Lãnh đạo châu Âu và NATO chúc mừng ông Erdogan tái cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều nước châu Âu cũng như Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO nhanh chóng chúc mừng ông Recep Tayip Erdogan tái cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước đồng minh phương Tây gặp nhiều sóng gió trong thời gian qua.

Trong lời chúc gửi đến Tổng thống Recep Tayip Erdogan, Tổng thư ký Liên minh quân sự NATO, ông Jens Stoltenberg chúc mừng ông Erdogan đồng thời cho biết nóng lòng muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức vào tháng 7/2023 tại Litva. 

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên quan trọng của NATO nhưng trong vài năm qua có nhiều bất đồng với các nước thành viên của liên minh quân sự, từ tranh chấp chủ quyền với Hy Lạp, việc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Nga, cho đến việc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa bật đèn xanh cho việc NATO kết nạp Thuỵ Điển làm thành viên. Đây chính là một trong những chủ đề sẽ là trọng tâm thảo luận tại Thượng đỉnh NATO sắp tới.

Cũng trong tối 28/5, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel gửi lời chúc đến ông Erdogan, cho biết vui mừng trước việc sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực phát triển quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một thông điệp nhiều hàm ý hơn, Cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell cho biết “sẵn sàng cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn” nhưng trên các cơ sở bảo đảm nhân quyền, nhà nước pháp quyền, luật pháp quốc tế và sự ổn định khu vực.         

Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều năm qua là ứng cử viên chính thức gia nhập EU. Các cuộc đàm phán về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU đã được khởi động từ năm 2005 nhưng bị đóng băng nhiều năm qua do Uỷ ban châu Âu cũng như nhiều nước thành viên EU chỉ trích các chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời ông Erdogan vì các cáo buộc về nhân quyền hay nhà nước pháp quyền.

Quan hệ giữa hai bên đặc biệt căng thẳng trong cuộc khủng hoảng tị nạn 2015 khi châu Âu cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng làn sóng người tị nạn từ Syria làm vũ khí để ép buộc và đe doạ châu Âu nhượng bộ về lợi ích kinh tế.

Ngoài các quan chức NATO và EU, lãnh đạo một số nước lớn tại châu Âu cũng đã lên tiếng chúc mừng ông Erdogan. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nóng lòng muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về thương mại cũng như giải quyết các thách thức an ninh trong nội bộ NATO.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Đức là các đối tác và đồng minh thân thiết, đồng thời hai nước cũng gắn kết chặt về mặt xã hội và kinh tế. Cộng đồng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ là cộng đồng thiểu số lớn nhất tại Đức, với dân số lên tới hơn 3 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Macron cảnh báo nguy cơ xã hội Pháp thoái hoá văn minh
Tổng thống Macron cảnh báo nguy cơ xã hội Pháp thoái hoá văn minh

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu chính phủ Pháp đưa ra các chính sách hành động quyết liệt và không khoan nhượng nhằm ngăn chặn nguy cơ xã hội Pháp xuống cấp trong bối cảnh vừa xảy ra một loạt các vụ việc bạo lực nhằm vào lực lượng cảnh sát, y tá và quan chức chính quyền thời gian qua.

Tổng thống Macron cảnh báo nguy cơ xã hội Pháp thoái hoá văn minh

Tổng thống Macron cảnh báo nguy cơ xã hội Pháp thoái hoá văn minh

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu chính phủ Pháp đưa ra các chính sách hành động quyết liệt và không khoan nhượng nhằm ngăn chặn nguy cơ xã hội Pháp xuống cấp trong bối cảnh vừa xảy ra một loạt các vụ việc bạo lực nhằm vào lực lượng cảnh sát, y tá và quan chức chính quyền thời gian qua.

Hội thảo về Biển Đông tại Thượng viện Pháp: Nguy cơ nóng tiềm ẩn trong bối cảnh mới
Hội thảo về Biển Đông tại Thượng viện Pháp: Nguy cơ nóng tiềm ẩn trong bối cảnh mới

VOV.VN - Chiều 26/5, tại trụ sở Thượng viện Pháp đã diễn ra cuộc hội thảo về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Một không gian đa chiều trước những thách thức toàn cầu” do Viện nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng (EGA) tổ chức. 

Hội thảo về Biển Đông tại Thượng viện Pháp: Nguy cơ nóng tiềm ẩn trong bối cảnh mới

Hội thảo về Biển Đông tại Thượng viện Pháp: Nguy cơ nóng tiềm ẩn trong bối cảnh mới

VOV.VN - Chiều 26/5, tại trụ sở Thượng viện Pháp đã diễn ra cuộc hội thảo về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Một không gian đa chiều trước những thách thức toàn cầu” do Viện nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng (EGA) tổ chức. 

Tổng thống Nga chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Nga chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong bức điện được công bố trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã chúc mừng ông Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga coi đây là một bằng chứng rõ ràng về sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với những nỗ lực của ông Erdogan nhằm củng cố chủ quyền quốc gia và theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

Tổng thống Nga chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong bức điện được công bố trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã chúc mừng ông Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga coi đây là một bằng chứng rõ ràng về sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với những nỗ lực của ông Erdogan nhằm củng cố chủ quyền quốc gia và theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3
Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3

VOV.VN - Theo các kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào cuối ngày 28/5, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đối lập, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3

Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3

VOV.VN - Theo các kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào cuối ngày 28/5, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đối lập, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.