Mỹ tuyên bố đang duy trì hệ thống phòng thủ thích hợp cho Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/1 đã phóng một số tên lửa hành trình hướng ra Hoàng Hải. Đây là vụ phóng thử tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9/2023 và là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên trong hàng loạt vụ phóng diễn ra từ đầu năm đến nay khi tình hình bán đảo Triều Tiên không ngừng căng thẳng.

Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết, vụ phóng diễn ra vào lúc 7h00 sáng nay giờ địa phương (5h00 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, hiện quân đội Hàn Quốc chưa xác định được chính xác số tên lửa được phóng, cũng như chi tiết của vụ phóng. Thông cáo báo chí của Tham mưu trưởng quân đội nêu rõ, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu tiếp theo của Triều Tiên.

Ngay sau thông báo của phía Hàn Quốc, Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby trong một tuyên bố cũng cho biết Mỹ đang duy trì hệ thống phòng thủ thích hợp trên Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm vũ khí. 

Phát biểu với báo giới, ông John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi sát và tôi muốn khẳng định rằng Mỹ tin tưởng vào khả năng phòng thủ hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên là phù hợp”.

Đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ tháng 9/2023, khi nước này bắn thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả về phía Biển Hoàng Hải. Vụ phóng mới nhất diễn ra 10 ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn mang đầu đạn siêu thanh về phía vùng biển phía Đông bán đảo.

Từ đầu năm đến nay, Bán đảo Triều Tiên luôn trong trạng thái căng thẳng. Triều Tiên thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa trong khi Mỹ và Hàn Quốc liên tục tiến hành các hoạt động quân sự, trong đó có các cuộc tập trận chung. Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên ngày 24/1 cũng diễn ra ngay khi đơn vị đặc nhiệm của Hải quân Hàn Quốc đang tham gia khóa huấn luyện dọc bờ biển phía đông ở tỉnh Gangwon giáp biên giới Triều Tiên trong thời gian 10 ngày. Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước để đáp trả cuộc tập trận chung mới nhất trên biển giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Cùng với các hành động "ăn miếng trả miếng" giữa các bên liên quan trên Bán đảo Triều tiên là sự đi xuống của mối quan hệ liên Triều khi cả 2 bên đều giữ lập trường cứng rắn đối với nhau. Căng thăng gia tăng đã khiến Triều Tiên đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều và thậm chí Bình Nhưỡng hôm nay đã hoàn tất quá trình dỡ bỏ Cổng Thống nhất - công trình biểu tượng cho mục tiêu hòa hợp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.  Diễn biến trên bán đảo Triều Tiên đã khiến dư luận không khỏi quan ngại.

Trong cuộc họp báo mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên. Gần đây, sự đối đầu giữa các bên liên quan ngày càng gia tăng dẫn đến căng thẳng liên tục trên bán đảo Triều Tiên. Là láng giềng của bán đảo, Trung Quốc đã kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo thông qua đối thoại và tham vấn. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế, kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng và tránh leo thang hơn nữa để tạo điều kiện cho đối thoại có ý nghĩa.”

Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên khi ở thăm Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã bày tỏ phản đối các hành động làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển
Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải vào lúc 7h sáng nay (24/1 - theo giờ địa phương).

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải vào lúc 7h sáng nay (24/1 - theo giờ địa phương).

Đằng sau sự hợp tác mạnh mẽ giữa Nga và Triều Tiên bất chấp áp lực từ Mỹ
Đằng sau sự hợp tác mạnh mẽ giữa Nga và Triều Tiên bất chấp áp lực từ Mỹ

VOV.VN - Nga và Triều Tiên đang hướng tới mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn bấp chấp áp lực gia tăng của Mỹ và các đồng minh.

Đằng sau sự hợp tác mạnh mẽ giữa Nga và Triều Tiên bất chấp áp lực từ Mỹ

Đằng sau sự hợp tác mạnh mẽ giữa Nga và Triều Tiên bất chấp áp lực từ Mỹ

VOV.VN - Nga và Triều Tiên đang hướng tới mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn bấp chấp áp lực gia tăng của Mỹ và các đồng minh.

Tổng thống Nga bày tỏ ý định sớm đến thăm Triều Tiên
Tổng thống Nga bày tỏ ý định sớm đến thăm Triều Tiên

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT hôm nay (21/1) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ ý định sớm đến thăm Bình Nhưỡng, khi ông gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Moscow vào tuần trước.

Tổng thống Nga bày tỏ ý định sớm đến thăm Triều Tiên

Tổng thống Nga bày tỏ ý định sớm đến thăm Triều Tiên

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT hôm nay (21/1) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ ý định sớm đến thăm Bình Nhưỡng, khi ông gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Moscow vào tuần trước.