Casillas ủng hộ... Barca

Dù là một người Real Madrid nhưng thủ thành Casillas lại tỏ ra khá bi quan về khả năng giành chức vô địch của đội nhà khi anh cho rằng Real Madrid sẽ bị Barcelona vượt mặt ở La Liga.

Nếu như ở thời điểm cách đây chừng gần 1 tháng, sẽ thật điên rồ nếu nghĩ rằng Real Madrid sẽ bị Barcelona soán ngôi ở La Liga bởi khi ấy đoàn quân của HLV Mourinho đã hơn đại kình địch tới 10 điểm.

Nhưng tới thời điểm này, khi Real Madrid liên tục xảy chân, khoảng cách tưởng chừng không thể san lấp ấy nay chỉ còn đúng…4 điểm, cuộc đua tới chức vô địch La Liga lại trở nên nóng hơn bao giờ hết trong bối cảnh cả Real Madrid và Barcelona vẫn còn 1 trận quyết đấu ở phía trước.

Có thể thấy, những người Real Madrid đã bắt đầu cảm thấy run sợ, ngay cả thủ quân của họ, Iker Casillas cũng bắt đầu bày tỏ sự bi quan về khả năng vô địch của “kền kền trắng” ở mùa giải này.

Trên báo giới, anh cho biết: “Tôi tin rằng Real Madrid sẽ mất chức vô địch La Liga năm nay bởi vì Barcelona đang chiến đấu rất quyết liệt trong khi chúng tôi không giành được điều gì cả. Chúng tôi chưa bao giờ nói sẽ giành điều gì cả, Barcelona vẫn còn rất nhiều cơ hội, ngay cả khi chúng tôi hơn họ 8 – 10 điểm, điều đó vẫn không thể chắc chắn”.

Ngoài ra, Casillas cho rằng Real Madrid xứng đáng giành được kết quả tốt hơn trước Valencia: “Không ai nghĩ tới một kết quả thất vọng như vậy ở Bernabeu, công bằng mà nói, đây là trận đấu khó khăn và chúng tôi đã chơi rất hay. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng bên phía Valencia, họ cũng có một vài tình huống đáng kể”.

Vào ngày 22/4 tới, Casillas và các đồng đội sẽ có trận quyết chiến với Barcelona ở Nou Camp, đó có thể coi là trận cầu quyết định vận mệnh của cả hai đội trong cuộc đua ở La Liga năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên