VOV chung tay nâng tầm Futsal Việt Nam
VOV.VN - Tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng đã bế mạc giải Futsal Cúp Quốc gia HDBank 2017, do Đài TNVN (VOV) và LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức.
Đài TNVN và LĐBĐ Việt Nam cùng nhà tài trợ HDBank sẽ tổ chức 3 giải Futsal thành công tốt đẹp.
Phóng viên Đài TNVN đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi kết thúc giải Futsal Cúp Quốc gia HDBank 2017:
PV: Thưa ông, đây là giải đấu cuối cùng của năm 2017. Trong năm qua, Đài TNVN và LĐBĐ Việt Nam đã phối hợp tổ chức 3 giải đấu Futsal, trong đó có 2 giải cấp quốc gia và 1 giải đấu cấp khu vực. Ông có thể cho biết đánh giá của LĐBĐ Việt Nam về chất lượng truyền thông và tổ chức các sự kiện thể thao mà Đài TNVN đã thực hiện?
PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn: Trước tiên, có thể nói rằng sau thành công của đội futsal Việt Nam tại World Cup ở Colombia, VFF đã nhận được sự quan tâm hết sức thiết thực và cần thiết của nhiều đối tác truyền thông, trong đó có VOV. Trong những năm qua, đặc biệt là 2017, VOV đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn và nhà tài trợ HDBank để tổ chức các sự kiện futsal ở trong nước, với 3 sự kiện là giải VĐQG, giải vô địch Đông Nam Á và hôm nay là cúp Quốc gia. Có thể khẳng định rằng, nhờ sự phối hợp của VOV và nhà tài trợ mà công tác chuẩn bị và tổ chức thi đấu đã nâng lên, cung cấp điều kiện tốt về chuyên cho các cuộc thi đấu, dựa vào đó mà tác động lên chất lượng của giải, chất lượng các trận đấu cũng được nâng lên rõ rệt. Điều này giúp các VĐV của ta trong quá trình chuẩn bị các giải đấu quốc tế, cụ thể là giải châu Á sắp tới, sẽ được nâng lên thực sự.
Toàn cảnh: Lễ bế mạc và trao giải Futsal Cúp Quốc gia HDBank 2017
Mặt khác, sự kiện chúng ta tổ chức thành công giải vô địch Đông Nam Á, diễn ra tại TPHCM, gây dấu ấn mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Tuy rằng, đó chỉ là giải đấu cấp khu vực nhưng đạt tới đẳng cấp châu lục. Điều này được LĐBĐ Đông Nam Á đánh giá và ghi nhận rất cao, nhờ đó góp phần giúp VFF nhận danh hiệu LĐBĐ xuất sắc trong năm. Đó là một trong những thành công, được đóng góp bởi nhiều yếu tố, nhờ sự thành công của các đội tuyển trẻ, ĐTQG tham dự VCK châu Á, nhưng chúng ta cũng chứng tỏ với bạn bè quốc tế về trách nhiệm của phía Việt Nam trong việc đưa các sự kiện quốc tế về tổ chức tại nước ta, tổ chức ở một tầm cỡ mới, và nhận được sự đánh giá rất cao từ các đối tác.
3 giải Futsal do VFF và VOV phối hợp luôn có chất lượng cao và thu hút đông đảo khán giả. |
PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn: Việc có các tổ chức, đơn vị truyền thông đứng bên cạnh Liên đoàn là điều rất cần thiết. VFF có nhiều đối tác, trong đó có đối tác không phải là đơn vị truyền thông thì gặp nhiều khó khăn trong việc đưa thông tin, hình ảnh đến với quảng đại quần chúng. Cái việc VOV gắn bó với VFF nâng cao tổ chức và chất lượng futsal, cũng như quảng bá hình ảnh về môn thể thao mới tới với NHM, sau sự thành công của đội tuyển futsal quốc gia là điều mà chúng tôi rất trân trọng. Điều đó cũng tác động hết sức quan trọng, hiệu quả tới việc phát triển môn futsal. Đó cũng là một mũi nhọn của bóng đá Việt Nam bây giờ.
Chúng ta biết rằng đội tuyển futsal quốc gia thường xuyên tham dự VCK châu Á, các CLB futsal Việt Nam cũng luôn có thứ hạng cao ở cấp châu Á. Đó cũng là thành công, thành tích mà futsal Việt Nam đã đạt được, mà nó có được là nhờ có sự tác động của các đối tác trong thời gian qua đã gắn bó với bóng đá Việt Nam.
VOV gắn bó với VFF nâng cao tổ chức và chất lượng Futsal, cũng như quảng bá hình ảnh về môn thể thao mới tới với người hâm mộ |
PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn: Tôi nghĩ rằng là trong quá trình tổ chức, vận hành các sự kiện, VFF luôn nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế. Chúng ta cũng học hỏi bạn bè quốc tế, các nền bóng đá tiên tiến để tổ chức các sự kiện một cách quy chuẩn nhất. Và tôi nghĩ rằng, qua các đối tác của VFF trong các sự kiện, đặc biệt là các đối tác truyền thông, thì có thể thông tin đến với NHM và khán giả chân thực hơn. Qua những thông tin như vậy, mọi người cũng sẽ hiểu hơn về công tác của những người quản lý bóng đá Việt Nam và từ đó có những chia sẻ, ủng hộ kịp thời và đóng góp, chung tay để giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển.
PV: Xin cảm ơn ông./.