Trung vệ Maya Yoshida: “Bức tường thép” của ĐT Nhật Bản

VOV.VN - Sở hữu thể hình cao to và lối chơi điềm tĩnh, trung vệ Maya Yoshida đang là bức tường thép án ngữ trước khung thành của ĐT Nhật Bản.

ĐT Việt Nam tiếp tục viết nên kỳ tích khi lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019. Và đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là ĐT Nhật Bản. Tới vòng tứ kết Asian Cup 2019, ĐT Nhật Bản đã thể hiện chiến thuật đầy biến ảo, từ tấn công tổng lực tới lối chơi thực dụng.

Điển hình nhất trong trận đấu gặp ĐT Saudi Arabia ở vòng 1/8 vừa qua, ngay sau khi có bàn mở tỷ số của Takehiro Tomiyasu ở phút 20, ĐT Nhật Bản lập tức giảm tốc độ của trận đấu và phòng ngự chặt chẽ chờ cơ hội phản công. Và thầy trò HLV Hajime Moriyasur chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Saudi Arabia, qua đó góp mặt vào vòng tứ kết.

Tuy nhiên để thi triển lối chơi thực dụng đó phải nói tới sự đóng góp không nhỏ của trung vệ đội trưởng Maya Yoshida.

Đội trưởng Maya Yoshida gia nhập Southampton từ năm 2012. (Ảnh: Getty)
Đẳng cấp vươn tầm quốc tế

Maya Yoshida sinh năm 1988, anh là một trong những gương mặt ưu tú của bóng đá Nhật Bản. Trung vệ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m89 sớm khẳng định được tài năng khi vào năm 2012, anh cập bến Southampton, đội bóng đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng với lối chơi điềm tĩnh đã giúp Yoshida trở thành mảnh ghép không thể thiếu của hàng phòng ngự của Southampton với 175 lần ra sân cho đội bóng này.

Điển hình nhất là trước khi tham dự Asian Cup 2019, trung vệ sinh năm 1988 đã giúp Southampton “cầm chân” Chelsea với tỷ số 0-0 ngay trên sân Stamford Bridge, khi khóa chặt “ngòi nổ” Eden Hazard.

Và ở trận đấu đó, anh đã có 3 pha tắc bóng chính xác và được trang thống kê nổi tiếng Whoscored chấm tới 8,2 điểm, chỉ xếp sau duy nhất thủ môn Angus Gunn (8,4 điểm).

Ngay cả HLV trưởng của Southampton- Ralph Hasenhuttl cũng đã tỏ ra tiếc nuối khi Maya Yoshida trở về phục đội tuyển. Ông nói: “Tôi thấy buồn khi không có sự phục vụ của Maya Yoshida ở thời điểm quan trọng này. Cậu ấy là một trong những trung vệ giỏi nhất tôi từng được huấn luyện. Hy vọng Yoshida sẽ chinh phục thành công cùng đội tuyển quê nhà”.

“Bức tường thép” của ĐT Nhật Bản

Anh sinh ra cùng lứa với dàn cầu thủ nổi bật của bóng đá Nhật Bản như Yuto Nagatomo, Shinji Kagawa, Shinji Okazaki và Keisuke Honda. Tuy nhiên tới thời điểm này, trái ngược với Keisuke Honda đã giải nghệ hay Shinji Kagawa và Shinji Okazaki đang đánh mất phong độ, thì Yoshida vẫn tiếp tục được HLV Hajime Moriyasur triệu tập, bất chấp Nhật Bản đang trong giai đoạn “thay máu”.

Đội trưởng Maya Yoshida đang là "bức tường thép" án ngữ trước khung thành của ĐT Nhật Bản. (Ảnh: Getty)
Đặc biệt trung vệ sinh năm 1988 này còn được HLV Hajime Moriyasur tin tưởng và trao cho anh chiếc băng thủ quân của ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2019.

Trong quá khứ, trung vệ sinh năm 1988 đã ra sân 92 lần cho ĐT Nhật Bản và anh đã ghi được 10 bàn thắng. Dù đã bước sang tuổi 30 tuy nhiên anh vẫn là chốt chặn không thể thiếu của đội bóng xứ sở “Mặt trời mọc” này.

Và HLV Hajime Moriyasur cũng khẳng định: “Dù Yoshida không còn trẻ, nhưng chúng tôi cần cậu ấy cho chiến dịch Asian Cup 2019. Không chỉ sở hữu chuyên môn đáng nể, Yoshida là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Nhật Bản và là chốt chặn phòng ngự mà chúng tôi cảm thấy yên tâm nhất”.

Rõ ràng, với bề dày kinh nghiệm, cùng khả năng đọc tình huống tốt của Yoshida kèm theo sức trẻ của Tomiyasu nơi hàng phòng ngự đang giúp Nhật Bản đang có bước tiến vững chắc tại Asian Cup 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự đoán kết quả ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản: Trận đấu để đời của “Thế hệ Vàng”
Dự đoán kết quả ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản: Trận đấu để đời của “Thế hệ Vàng”

VOV.VN - Vào lúc 20h (giờ Việt Nam) ngày 24/1 diễn ra trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản.

Dự đoán kết quả ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản: Trận đấu để đời của “Thế hệ Vàng”

Dự đoán kết quả ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản: Trận đấu để đời của “Thế hệ Vàng”

VOV.VN - Vào lúc 20h (giờ Việt Nam) ngày 24/1 diễn ra trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản.

Quang Hải lọt top những ngôi sao đáng xem ở tứ kết Asian Cup của báo Thái Lan
Quang Hải lọt top những ngôi sao đáng xem ở tứ kết Asian Cup của báo Thái Lan

VOV.VN - Tờ Balltoro của Thái Lan đã đưa tiền vệ Quang Hải của Việt Nam vào danh sách những ngôi sao đáng xem nhất vòng tứ kết Asian Cup.

Quang Hải lọt top những ngôi sao đáng xem ở tứ kết Asian Cup của báo Thái Lan

Quang Hải lọt top những ngôi sao đáng xem ở tứ kết Asian Cup của báo Thái Lan

VOV.VN - Tờ Balltoro của Thái Lan đã đưa tiền vệ Quang Hải của Việt Nam vào danh sách những ngôi sao đáng xem nhất vòng tứ kết Asian Cup.

Muốn thắng người Nhật hãy lột bỏ tư duy “không tưởng”
Muốn thắng người Nhật hãy lột bỏ tư duy “không tưởng”

VOV.VN - Một đội bóng luôn đặt mình ở "cửa dưới" và chơi với tâm thế "biết mình, biết người", điều bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Muốn thắng người Nhật hãy lột bỏ tư duy “không tưởng”

Muốn thắng người Nhật hãy lột bỏ tư duy “không tưởng”

VOV.VN - Một đội bóng luôn đặt mình ở "cửa dưới" và chơi với tâm thế "biết mình, biết người", điều bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Báo châu Á xếp đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản
Báo châu Á xếp đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản

VOV.VN - Tờ Fox Sports Asia đã xếp đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản ở trận tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra vào lúc 20h tối nay 24/1.

Báo châu Á xếp đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản

Báo châu Á xếp đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản

VOV.VN - Tờ Fox Sports Asia đã xếp đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản ở trận tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra vào lúc 20h tối nay 24/1.

3 điểm nóng trận ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản
3 điểm nóng trận ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản

Tối nay, ĐT Việt Nam sẽ đại chiến với ĐT Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. Dưới đây là 3 điểm nóng đáng chú ý của cuộc đụng độ này.

3 điểm nóng trận ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản

3 điểm nóng trận ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản

Tối nay, ĐT Việt Nam sẽ đại chiến với ĐT Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. Dưới đây là 3 điểm nóng đáng chú ý của cuộc đụng độ này.

Báo Nhật gọi thầy Park là “Hiddink của Việt Nam”
Báo Nhật gọi thầy Park là “Hiddink của Việt Nam”

VOV.VN - Trang Gekisaka của Nhật Bản đã gọi HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam là “Hiddink của Việt Nam” trước trận tứ kết Asian Cup 2019.

Báo Nhật gọi thầy Park là “Hiddink của Việt Nam”

Báo Nhật gọi thầy Park là “Hiddink của Việt Nam”

VOV.VN - Trang Gekisaka của Nhật Bản đã gọi HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam là “Hiddink của Việt Nam” trước trận tứ kết Asian Cup 2019.