Tổng thống Nga chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong bức điện được công bố trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã chúc mừng ông Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga coi đây là một bằng chứng rõ ràng về sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với những nỗ lực của ông Erdogan nhằm củng cố chủ quyền quốc gia và theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

Tổng thống Nga V.Putin lưu ý rằng, ông Erdogan đã có đóng góp to lớn trong việc tăng cường hợp tác giữa Moscow và Ankara. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng về các chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế. Ông Putin nhấn mạnh rằng, Nga rất coi trọng việc thực hiện nhất quán các dự án chung đã lên kế hoạch, trước hết là xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu và thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Vladimir Dzhabarov cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xứng đáng với chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông Dzhabarov nhắc nhớ rằng, Tổng thống Erdogan không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực vũ khí và có những kế hoạch lớn trong lĩnh vực năng lượng. Thượng nghị sĩ gọi tình hình hiện tại là "sự ổn định" và những nỗ lực của phe đối lập nhằm chống lại nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ một cách mạnh mẽ, ngay cả với sự hỗ trợ của phương Tây, sẽ không thành công.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Alexei Didenko gọi cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai ở Thổ Nhĩ Kỳ là "chiến thắng của nền dân chủ" ở nước này. Còn Lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nga Leonid Slutsky nhấn mạnh rằng, “Thổ Nhĩ kỳ đã và vẫn là một đối tác đáng tin cậy của Nga. Việc ông Erdogan tiếp tục giữ chức tổng thống đảm bảo khả năng dự đoán và sự phát triển tiến bộ, thành công trong quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, điều này đặc biệt quan trọng trong việc hình thành một kiến ​​trúc khu vực mới”. Các chuyên gia cho rằng, dành được chiến thắng, ông Erdogan sẽ tiếp tục đường lối chính sách đối ngoại hiện tại là tăng cường quan hệ với Nga, Iran và Trung Quốc về kinh tế.

Trước đó, ngày 28/5, ông Erdogan đã tuyên bố chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống. Ông cảm ơn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tin tưởng giao cho ông trọng trách điều hành đất nước trong 5 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao
Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao

VOV.VN - Ngày 26/5, theo Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu tại cuộc gặp với Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy ở Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định cam kết của Nga về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao

Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao

VOV.VN - Ngày 26/5, theo Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu tại cuộc gặp với Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy ở Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định cam kết của Nga về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực
Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực

VOV.VN - Ngày 25/5, tại thủ đô Moscow-Nga đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng kinh tế Á-Âu cấp cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hợp tác trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đang tiến triển rất thành công. Ông coi đây là một trung tâm của thế giới đa cực đang hình thành.

Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực

Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực

VOV.VN - Ngày 25/5, tại thủ đô Moscow-Nga đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng kinh tế Á-Âu cấp cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hợp tác trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đang tiến triển rất thành công. Ông coi đây là một trung tâm của thế giới đa cực đang hình thành.

Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3
Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3

VOV.VN - Theo các kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào cuối ngày 28/5, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đối lập, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3

Ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ thứ 3

VOV.VN - Theo các kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào cuối ngày 28/5, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đối lập, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Sáng nay (28/5), người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tham gia vòng bỏ phiếu thứ hai để bầu ra tổng thống mới cho đất nước với nhiệm kỳ 5 năm.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Sáng nay (28/5), người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tham gia vòng bỏ phiếu thứ hai để bầu ra tổng thống mới cho đất nước với nhiệm kỳ 5 năm.

Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ
Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan chức Nga cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho Kiev trái ngược với mong muốn giúp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ

Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan chức Nga cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho Kiev trái ngược với mong muốn giúp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.