U23 Việt Nam hướng tới VCK U23 châu Á: Đau đầu bài toán chiến thuật

VOV.VN - HLV Park Hang Seo sẽ có chiến thuật mới cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 khi tình hình có nhiều biến động so với VCK U23 châu Á 2018?

2 năm sau khi HLV Park Hang Seo và các học trò làm nên điều thần kỳ tại Thường Châu (Trung Quốc), biểu tượng thành công rõ nét nhất chính là bàn thắng "cầu vồng tuyết" của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan được bầu chọn làm biểu tượng của giải U23 châu Á,  U23 Việt Nam trở lại với sự kiện đã trở thành viên gạch ban đầu, đặt nền móng cho vô số thành công của họ trong suốt 2 năm qua. Nhưng giờ đây, thách thức đối với ông Park và các học trò lớn gấp bội.

Không còn yếu tố bất ngờ từ một tập thể vô danh, vừa thất bại ở vòng bảng SEA Games 29, không còn giữ được bí mật chiến thuật với sơ đồ 3-4-3 trứ danh từng giúp U23 Việt Nam lầm lũi tiến vào tới trận chung kết U23 châu Á 2018 và thành công ở hàng loạt giải châu Á, khu vực sau đó.

Không còn ưu thế chiều cao ở hàng phòng ngự để không chiến ghi bàn và chống không chiến ở giải sắp tới, không còn sự phục vụ của những cầu thủ chất lượng và đặc biệt là dày dạn kinh nghiệm như Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Văn Hậu, "đầu bếp" Park Hang Seo phải tìm ra "công thức chiến thắng" mới, chế biến "món ăn mang tên thành công", phục vụ cho "thực khách"- người hâm mộ Việt Nam đã ghiền cảm giác nhấm nháp và thưởng thức hương vị này suốt 2 năm qua.

Những trận đấu vất vả của U22+2 Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua cho thấy bí quyết chiến thắng của thầy Park đã bị đối thủ nghiên cứu kỹ và dần tìm ra công thức bí mật. Sau trận chung kết với tuyển U22 Indonesia, cựu trung vệ tuyển Việt Nam, Phạm Như Thuần, đánh giá:

"Ông Park rõ ràng đã nhận thấy sức mạnh tấn công của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh và số người tham gia tấn công là chưa đủ, điều này càng cho thấy vai trò quan trọng của Quang Hải ở hàng tiền vệ. Rút Tấn Tài ra, kéo Trọng Hoàng về đá biên phải, tuy nhiên, ông Park vẫn giữ 3 trung vệ bên sân nhà cho thấy ông rất thận trọng với năng lực phản công của họ. Thông thường, một HLV khi đó sẽ rút 1 trung vệ ra và đá 4 hậu vệ, nhưng ông ấy không làm vậy, đây cũng là chỉ dấu cho thấy ông Park có phần quá thận trọng".

U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở SEA Games 30. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trong bối cảnh U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, ông Park và các học trò đã vượt qua tình thế hiểm nghèo, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế của đội bóng chúng ta: thiếu Quang Hải, đội bóng mất đi nhân tố đột biến làm cầu nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo, sơ đồ 3-4-3 với biến thể là 3-4-2-1 đã bị đối phương bắt bài. Cựu HLV Nguyễn Đức Thắng phân tích:

"Một HLV giỏi là người luôn biết cách chuẩn bị ít nhất 2 phương án chiến thuật trước 1 đối thủ. Và chúng ta đã thấy thế trận của U22 Việt Nam trước Thái Lan đã thay đổi khi ông Park nhận thấy đối thủ đã phong tỏa được 1 tiền đạo của chúng ta, và có sự thay đổi nhanh chóng. Đó là việc đưa Đức Chinh vào sân và ngay lập tức U22 đã lấy lại được bóng dáng của mình".

Ông Park cần làm mới, không chỉ vì hệ thống thi đấu của U23 Việt Nam đã bị đối phương nghiên cứu kỹ, mà còn bởi nhân sự đội bóng cũng có nhiều biến động. Trên thực tế, tại Asian Games 2018 và Asian Cup 2019, ông Park ở một số thời điểm nhất định đã cho các học trò chơi với các hệ thống 3-5-2, 4-1-4-1 hay 4-4-2.

"3-4-3 là sơ đồ mà tôi áp dụng cho tất cả các đội tuyển, không riêng gì U22. Có lúc tôi chuyển sang 3-5-2 và cả 4-4-2. Nhưng dù có là đội hình nào, đó cũng chỉ là các con số, điều quan trọng là đối thủ của chúng ta như thế nào, điều kiện con người chúng ta có ra sao, sau đó tôi sẽ quyết định áp dụng sơ đồ chiến thuật cho từng trận vào hoàn cảnh cụ thể" - HLV Park Hang Seo nói.

Rất rõ ràng, những cầu thủ như Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng sẽ không còn sát cánh bên cạnh Quang Hải hay Đức Chinh ở giải đấu sắp tới. Đình Trọng có thể trở lại, nhưng đội chắc chắn thiếu 2 cầu thủ chạy cánh quan trọng: Văn Hậu và Trọng  Hoàng.

HLV Park Hang Seo sẽ có chiến thuật mới cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020? (Ảnh: Ngọc Duy)

Quang Hải có thể trở lại, nhưng phương án dự phòng cho cầu thủ này vẫn là dấu hỏi lớn. Điều may mắn là theo thông tin từ bác sĩ đội tuyển Trần Tuấn Anh, "các cầu thủ đều đã ở tư thế sẵn sàng".

"Chuyến tập huấn vừa qua rất bổ ích cho các cầu thủ. Những cầu thủ bị đau ở giải vừa qua như Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng đều đã bình phục và có thể trở lại tập luyện cùng đồng đội. Trường hợp của Đình Trọng cũng chỉ mất thêm 1-2 tuần là có thể trở lại thi đấu bình thường. Điều kiện tập luyện và hồi phục của các cầu thủ rất tốt và đến khi đội tới giải, tôi tin là các cầu thủ đã ở tư thế sẵn sàng" - HLV Park Hang Seo đánh giá.

Bản thân ông Park cũng chia sẻ lý do việc đưa đội sang tập huấn ở Hàn Quốc chính là vì muốn tận dụng điều kiện cơ sở vật chất tốt ở quê nhà để giúp các cầu thủ của mình sớm bình phục chấn thương.

"Sau SEA Games đội có nhiều tuyển thủ bị chấn thương. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm những địa điểm có điều kiện thời tiết ở Thái Lan, nhưng không thấy. Tôi muốn những nơi có cơ sở vật chất thực sự tốt để giúp học trò có được điều kiện phục hồi nhanh chóng. Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tôi sẽ về thành phố Hồ Chí Minh rồi sang Thái Lan thật sớm. Ba tuần trước giải tôi nghĩ là đủ cho đội làm quen với thời tiết ở Thái Lan. Ở Hàn Quốc thời tiết lạnh hơn Hà Nội nhưng khi chúng tôi tập trời nắng ấm. Hơn nữa khí hậu ở đây rất tốt, bữa ăn của cầu thủ có nhiều món hải sản" - HLV Park Hang Seo nói thêm,

Dù đến Thái Lan với tư cách á quân giải đấu, ông Park vẫn thận trọng bày tỏ: "Là đội á quân chúng ta được xếp vào nhóm hạt giống số 1, nhưng trong bảng đấu có UAE, Jordan, CHDCND Triều Tiên, họ đều là các đối thủ có sự phát triển giống như Việt Nam, tôi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, mục tiêu có điểm cho trận đầu tiên gặp UAE trước khi nghĩ đến những điều xa hơn".

2 năm trôi qua. Tại Thái Lan, sẽ không có tuyết trắng, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn đó Quang Hải và những ký ức rõ ràng, sinh động của đồng đội về một bàn thắng để đời. Và chúng ta cùng chờ mong, kỳ tích sẽ lại xảy ra.

"Cá nhân em thực sự nghĩ rất là lo lắng vì mặt sân như vậy thì mình làm thế nào để ghi bàn đây. Rất may trong trận đấu đó, đội có được một quả đá phạt trực tiếp, quả đá phạt trực tiếp đầu tiên của giải đấu và chúng em có được một cái góc lợi thế ở cái tình huống đá phạt đó.

Lúc đó anh Trường đang cầm bóng và khi anh cầm bóng, em chỉ nhìn vào mắt anh Trường. Em biết là anh hiểu em rất tự tin!

Anh em lúc đó làm đủ mọi cách để có một điều kiện thuận lợi nhất để có thể thực hiện tốt quả đá phạt, bởi mặt sân trơn trượt như vậy, nếu mà đặt trụ không chắc thì đứng còn không vững đừng nói tới đá phạt và ghi bàn.

Chúng em lúc đó nhanh chóng quây lại cào tuyết ra để cho Hải dễ thực hiện.

Cái hình ảnh đó có ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà nhìn lại hình ảnh đó thì rất là xúc động, nêu lên cái sự đoàn kết của toàn bộ tập thể. Cá nhân em thì là người thực hiện quả phạt đó chỉ cố gắng để mình tập trung, có sự tập trung cao nhất để kết thúc được cái tình huống đó tốt nhất" - Quang Hải chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U23 Thái Lan tính chơi “đổ bê tông” ở VCK U23 châu Á 2020
U23 Thái Lan tính chơi “đổ bê tông” ở VCK U23 châu Á 2020

VOV.VN - HLV Akira Nishino tính cho U23 Thái Lan chơi “đổ bê tông” ở VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà họ được chơi trên sân nhà.

U23 Thái Lan tính chơi “đổ bê tông” ở VCK U23 châu Á 2020

U23 Thái Lan tính chơi “đổ bê tông” ở VCK U23 châu Á 2020

VOV.VN - HLV Akira Nishino tính cho U23 Thái Lan chơi “đổ bê tông” ở VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà họ được chơi trên sân nhà.

U23 Hàn Quốc triệu tập ngôi sao ở Bundesliga dự U23 châu Á
U23 Hàn Quốc triệu tập ngôi sao ở Bundesliga dự U23 châu Á

VOV.VN - U23 Hàn Quốc đã chốt danh sách cầu thủ tham dự U23 châu Á với sự góp mặt của cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga - Jeong Woo-yeong. 

U23 Hàn Quốc triệu tập ngôi sao ở Bundesliga dự U23 châu Á

U23 Hàn Quốc triệu tập ngôi sao ở Bundesliga dự U23 châu Á

VOV.VN - U23 Hàn Quốc đã chốt danh sách cầu thủ tham dự U23 châu Á với sự góp mặt của cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga - Jeong Woo-yeong. 

U23 Hàn Quốc có thể gặp U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á
U23 Hàn Quốc có thể gặp U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á

VOV.VN - Tờ Soeul Sports của Hàn Quốc nhận định, U23 Hàn Quốc có thể đối đầu U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á.

U23 Hàn Quốc có thể gặp U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á

U23 Hàn Quốc có thể gặp U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á

VOV.VN - Tờ Soeul Sports của Hàn Quốc nhận định, U23 Hàn Quốc có thể đối đầu U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á.

Thống kê ấn tượng về hàng thủ của U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á
Thống kê ấn tượng về hàng thủ của U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á

VOV.VN - Những thống kê ấn tượng về khả năng phòng ngự của những hậu vệ U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Thống kê ấn tượng về hàng thủ của U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á

Thống kê ấn tượng về hàng thủ của U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á

VOV.VN - Những thống kê ấn tượng về khả năng phòng ngự của những hậu vệ U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam về TPHCM “luyện công” chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020
U23 Việt Nam về TPHCM “luyện công” chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

VOV.VN - Hôm nay (22/12), U23 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, về TPHCM rèn quân chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam về TPHCM “luyện công” chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam về TPHCM “luyện công” chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

VOV.VN - Hôm nay (22/12), U23 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, về TPHCM rèn quân chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.