Van Gaal mua nhiều nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu
VOV.VN - Tiêu tốn 150 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng trước, sang mùa giải thứ 2 dẫn dắt MU, HLV Van Gaal cần tính đến bài toán “chất” và “lượng”.
Lượng: Bài học từ Liverpool & Tottenham
Có một đặc điểm chung giữa Liverpool & Tottenham 2 mùa gần đây đó là số lượng cầu thủ mang về sau mỗi kỳ chuyển nhượng rất nhiều. Việc mua bán vô tội vạ đến từ nguyên nhân cần bù đắp khoảng trống của 1 cá nhân “xuất chúng” ra đi. Tottenham là Gareth Bale đến Real và Luis Suarez bên phía Liverpool.
![]() |
6 bản hợp đồng mùa trước của HVL Van Gaal |
MU – CLB giàu thành tích nhất nhì xứ sở sương mù đang trong giai đoạn thay đổi toàn diện từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Dưới triều đại HLV kỳ cựu, MU luôn hài hòa giữa cầu thủ từ lò đào tạo hoặc tài năng trẻ và cá nhân đã thành danh.
Mùa trước, tân HLV Van Gaal mang về Old Trafford 6 cái tên để phục công cuộc đập đi xây lại. Song cả 6 bản hợp đồng đó (Falcao, Di Maria, Shaw, Rojo, Blind, Herrera) đều thi đấu không được như kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, còn quá sớm để đánh giá năng lực những cầu thủ này chỉ sau 1 mùa giải, đặc biệt là những người chuyển đến từ môi trường khác.
Bộ khung Sir Alex để lại gần như đã bị xáo trộn hoàn toàn, một số còn không giữ được vị trí và phải khăn gói tìm bến đỗ mới. HLV Van Gaal đang cố gắng muốn thoát khỏi cái bóng của Sir Alex điều mà HLV tiền nhiệm D.Moyes đã không làm được bằng cách mua về những cầu thủ mình “thích” hơn điều MU “cần”. Van Gaal mua đắt mà chẳng xắt ra miếng!
Chất: Hãy học Mourinho
Mùa hè 2014, Chelsea dưới triều đại Mourinho 2.0 đưa về Stamford Brigde Fabregas và Diego Costa. Hai bản hợp đồng chất lượng mang về cho “Người đặc biệt” 2 danh hiệu. Nếu tính lãi lỗ qua việc mua bán cầu thủ mùa trước, Mourinho còn mang về cho ngài chủ tịch Roman Abramovich hơn 7 triệu bảng.
![]() |
Fabregas & Costa là 2 bản hợp đồng thành công của Mourinho, nhưng Filipe Luis và Cuadrado lại thất bại |
Trong quá trình chuyển nhượng, HLV Mourinho không để tình cảm lấn át lý trí. Ông phân định rạch ròi giữa những cá nhân cần thiết nhất đội bóng lúc đó, và những người phải ra đi mà Lampard là ví dụ điển hình nhất.
Ngược lại chuyện của HLV MU, sau khi có thêm 6 cái tên trong đội hình, quả thực bất kỳ ai cũng phải bối rối khi sắp xếp đội hình cho “Quỷ Đỏ”, chính sự lúng túng trong việc thay đổi đội hình “nay đây mai đó” của “ngài tulip thép” cũng đã tố cáo cho sự thừa lượng và thiếu chất của MU.
Depay, thêm một dòng máu Hà Lan cập bến Manchester. Đến bao giờ quá trình thanh lọc triệt để của HLV Van Gaal mới đến hồi kết?./.