Quyên góp được 1 tỷ đồng từ cuộc chạy vì trẻ em

Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ việc điều trị cho các bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Nhịp Tim Việt.  

Sáng 21/11, tại Hồ Thiền Quang, Hà Nội diễn ra cuộc chạy vì trẻ em 2010. Cuộc chạy do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Đại sứ quán Canada, Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Canada Việt Nam và Manulife Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động văn hóa thể thao nhân đạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng thời, là một hoạt động đối ngoại thu hút đông đảo người dân thủ đô và bạn bè quốc tế.

Người khuyết tật tham gia cuộc chạy

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc chạy, ông Trịnh Duy Hùng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng chứng kiến số người tham gia và số tiền quyên góp được qua các cuộc chạy ngày một tăng. Đặc biệt là sự tham gia đóng góp của các bạn Canada và cộng đồng quốc tế. Cuộc chạy cũng góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng, tham gia xây dựng một xã hội tốt đẹp, giàu tình thương yêu, là một minh chứng đẹp đẽ của tinh thần chia sẻ cộng đồng, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân thủ đô Hà Nội và bạn bè quốc tế”.

Cuộc chạy đã thu hút được hơn 6.000 người tham dự, đó là các cá nhân, các tổ chức, các công ty và các trường học. Số tiền 1 tỷ đồng quyên góp được là từ sự đóng góp của các cá nhân tham gia cuộc chạy.

Năm 2010 đã đánh dấu 10 năm hoạt động chạy vì mục đích từ thiện tại Hà Nội. Trong 10 năm qua, gần 43.000 người đã ủng hộ các cuộc chạy và giúp quyên góp được hơn 3 tỷ đồng dành cho các nghiên cứu về ung thư và để ủng hộ các trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư và bệnh tim. Năm 2009, cuộc chạy đã thu hút sự tham gia của 5.000 người và quyên góp được gần 900 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên