Champion League: Những sự vắng mặt đáng tiếc

Những gương mặt sáng giá vắng bóng trên sân cỏ, hay thi đấu không đúng sức do chấn thương, sẽ là điều đáng tiếc không chỉ cho chính cầu thủ, CLB mà còn cả người hâm mộ.

Tiền vệ đa năng của Barcelona là Iniesta đang có nguy cơ vắng mặt trong trận gặp Arsenal ở Champion League sắp tới, bởi chấn thương mắc phải trong trận đấu với Real Mallorca. Bên phía Arsenal, Fabregas cũng đang gặp chấn thương nhẹ sau trận đấu với Birmingham City.

Gần như chắc chắn Iniesta sẽ vắng mặt trong trận lượt đi vào thứ 4 tới tại London bởi theo chuẩn đoán của các bác sỹ, Iniesta cần khoảng 10 ngày để hồi phục. Các bác sỹ của CLB đang cố gắng để Iniesta có thể trở lại ở trận lượt về. Tuy nhiên có lẽ Pep Guardiola cũng không dám liều lĩnh sử dụng bởi trong tay ông đang có khá nhiều nhân tố thay thế. Và cuộc đua ở La Liga cũng đang diễn ra hết sức khốc liệt khi mà Barcelona đang yếu thế hơn Real (ít nhất là về mặt hiệu số bàn thắng bại).

Ở phía đối diện, Arsenal cũng đang gặp khó khăn khi đội trưởng Fabregas đã có dấu hiệu chấn thương sau trận hòa 1-1 với Birmingham City. Trong trận đấu hôm thứ 7, Cesc đã bị đau sau khi va chạm với cầu thủ Craig Gardner bên phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, tình hình của đội trưởng Arsenal có vẻ khả quan hơn nhưng chắc chắn anh cũng không thể thi đấu với 100% phong độ.

Tại Đức, Bayer Munich cũng đang lo sốt vó khi cầu thủ quan trọng nhất của Hùm xám vào lúc này là Arjen Robben cũng đang có nguy cơ vắng mặt trong trận tiếp đón Manchester United sắp tới. Trong trận đấu với Stuttgart cuối tuần qua, HLV Van Gaal đã có ý giữ sức cho Robben khi không tung anh vào sân ngay từ đầu nhưng để phục vụ cho mục tiêu ở Bundesliga, Robben đã phải xỏ giày thi đấu ở hiệp 2 và anh đã dính phải chấn thương gót chân. Đây là cầu thủ có tiền sử chấn thương nên các fan của Hùm Xám đang lo sốt vó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên