Thủ tướng Hun Sen: Chính sách hòa bình giúp Campuchia – Việt Nam phát triển

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen ngày 25/6 khẳng định, chính sách hòa bình của Campuchia phù hợp với chính sách hòa bình của Việt Nam, qua đó thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại bổ sung cho nhau.

Phát biểu với hơn 22 000 công nhân tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Thủ tướng Hun Sen đã đặt câu hỏi: "Có một nhóm người luôn nghĩ tới việc gây chiến với nước láng giềng, kích động phân biệt đối xử chỉ vì muốn thu hút lá phiếu, thì có đáng để ủng hộ hay không?" Thủ tướng Hun Sen nhất mạnh, hành động này có thể gây nguy hại tới sự ổn định và phát triển.

Theo Thủ tướng Hun Sen, chính sách hòa bình của Campuchia phù hợp với chính sách hòa bình của Việt Nam, qua đó tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại và đầu tư. Trong năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đã vượt hơn 10 tỷ USD, hàng hóa xuất sang Việt Nam trước đây ít hơn số lượng hàng mà phía Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia. 

Với chính sách hòa bình, và đưa đất nước phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là khu vực biên giới vốn là chiến trường trước đây nay đã trở thành khu vực kinh tế, thị trường và phát triển. Với chủ trương đúng đắn này, vùng biên giới đã phát triển, như nhà máy, xí nghiệp, đặc khu kinh tế kéo theo các nhà đầu tư.

Tính đến năm 2023, tỉnh Svay Rieng có 264 nhà máy với khoảng 95.000 công nhân với mức lương bình quân hơn 284 USD/năm, trong đó có 41 nhà máy may mặc với tổng số công nhân gần 40.000 người, với lương bình quân gần 124 triệu USD/năm, là tỉnh đứng thứ 6 về số lượng nhà máy may nhiều nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư
Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư

VOV.VN - Chiều 17/12, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội thảo bàn tròn xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư

Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tăng kết nối và xúc tiến thương mại, đầu tư

VOV.VN - Chiều 17/12, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội thảo bàn tròn xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.

“Không có hỗ trợ của Việt Nam, Campuchia rất khó lật đổ chế độ Khmer Đỏ”
“Không có hỗ trợ của Việt Nam, Campuchia rất khó lật đổ chế độ Khmer Đỏ”

VOV.VN -Theo ông Sốc Sok Eysan, Ủy viên Trung ương kiêm người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP): “Nếu như không có sự giúp đỡ, ủng hộ từ những người lính tình nguyện Việt Nam thì chúng ta rất khó có thể lật đổ được chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chúng ta không thể nào quên được công ơn to lớn này”.

“Không có hỗ trợ của Việt Nam, Campuchia rất khó lật đổ chế độ Khmer Đỏ”

“Không có hỗ trợ của Việt Nam, Campuchia rất khó lật đổ chế độ Khmer Đỏ”

VOV.VN -Theo ông Sốc Sok Eysan, Ủy viên Trung ương kiêm người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP): “Nếu như không có sự giúp đỡ, ủng hộ từ những người lính tình nguyện Việt Nam thì chúng ta rất khó có thể lật đổ được chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chúng ta không thể nào quên được công ơn to lớn này”.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022

VOV.VN - Hôm nay (3/11), tại tỉnh Bắt Đom Bong (Battambang), Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022. Hoạt động thường niên này được nối lại sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022

VOV.VN - Hôm nay (3/11), tại tỉnh Bắt Đom Bong (Battambang), Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022. Hoạt động thường niên này được nối lại sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19.