Chạy vì trẻ em 2012 quyên góp được hơn 1 tỉ đồng

(VOV) -Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để điều trị bệnh ung thư và mổ tim cho bệnh nhi nghèo.

Sáng nay (02/12), giải chạy Vì trẻ em năm 2012 đã diễn ra tại khu vực hồ Thiền Quang, Hà Nội. Đây là một hoạt động từ thiện do Đại sứ quán Canada, Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Canada và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức.

Giải chạy đã gây quĩ được hơn 1 tỉ đồng nhằm hỗ trợ việc điều trị bệnh tim và ung thư cho trẻ em nghèo.

Trong 12 lần tổ chức trước đây, mỗi năm giải chạy thu hút từ 5.000 - 7.000 người tham gia. Năm nay, đã có hơn 10.000 người tham gia bất chấp điều kiện thời tiết trời mưa rét.

Theo bà Vũ Thị Hải, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đại diện Ban tổ chức, ý nghĩa lớn nhất của giải chạy này là kêu gọi cả cộng đồng chung tay góp sức vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông báo chính thức từ Ban tổ chức, Giải chạy Vì trẻ em năm nay đã quyên góp được 1 tỉ 180 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để điều trị bệnh ung thư và mổ tim cho bệnh nhi tại Bệnh viên Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và chương trình phẫu thuật tim của Quỹ Nhịp Tim Việt năm 2012./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Cuộc chạy vì trẻ em 2009
Phát động Cuộc chạy vì trẻ em 2009

“Cuộc chạy vì trẻ em 2009” sẽ được tổ chức tại Hồ Thiền Quang (Hà nội) ngày 22/11/2009 sắp tới. 

Phát động Cuộc chạy vì trẻ em 2009

Phát động Cuộc chạy vì trẻ em 2009

“Cuộc chạy vì trẻ em 2009” sẽ được tổ chức tại Hồ Thiền Quang (Hà nội) ngày 22/11/2009 sắp tới. 

Quyên góp được 1 tỷ đồng từ cuộc chạy vì trẻ em
Quyên góp được 1 tỷ đồng từ cuộc chạy vì trẻ em

Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ việc điều trị cho các bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Nhịp Tim Việt.  

Quyên góp được 1 tỷ đồng từ cuộc chạy vì trẻ em

Quyên góp được 1 tỷ đồng từ cuộc chạy vì trẻ em

Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ việc điều trị cho các bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Nhịp Tim Việt.