Tuấn Anh: Được đối đầu với Hà Nội là niềm vui với tôi

VOV.VN - Tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ rằng việc được góp mặt trong những trận đấu giữa HAGL với Hà Nội FC là niềm vui với bản thân anh.

Kể từ khi lứa cầu thủ U19 HAGL nổi danh ngày nào lên thi đấu ở V-League vào mùa giải 2015. đội bóng phố Núi đã có 10 trận đối đầu với Hà Nội FC ở đấu trường số 1 Việt Nam. Tuy nhiên số trận đấu mà Tuấn Anh góp mặt chỉ đếm trên đầu ngòn tay bởi những chấn thương liên miên. Do đó, mỗi trận đấu với Hà Nội FC luôn đem đến cảm xúc đặc biệt với cầu thủ quê Thái Bình. 

Tuấn Anh thể hiện sự phấn khích trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC (Ảnh: Trần Tiến). 

Chia sẻ trước cuộc đối đầu tâm điểm giữa Hà Nội FC và HAGL ở vòng 3 V-League 2020, Tuấn Anh nói: "Được thi đấu với đội bóng mạnh như Hà Nội FC luôn giúp tôi có được niềm vui và sự phấn khích. Đội bóng Thủ đô là một tập thể đồng đều với những gương mặt xuất sắc. Với tư cách là thành viên của HAGL, tôi có nhiệm vụ phải cố gắng hết sức để cùng đội bóng đạt được thành tích tốt trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy". 

Tuấn Anh cũng nói về những khó khăn của HAGL khi phải đối mặt với thời tiết nắng nóng tại Hà Nội lúc này. Anh nói thêm: "Không chỉ năm nay mà cả những năm trước, thời tiết mùa Hè tại miền Bắc và Hà Nội luôn gây ra những khó khăn cho các đội bóng miền Trung và miền Nam khi đến làm khách. Tuy nhiên, HAGL lúc này ít nhiều đã có kinh nghiệm từ trận đấu với Nam Định nên sẽ có những sự chuẩn bị trước khi gặp Hà Nội FC. Thêm vào đó, việc trận đấu tới đá lúc 19h cũng sẽ giúp chúng tôi bớt khó khăn hơn". 

Trận đấu tâm điểm của vòng 3 V-League 2020 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 6/6 và được Báo điện tử VOV (VOV.VN) tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên