U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2020: Kỳ vọng lớn - Áp lực cao

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2020 với kỳ vọng lớn kèm theo áp lực cao, đó là thực tế không thể tránh khỏi. 

U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á với tư cách là đương kim Á quân của giải đấu, và vô tình, thầy trò HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tái lặp “kỳ tích Thường Châu”. Nhưng, kỳ vọng lớn từ người hâm mộ (NHM) bao giờ cũng đi kèm với áp lực cao đối với các cầu thủ.

U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân U23 châu Á

Trước thềm VCK U23 châu Á 2020, lãnh đạo VFF bày tỏ mong muốn “điều kỳ diệu sẽ lặp lại”. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, chia sẻ: "Tôi tin tưởng U23 Việt Nam chúng ta sẽ vượt qua vòng đấu bảng để tiến đến vòng tứ kết U23 châu Á. Khi có mặt ở tứ kết, chúng ta sẽ đụng độ những đội bóng hàng đầu nhưng một khi có sự chuẩn bị tốt cộng thêm một chút may mắn, việc vào bán kết là hoàn toàn có thể. Khi đó, nếu Nhật Bản cũng có mặt ở bán kết thì chúng ta đương nhiên có vé dự Olympic. Tất nhiên, đó là ước mơ của tất cả chúng ta và việc có thể đạt được hay không vẫn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố".

Và hàng loạt những tít bài, như FIFA đánh giá “U23 Việt Nam là ngựa ô của giải đấu”, AFC nhận định “U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh vô địch U23 châu Á 2020”, “Quang Hải là cái tên đình đám nhất giải U23 châu Á”, “Đức Chinh là ngôi sao tiềm năng của giải châu Á”… từ giới truyền thông Việt Nam rõ ràng cũng như muốn chia sẻ khát vọng của người hâm mộ và mong muốn của lãnh đạo VFF.

Chính các đối thủ cũng muốn đẩy sự chú ý, tập trung của truyền thông về phía U23 Việt Nam, thay vì đội bóng mình. HLV trưởng đội U23 Jordan, Abu Isamil, nói: "U23 Việt Nam rất mạnh ở cả 3 tuyến, đặc biệt là tuyến giữa. Đây là nơi họ có nhiều cầu thủ đa năng, kỹ thuật và chơi chắc chắn. Tôi biết ĐT Jordan từng thua ĐT Việt Nam. Tôi từng là HLV đội U19, U23 Jordan những năm trước, U19 Jordan từng thắng U19 Việt Nam. Những năm gần đây, Việt Nam có nhiều cầu thủ rất chất lượng".

Theo Simon Yam, 36 tuổi, kiến trúc sư, CĐV cuồng nhiệt của CLB Buriram United và… ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam nay đã khác 10 năm trước rất nhiều: "Năm ngoái tôi có cơ hội vào sân Chang Arena để theo dõi trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại King’s Cup. Thực sự là tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy các cầu thủ Việt Nam rất tốc độ và khỏe. Đây là điều hoàn toàn khác biệt so với 10 năm về trước, khi mà tôi xem trên tivi thì các cầu thủ Việt Nam không có sự nhanh nhẹn, cũng như là sự bền bỉ về mặt thể lực như ngày hôm nay. Họ chơi tốc độ và tấn công rất là mạnh mẽ. Họ muốn giành chiến thắng chứ không muốn thua trận. Họ chạy rất là nhiều! Thay vì là 60-70 phút như trước đây thì bây giờ họ chạy 90 phút. Và thậm chí là họ không muốn dừng lại ngay kể cả khi là trận đấu đã kết thúc. Họ cứ liên tục chạy, chạy, chạy. Chạy cho đến khi nào mà trọng tài dừng trận đấu!".

Còn anh Hong Jae Min, phóng viên đài CBS Hàn Quốc, tới Buriram với nhiệm vụ làm phóng sự về thầy Park và những diễn biến thi đấu của U23 Việt Nam, bày tỏ sự háo hức: "Tôi nghĩ U23 Việt Nam là đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất ở giải đấu này, với khoảng 25 trận đấu chuẩn bị trước giải. Tôi nghĩ U23 Việt Nam xứng đáng vào tới sau vòng bán kết của giải và giành vé dự Olympic".

Thực tế không hẳn như vậy, sự trợ giúp của công nghệ, mạng xã hội, internet… khiến thế giới nhỏ đi nhiều. Không còn nhiều bí mật còn được giữ kín, chẳng hạn như việc U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2, với những gương mặt nào cũng được truyền thông Việt Nam phân tích rành mạch từ trước trận đấu vài ngày. 

