Đảo chính ở Niger: ECOWAS xác nhận đàm phán với chính quyền quân sự

VOV.VN - Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, Chủ tịch luôn phiên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) xác nhận khối này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger để lập lại trật tự Hiến pháp ở nước này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26/7.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đêm qua (19/9), Chủ tịch ECOWAS khẳng định đang nỗ lực để thiết lập lại trật tự dân chủ tại Niger nhằm góp phần giải quyết những thách thức chính trị và kinh tế mà quốc gia này đang phải đối mặt.

Phản ứng về cuộc đảo chính tại Niger, ECOWAS nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại nước này. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên khối này kịch liệt phản đối giải pháp can thiệp quân sự.

Trong đó, Algeria là một trong những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất. Lập trường này tiếp tục được Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune nhắc lại trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đêm qua: “Chúng tôi mong muốn khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger bằng con đường hòa bình, thúc đẩy các giải pháp chính trị và ngoại giao, tôn trọng các đòi hỏi của chế độ pháp trị. Chúng tôi kêu gọi từ bỏ hoàn toàn ý định can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Niger, bởi những hệ lụy nguy hiểm của nó đối với an ninh và sự ổn định của không chỉ Niger, mà toàn khu vực”.  

Dù vấp phải sự chỉ trích và lên án gay gắt từ nhiều nước láng giềng và cộng đồng quốc tế, cuộc đảo chính quân sự tại Niger lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của một bộ phận dân chúng nước này và nhất là hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso. Ngày 16/9 vừa qua, 3 nước đã ký thỏa thuận an ninh chung, trong đó cam kết sẽ hỗ trợ nhau trong trường hợp bị can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso
Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso

VOV.VN - Giới lãnh đạo quân sự Mali, Burkina Faso và Niger vừa ký thỏa thuận an ninh, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau đối phó với các cuộc nổi loạn hoặc tấn công quân sự từ bên ngoài.

Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso

Niger ký thỏa thuận liên minh quân sự với Mali và Burkina Faso

VOV.VN - Giới lãnh đạo quân sự Mali, Burkina Faso và Niger vừa ký thỏa thuận an ninh, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau đối phó với các cuộc nổi loạn hoặc tấn công quân sự từ bên ngoài.

Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger
Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger

VOV.VN - Căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger tiếp tục được đẩy cao, khi những người ủng hộ chính quyền quân sự phát động thêm chiến dịch biểu tình quần chúng mới, nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân khỏi Niger.

Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger

Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger

VOV.VN - Căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger tiếp tục được đẩy cao, khi những người ủng hộ chính quyền quân sự phát động thêm chiến dịch biểu tình quần chúng mới, nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân khỏi Niger.

Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin
Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/9, cáo buộc lực lượng đảo chính đang bắt Đại sứ Pháp tại Niger "làm con tin".

Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin

Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/9, cáo buộc lực lượng đảo chính đang bắt Đại sứ Pháp tại Niger "làm con tin".

Toàn cảnh quân đội Gabon đảo chính, lật đổ “triều đại chính trị” quyền lực
Toàn cảnh quân đội Gabon đảo chính, lật đổ “triều đại chính trị” quyền lực

VOV.VN - Đảo chính nổ ra ở Gabon vào ngày 30/8, đẩy quốc gia Trung Phi này vào tình trạng hỗn loạn. Quân đội đã lật đổ Tổng thống Ali Bongo thuộc một gia đình đã cầm quyền tại đất nước này trong hơn nửa thế kỷ.

Toàn cảnh quân đội Gabon đảo chính, lật đổ “triều đại chính trị” quyền lực

Toàn cảnh quân đội Gabon đảo chính, lật đổ “triều đại chính trị” quyền lực

VOV.VN - Đảo chính nổ ra ở Gabon vào ngày 30/8, đẩy quốc gia Trung Phi này vào tình trạng hỗn loạn. Quân đội đã lật đổ Tổng thống Ali Bongo thuộc một gia đình đã cầm quyền tại đất nước này trong hơn nửa thế kỷ.

Phe đảo chính Niger củng cố quyền lực bất chấp cảnh báo của ECOWAS
Phe đảo chính Niger củng cố quyền lực bất chấp cảnh báo của ECOWAS

VOV.VN - Sau khi đảo chính quân sự nổ ra ở Niger, khối ECOWAS đã tung ra tuyên bố cứng rắn về can thiệp quân sự. Nhưng cho tới nay, chính quyền phe quân sự Niger vẫn nắm chắc các quân bài trong tay…

Phe đảo chính Niger củng cố quyền lực bất chấp cảnh báo của ECOWAS

Phe đảo chính Niger củng cố quyền lực bất chấp cảnh báo của ECOWAS

VOV.VN - Sau khi đảo chính quân sự nổ ra ở Niger, khối ECOWAS đã tung ra tuyên bố cứng rắn về can thiệp quân sự. Nhưng cho tới nay, chính quyền phe quân sự Niger vẫn nắm chắc các quân bài trong tay…

Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?
Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?

VOV.VN - Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã hoan nghênh cuộc đảo chính quân sự tại Niger và đề nghị giúp đỡ các thủ lĩnh đảo chính. Trong bối cảnh đó, liệu Mỹ có tính tới khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này?

Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?

Liệu Mỹ có ủng hộ can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính?

VOV.VN - Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã hoan nghênh cuộc đảo chính quân sự tại Niger và đề nghị giúp đỡ các thủ lĩnh đảo chính. Trong bối cảnh đó, liệu Mỹ có tính tới khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này?

Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS
Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS

VOV.VN - Ban lãnh đạo phe đảo chính tại Niger đã đóng cửa không phận sau khi bác bỏ tối hậu thư của ECOWAS đòi Niger phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum vừa bị lật đổ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị can thiệp quân sự. Họ cũng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chế độ mới.

Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS

Phe đảo chính Niger đóng cửa không phận, sẵn sàng nghênh chiến ECOWAS

VOV.VN - Ban lãnh đạo phe đảo chính tại Niger đã đóng cửa không phận sau khi bác bỏ tối hậu thư của ECOWAS đòi Niger phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum vừa bị lật đổ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị can thiệp quân sự. Họ cũng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chế độ mới.