Cận cảnh ngày hội thể thao lớn của Đắk Lắk sau sáp nhập
VOV.VN - Gần 2.000 vận động viên đại diện cho các địa phương, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị và các tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026, khai mạc tối 25/8. Đây là ngày hội thể thao quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk mới.
Đại hội thể thao lớn đầu tiên của Đắk Lắk sau sáp nhập
Tại lễ khai mạc, các vận động viên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của thể thao Đắk Lắk. Qua Đại hội lần này, địa phương tiếp tục khẳng định vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ bản sắc văn hóa của Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục phát triển thể thao quần chúng rộng khắp, chú trọng thiết chế thể thao cơ sở, phát huy không gian công cộng phục vụ luyện tập, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong lĩnh vực này.
Đáng chú ý, Đại hội Thể dục Thể thao được tỉnh Đắk Lắk xác định là hoạt động thiết thực cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.
Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, thể thao thành tích cao làm động lực; đồng thời bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và vùng duyên hải.
Theo ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Đại hội cũng là dịp để tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao, hướng tới những thành tích mới.
“Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần này không chỉ là ngày hội biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn là dấu mốc khẳng định quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao phát triển toàn diện, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, thể thao thành tích cao làm động lực cho sự phát triển lâu dài”, ông Y Nhuân Byă khẳng định.