U23 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng lớn trước VCK U23 châu Á 2020

"Thực tế là không có nhiều bí mật giữa U23 UAE và U23 Việt Nam. Chúng ta biết rõ lẫn nhau, như thông tin có được từ việc U23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games. Tất cả đều rõ ràng giữa 2 bên. Điều sẽ làm nên khác biệt cho trận đấu tới sẽ là sự tập trung, không mắc sai lầm, tạo và tận dụng cơ hội. Cần tập trung vì đây giải U23 nơi nhiều cầu thủ trẻ. Họ chỉ mới khởi đầu sự nghiệp của mình. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung và tận hưởng trận đấu sẽ tạo ra khác biệt giữa 2 đội. Đó sẽ là trận đấu kéo dài 90 phút. Đến trước trận đấu sẽ không thể nói trước được điều gì" - Trưởng đoàn bóng đá U23 UAE, Jamal Bohindi nói.

Bản thân HLV Park Hang Seo cũng hiểu rõ hơn ai hết áp lực đang ngày một gia tăng lên đội bóng mình, và không phải ai cũng có thể đứng vững, không mắc sai lầm trước áp lực khủng khiếp đó. Trung vệ Ngọc Bảo đã có chút lúng túng, trước khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông về danh xưng “ngựa ô” dành cho U23 Việt Nam: "Sau giải U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc), chúng em đã chứng minh được năng lực chơi bóng của cầu thủ Việt Nam và không còn là “ngựa ô” của giải đấu nữa. Thay vào đó, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt để tiến thật sâu vào giải lần này".

Kỳ vọng lớn luôn đi kèm với áp lực cao – đó là thực tế không thể tránh khỏi. Chỉ mong, HLV Park Hang Seo thêm một lần làm liệu pháp tâm lý tốt cho học trò. Và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ khởi đầu tốt ở trận đầu ra quân gặp U23 UAE.

Xuôi chèo, mát mái!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain: Sự khẳng định của chủ nhà
U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain: Sự khẳng định của chủ nhà

VOV.VN - Trận thắng Bahrain 5-0 trong ngày ra quân giải U23 châu Á 2020 cho thấy tuyên bố có thể đưa U23 Thái Lan đến Olympic của HLV Nishino là có cơ sở.

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain: Sự khẳng định của chủ nhà

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain: Sự khẳng định của chủ nhà

VOV.VN - Trận thắng Bahrain 5-0 trong ngày ra quân giải U23 châu Á 2020 cho thấy tuyên bố có thể đưa U23 Thái Lan đến Olympic của HLV Nishino là có cơ sở.

Điều gì đang chờ bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên 2020?
Điều gì đang chờ bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên 2020?

VOV.VN - Điều gì đang chờ bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên 2020?

Điều gì đang chờ bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên 2020?

Điều gì đang chờ bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên 2020?

VOV.VN - Điều gì đang chờ bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên 2020?

Cư dân mạng “dậy sóng” trước tổ trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 UAE
Cư dân mạng “dậy sóng” trước tổ trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 UAE

VOV.VN - Cư dân mạng "dậy sóng" khi tổ trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 UAE gắn liền với những kỷ niệm không vui của bóng đá Việt Nam.

Cư dân mạng “dậy sóng” trước tổ trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 UAE

Cư dân mạng “dậy sóng” trước tổ trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 UAE

VOV.VN - Cư dân mạng "dậy sóng" khi tổ trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 UAE gắn liền với những kỷ niệm không vui của bóng đá Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam phải thi đấu giữa trưa tại vòng loại Olympic 2020
ĐT nữ Việt Nam phải thi đấu giữa trưa tại vòng loại Olympic 2020

VOV.VN - AFC vừa công bố giờ thi đấu của các trận vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải ra sân lúc giữa trưa. 

ĐT nữ Việt Nam phải thi đấu giữa trưa tại vòng loại Olympic 2020

ĐT nữ Việt Nam phải thi đấu giữa trưa tại vòng loại Olympic 2020

VOV.VN - AFC vừa công bố giờ thi đấu của các trận vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải ra sân lúc giữa trưa. 

HLV Park Hang Seo rèn “bài tủ” cho U23 Việt Nam để quyết đấu U23 UAE
HLV Park Hang Seo rèn “bài tủ” cho U23 Việt Nam để quyết đấu U23 UAE

VOV.VN - HLV Park Hang Seo cho U23 Việt Nam tập đánh đầu và những tình huống cố định để quyết đấu U23 UAE.

HLV Park Hang Seo rèn “bài tủ” cho U23 Việt Nam để quyết đấu U23 UAE

HLV Park Hang Seo rèn “bài tủ” cho U23 Việt Nam để quyết đấu U23 UAE

VOV.VN - HLV Park Hang Seo cho U23 Việt Nam tập đánh đầu và những tình huống cố định để quyết đấu U23 UAE.