Nga áp dụng chiến thuật phòng thủ cơ động chặn đà phản công của Ukraine

VOV.VN - Ông Yevgeny Balitsky, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine, ngày 6/11 cho biết, Nga đã áp dụng chiến thuật phòng thủ cơ động để ngăn cuộc phản công của Ukraine trong khu vực này.

Phát biểu với báo chí, ông Balitsky nêu rõ: “Ukraine đã phải dừng lại và cuộc phản công của họ đã bị ngăn chặn hoàn toàn. Đối phương hiện chỉ tấn công các khu định cư của chúng tôi bằng tên lửa do phương Tây cung cấp. Đó là tất cả những gì họ có thể làm. Trong khi đó chúng tôi vẫn duy trì khả năng phục hồi, khả năng chiến đấu của binh sỹ và vũ khí, khả năng phòng thủ hiệu quả".

Theo ông Balitsky, giao tranh vẫn tiếp diễn ở các làng Rabodino và Shcherbaki trong khu vực mỏm đá Vremevsky, nhưng các lực lượng Ukraine đang “kiệt sức”.

Quan chức này cho biết thêm, Nga đang xây dựng tuyến đường sắt mới nối bán đảo Crimea nối lục địa Nga trong bối cảnh Ukraine lên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cầu Kerch. Tuyến đường sắt mới được xây dựng gần thành phố Donetsk, sẽ đi từ Yakymivka - một khu định cư ở Zaporizhzhia đến Rostov.

“Bằng việc xây dựng tuyến đường sắt mới, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề của quâm đội”, ông Balitsky nói và cho biết thêm, tuyến đường này sẽ giúp Nga xuất khẩu hàng hóa như ngũ cốc, sắt và than đá sang các khu vực còn lại của đất nước.

Bộ Quốc phòng Anh trước đó cho rằng, cầu Kerch đã trở thành gánh nặng an ninh đáng kể đối với Moscow. Ukraine đã nhiều lần tấn công cây cầu này, gây thiệt hại đáng kể cho Nga và làm gián đoạn giao thông đường bộ và đường sắt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phá hủy công sự Ukraine tại Donetsk, Kiev phản đòn quyết liệt ở Kherson
Nga phá hủy công sự Ukraine tại Donetsk, Kiev phản đòn quyết liệt ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 công bố video cho thấy lực lượng trinh sát thuộc nhóm chiến đấu Yug của Nga đã phá hủy các nhà kho và công sự của Ukraine ở Donetsk. Trong khi Ukraine tuyên bố nã pháo vào các cụm nhân lực, khí tài của Nga.

Nga phá hủy công sự Ukraine tại Donetsk, Kiev phản đòn quyết liệt ở Kherson

Nga phá hủy công sự Ukraine tại Donetsk, Kiev phản đòn quyết liệt ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 công bố video cho thấy lực lượng trinh sát thuộc nhóm chiến đấu Yug của Nga đã phá hủy các nhà kho và công sự của Ukraine ở Donetsk. Trong khi Ukraine tuyên bố nã pháo vào các cụm nhân lực, khí tài của Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang đổi chiến thuật đối phó Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine đang đổi chiến thuật đối phó Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang có kế hoạch sử dụng chiến thuật mới trong những tháng tới để đối phó Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang đổi chiến thuật đối phó Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang đổi chiến thuật đối phó Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang có kế hoạch sử dụng chiến thuật mới trong những tháng tới để đối phó Nga.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km
Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 9.000 km, tới vùng Viễn Đông của đất nước.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 9.000 km, tới vùng Viễn Đông của đất nước.

Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga
Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga

VOV.VN - Eurasia Times đưa tin, các lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị xe công binh M1150 ABV cực lợi hại do Mỹ sản xuất, được mệnh danh là “quái vật nhiều chân” hay “lô cốt di động”, có khả năng rà phá bom mìn, thiết bị nổ cùng nhiều chướng ngại vật khác.

Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga

Phương tiện cực "độc" có thể giúp Ukraine xuyên phá vành đai lửa của Nga

VOV.VN - Eurasia Times đưa tin, các lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị xe công binh M1150 ABV cực lợi hại do Mỹ sản xuất, được mệnh danh là “quái vật nhiều chân” hay “lô cốt di động”, có khả năng rà phá bom mìn, thiết bị nổ cùng nhiều chướng ngại vật khác.