Việt Nam đẩy mạnh hiện diện văn hoá- kinh tế tại Tây Nam nước Pháp

VOV.VN - Hàng trăm bạn bè Pháp, hàng ngàn lượt du khách đã đến thăm và dự các buổi trình diễn thời trang sắc phục dân tộc thiểu số Việt Nam kéo dài trong nhiều tuần qua tại thành phố Saintes, tỉnh Charente Maritime, miền Tây Nam nước Pháp.

Ngày Văn hoá Việt Nam tại thành phố Saintes, tỉnh Charente Maritime đã được khai trương từ trước Tết Quý Mão, ngày 21/01, và sẽ kéo dài cho đến tháng 6/2023. Đây là chuỗi sự kiện văn hoá lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô lớn tại tỉnh Charente Maritime, phía Tây Nam nước Pháp. Trong suốt thời gian từ khi không gian văn hoá Việt Nam được mở ra và trưng bày tại Thư viện đa phương tiện của thành phố ở quảng trường Echevinage, hàng ngàn lượt khách đã đến thăm quan.

Đặc biệt, trong dịp Tết Quý Mão 2023, một loạt các hoạt động đặc sắc về quảng bá văn hoá Việt Nam đã được tổ chức, như chiếu phim; đọc truyện cổ tích VN cho trẻ em; hội thảo du lịch, kinh tế; trình diễn nhạc cụ dân tộc; trình diễn thời trang, võ cổ truyền; triển lãm sắc phục dân tộc thiểu số của Việt Nam; giới thiệu ẩm thực. Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão, Hội Vietnam 17, nơi tập hợp bà con Việt kiều cùng bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam trong vùng, đã trình diễn múa lân trên các phố trung tâm của thành phố, thu hút lượng khán giả đông đảo khám phá. Với sự phối hợp và hỗ trợ của thành phố, học sinh tại các trường học trong thành phố đã được thưởng thức các món ăn Việt Nam trong một tuần lễ.

Trong dịp cuối tuần qua, một buổi trình diễn thời trang sắc phục dân tộc thiểu số Việt Nam cũng đã được Hội Vietnam 17 tổ chức tại Thư viện đa phương tiện thành phố. Bộ sưu tập sắc phục các dân tộc thiểu số của ông Alain Dussarps, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Pháp (AAFV) được trưng bày trong 1 tháng tại đây.

Theo chị Nhung Lehoux, Chủ tịch Hội Vietnam 17, mặc dù chỉ là một thành phố nhỏ ở miền Tây Nam nước Pháp nhưng Saintes là nơi có đời sống văn hoá, cộng đồng sôi động. Bản thân Hiệp hội Vietnam 17 ra đời đã được hơn 10 năm và nhiều thành viên đã từng đến Việt Nam nên có ấn tượng sâu sắc về văn hoá Việt Nam. Đó cũng là lí do để các thành viên quyết định tổ chức một buổi trình diễn trang phục dân tộc tại Saintes.  

“Chúng tôi chọn trình diễn trang phục các dân tộc vì cho rằng việc bảo tồn văn hoá các dân tộc thiểu số là vô cùng quan trọng. Trước đây tôi đã đưa các đoàn khách là bạn bè người Pháp và bà con Việt kiều về thăm Việt Nam, khám phá đời sống của người dân tộc thiểu số, cho họ sống chung cùng đồng bào thiểu số. Tôi nghĩ văn hoá dân tộc thiểu số cũng là một trong những cái nôi của văn hoá Việt Nam”, chị chia sẻ.

Bên cạnh việc quảng bá, thúc đẩy trao đổi văn hoá, lĩnh vực hợp tác kinh tế- đầu tư cũng đang được Việt Nam và một số địa phương tại tỉnh Charente Maritime xúc tiến.

Trong buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Đinh Toàn Thắng dẫn đầu, Thị trưởng thành phố Saintes, ông Bruno Drapron, đại diện Vùng Nouvelle-Aquitaine, Hội Nông dân và Phòng Thương mại-Công nghiệp của vùng đã cùng trao đổi về tiềm năng hợp tác, kết nối giữa Việt Nam và các địa phương Việt Nam với Saintes và vùng phụ cận. Thành phố Saintes chủ trương phát triển ứng dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến vào nông nghiệp nhằm đảm bảo các quy chuẩn về môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và tính bao trùm, bền vững. 

Theo Thị trưởng Saintes, ông Bruno Drapron, nông nghiệp sẽ là lĩnh vực đặc biệt thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác phi tập trung giữa hai nước bởi Việt Nam có quốc gia truyền thống nông nghiệp và đang phát triển mạnh mẽ trong khi Saintes và các vùng phụ cận cũng nổi tiếng về chăn nuôi, sản xuất rượu Cognac, thú y, công nghệ phục vụ nông nghiệp và du lịch bền vững: “Ý tưởng tôi nghĩ đến ngay lập tức là về nông nghiệp bởi vùng chúng tôi có các trường học về chăn nuôi, về trồng hoa… rất nổi tiếng. Tiếp đến chúng ta có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đường sắt vì Saintes cũng là nơi đặt một trường lớn về đường sắt. Nhìn chung, hợp tác về nông nghiệp, ẩm thực và đường sắt sẽ là các thế mạnh hai bên có thể thúc đẩy. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các công ty rất mạnh trong lĩnh vực chăn nuôi tiên tiến”.    

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đã đến thăm Trường dạy nghề Le Chadignac, nằm trong Agrocampus là tập hợp các trường dạy nghề nông với các lĩnh vực thế mạnh của Saintes là nuôi trồng hoa, rau quả và sản xuất rượu vang. Tại đây, đoàn công tác được chứng kiến mô hình hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh nhằm khơi gợi hứng thú cho học viên phát huy sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững, đảm bảo các yếu tố môi trường, công nghệ, quy trình sản xuất. 

Đặc biệt, trường đã giới thiệu về dự án hợp tác giữa trường dạy nghề Le Chadignac và trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) về giảng dạy tiếng Pháp, là bước khởi đầu cho những dự án lớn hơn và mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp và Italy chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine
Pháp và Italy chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine

VOV.VN - Pháp và Italy ngày 3/2 đã nhất trí sẽ chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung MAMBA, trong khi Đức tuyên bố sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 88 xe tăng Léopard 1.

Pháp và Italy chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine

Pháp và Italy chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine

VOV.VN - Pháp và Italy ngày 3/2 đã nhất trí sẽ chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung MAMBA, trong khi Đức tuyên bố sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 88 xe tăng Léopard 1.

Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?
Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?

VOV.VN - Đang có căng thẳng cao độ giữa chính phủ Pháp và những người phản đối cải cách hưu trí. Nước Pháp phải làm gì để vượt qua tình trạng này?

Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?

Cải cách hưu trí tại Pháp: Cơ hội nào cho thỏa hiệp?

VOV.VN - Đang có căng thẳng cao độ giữa chính phủ Pháp và những người phản đối cải cách hưu trí. Nước Pháp phải làm gì để vượt qua tình trạng này?

Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí
Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí

VOV.VN - Hôm nay (31/1) trên toàn nước Pháp sẽ diễn ra các cuộc đình công và tuần hành quy mô lớn để phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ.

Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí

Hàng triệu người Pháp tiếp tục xuống đường phản đối cải cách hưu trí

VOV.VN - Hôm nay (31/1) trên toàn nước Pháp sẽ diễn ra các cuộc đình công và tuần hành quy mô lớn để phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ.