BTC Asian Games Hangzhou 2022 hy vọng có thể đón khá giả nước ngoài đến cổ vũ

VOV.VN - Ban Tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất châu Á mong muốn khán giả nước ngoài có thể đến Hàng Châu khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước, ông Trần Vệ Cường, Phó tổng thư ký Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 Hàng Châu 2022 (Asian Games Hangzhou 2022) kiêm Phó thị trưởng Hàng Châu cho biết, đây sẽ là kỳ Á Vận Hội có số quốc gia và vận động viên tham dự đông nhất và quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tất cả các địa điểm thi đấu, Làng Á Vận hội... sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Các hoạt động vận hành và thi đấu thử nghiệm đang được thực hiện một cách có trật tự.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên VOV về việc liệu khán giả nước ngoài có được vào sân cổ vũ cho các trận thi đấu trong khuôn khổ Á Vận Hội hay không, sau khi Ban Tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 tuyên bố chỉ bán vé cho người xem ở Trung Quốc đại lục, ông Trần Vệ Cường khẳng định, công tác chuẩn bị của Đại hội thể thao châu Á 2022 đang hướng tới mục tiêu đạt sức chứa tối đa cho các sân vận động.

Ông Trần Vệ Cường cho biết: “Chúng tôi rất mong có nhiều người đến Hàng Châu để tham dự sự kiện thể thao này. Hiện chưa thể khẳng định rõ ràng bởi tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều yếu tố không chắc chắn. Nhưng chúng ta vẫn có thể khá lạc quan khi thấy rằng dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Chúng tôi vô cùng kỳ vọng năm sau sẽ có điều kiện tổ chức tốt hơn, tức dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Công tác chuẩn bị của chúng tôi đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt sức chứa tối đa”.

Cũng theo quan chức này, 40 nội dung thi đấu tại Á Vận Hội đã được xác định, trong đó thể thao điện tử (E-sports) và nhảy hip-hop (Breaking) lần đầu tiên được đưa vào các môn thi đấu chính thức.

Vào năm 2018, E-sports chỉ được đem tới Á Vận Hội với vai trò là môn thể thao biểu diễn mà không có huy chương. Bên cạnh việc được chuyển thành bộ môn chính thức, thể thao điện tử cũng sẽ được mở rộng thành 10 nội dung thay vì 6 nội dung như trước đây. Trong đó, 8 nội dung sẽ được tính huy chương và 2 nội dung biểu diễn.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 10-25/9/2022 tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc. Đây là lần thứ ba một thành phố của Trung Quốc được đăng cai tổ chức Asian Games, sau Bắc Kinh (năm 1990) và Quảng Châu (2010)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng Châu (Trung Quốc) giành quyền đăng cai Asiad 2022
Hàng Châu (Trung Quốc) giành quyền đăng cai Asiad 2022

VOV.VN - Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vừa trao quyền đăng cai Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2022 cho thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Hàng Châu (Trung Quốc) giành quyền đăng cai Asiad 2022

Hàng Châu (Trung Quốc) giành quyền đăng cai Asiad 2022

VOV.VN - Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vừa trao quyền đăng cai Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2022 cho thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Trung Quốc tổ chức cuộc thi sáng tác linh vật Asiad 2022
Trung Quốc tổ chức cuộc thi sáng tác linh vật Asiad 2022

VOV.VN -Trung Quốc chính thức khởi động cuộc thi sáng tác linh vật cho ngày hội thể thao châu Á (Asian Games) 2022.

Trung Quốc tổ chức cuộc thi sáng tác linh vật Asiad 2022

Trung Quốc tổ chức cuộc thi sáng tác linh vật Asiad 2022

VOV.VN -Trung Quốc chính thức khởi động cuộc thi sáng tác linh vật cho ngày hội thể thao châu Á (Asian Games) 2022.