Các vận động viên giành HCV trong ngày thi đấu thứ 10 Olympic Rio

VOV.VN -  Cùng điểm lại các vận động viên đã giành được HCV ở 15 nội dung trong ngày thi đấu thứ 10 của Olympic Rio 2016.

David Rudisha (Chạy 800m nam - Kenya). 
Thiago Braz da Silva (Nhảy sào nam - Brazil). 
Shaunae Miller (Chạy 400m nữ - Bahamas). 
Ruth Jebet (Chạy 3000m vượt chướng ngại vật nữ - Bahrain). 
Anita Włodarczyk (Ném búa nữ - Ba Lan). 
Evgeny Tishchenko (Quyền Anh hạng nặng nam - Nga). 
Elia Viviani
Charlotte Dujardin (Đua ngựa - Anh). 
Ri Se-gwang (Nhảy ngựa nam TDDC - CHDCND Triều Tiên).
Sanne Wevers (Cầu thăng bằng nữ TDDC - Hà Lan). 
Sharon van Rouwendaal (Bơi 10km nữ - Hà Lan). 
Eleftherios Petrounias (Vòng treo nam - TDDC). 
Ruslan Nurudinov (Cử tạ 105kg nam - Uzbekistan). 
Davit Chakvetadze (Vật cổ điển 85kg nam - Nga). 
Mijaín López (Vật cổ điển 130kg nam - Cuba).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 khoảnh khắc đẹp nhất của ngày thi đấu thứ 10 Olympic Rio 2016
10 khoảnh khắc đẹp nhất của ngày thi đấu thứ 10 Olympic Rio 2016

VOV.VN - Cùng chiêm ngưỡng những khung hình ấn tượng nhất ở ngày thi đấu thứ 10 tại Thế vận hội thể thao Olympic Rio 2016,

10 khoảnh khắc đẹp nhất của ngày thi đấu thứ 10 Olympic Rio 2016

10 khoảnh khắc đẹp nhất của ngày thi đấu thứ 10 Olympic Rio 2016

VOV.VN - Cùng chiêm ngưỡng những khung hình ấn tượng nhất ở ngày thi đấu thứ 10 tại Thế vận hội thể thao Olympic Rio 2016,

Bảng xếp hạng Olympic 2016 ngày 10: Mỹ hạng 1, Việt Nam tụt hạng 37
Bảng xếp hạng Olympic 2016 ngày 10: Mỹ hạng 1, Việt Nam tụt hạng 37

VOV.VN - Kết thúc ngày thi đấu thứ 10 Olympic 2016, Đoàn thể thao Mỹ vẫn dẫn đầu với 26 HCV, trong khi đó Việt Nam tụt xuống hạng 37.

Bảng xếp hạng Olympic 2016 ngày 10: Mỹ hạng 1, Việt Nam tụt hạng 37

Bảng xếp hạng Olympic 2016 ngày 10: Mỹ hạng 1, Việt Nam tụt hạng 37

VOV.VN - Kết thúc ngày thi đấu thứ 10 Olympic 2016, Đoàn thể thao Mỹ vẫn dẫn đầu với 26 HCV, trong khi đó Việt Nam tụt xuống hạng 37.