầu Đức đã một lần nữa khẳng định lại vấn đề này.

Bầu Đức muốn U19 Việt Nam lên đá V-League từ mùa tới

Bầu Đức muốn U19 Việt Nam lên đá V-League từ mùa tới

VOV.VN - Sau trận đấu giữa U19 Việt Nam-U19 Nhật Bản tối qua, bầu Đức đã một lần nữa khẳng định lại vấn đề này.

Vì tình yêu với U19 Việt Nam thì dù có khổ cũng chịu được!
Vì tình yêu với U19 Việt Nam thì dù có khổ cũng chịu được!

VOV.VN - Đó là tâm sự của một CĐV nữ xếp hàng suốt 6 giờ đồng hồ dưới trời nắng nóng để mua vé xem U19 Việt Nam đá.

Vì tình yêu với U19 Việt Nam thì dù có khổ cũng chịu được!

Vì tình yêu với U19 Việt Nam thì dù có khổ cũng chịu được!

VOV.VN - Đó là tâm sự của một CĐV nữ xếp hàng suốt 6 giờ đồng hồ dưới trời nắng nóng để mua vé xem U19 Việt Nam đá.