Vòng 11 - sân Stamford Bridge, 23h, 11/11:

Chelsea – Liverpool: Khó vẫn phải thắng!

(VOV) - Đêm nay, đón tiếp Liverpool trên sân nhà, Chelsea đang đứng trước nhiều khó khăn và chưa thể nghĩ tới việc đòi lại ngôi đầu bảng.

Sau cuộc lội ngược dòng thần kì của M.U trước Aston Villa vào đêm qua, ngôi đầu bảng vẫn chắc chắn thuộc về Quỷ đỏ. Bất chấp kết quả trận Super Sunday giữa Chelsea và Liverpool ra sao. Nhưng không vì thế mà tính chất quan trọng của trận đấu giữa hai đại kình địch này bị giảm đi.

Thời gian vừa qua, Chelsea đang có chuỗi trận thi đấu khá tệ hại. Một trận thua và một trận hòa đã khiến thầy trò Di Matteo để mất ngôi đầu vào tay M.U. Nguyên nhân chủ yếu của chuỗi trận đáng thất vọng này đến từ sự vắng mặt của các trụ cột như: Mata, Terry, Lampard, Ashley Cole…

Giờ đây, khi một số vị trí chủ chốt đã trở lại thì thầy trò Di Matteo đang rất cần một chiến thắng để khẳng định vị thế của mình. Đồng thời, một trận thắng cũng sẽ giúp Chelsea cắt đứt chuỗi trận đáng thất vọng tại Premier League và lấy lại sự tự tin.

Torres có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ (ảnh: Getty Images)


Nhìn lại Liverpool, họ đang có khởi đầu tồi tệ nhất trong 101 năm qua của đội bóng. Không ai còn nhận ra CLB giàu truyền thống nhất nhì nước Anh trong mùa giải này. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng với vị trí thứ 12.

Quyết tâm của HLV Brendan Rodgers muốn tạo ra một Liverpool thi đấu hào hoa theo phong cách tiqui-tacca đã gặp vô vàn khó khăn. Giờ đây, việc lọt vào top 4 đối với Quỷ đỏ vùng Merseyside đã là mục tiêu quá xa vời.

Nhưng cũng không phải vì thế mà Liverpool rơi vào thế “cửa dưới” trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge. Trong những mùa giải gần đây, Chelsea luôn là đối thủ ưa thích của Liverpool. Quỷ đỏ vùng Merseyside đã toàn thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất với Chelsea tại Premier League.

Chính HLV Di Matteo đã phải thừa nhận: “Họ (Liverpool) luôn chơi xuất sắc một cách khác thường khi đối đầu với chúng tôi. Để đánh bại họ là điều không đơn giản, nếu không muốn nói là rất khó.”

“Nói cách khác thì họ là đối thủ kình địch của chúng tôi. Đội bóng cần ý thức được điều này và chơi tập trung hết sức có thể để giành được kết quả tốt nhất. Liverpool có những cầu thủ chất lượng và những cầu thủ này lại thi đấu rất ấn tượng khi đối đầu với chúng tôi. Nhưng tôi hi vọng, mọi chuyện sẽ khác trong trận Super Sunday lần này.” - HLV Di Matteo phát biểu trước trận đấu.

Kỳ vọng trên hàng công của Chelsea vẫn sẽ được đặt vào bộ ba Mata- Hazard- Oscar. Mỗi cầu thủ đều có khả năng gây đột biến và hỗ trợ tốt cho chân sút đá cắm là Fernando Torres. Torres vẫn chưa thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge. Dù vậy, nhiều khả năng chân sút có biệt danh El Nino vẫn sẽ được trọng dụng trên hàng tiền đạo.

Trước trận đấu, chính Di Matteo đã có những lời động viên đối với chân sút người Tây Ban Nha: “Đôi khi gặp lại đội bóng cũ sẽ mang đến động lực hoặc áp lực đối với bạn. Điều đó tùy thuộc vào tâm lý thi đấu của bạn trong thời điểm đó. Đối với Torres, tôi rất vui vì những đóng góp của cậu ấy cho CLB.”

Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool trên sân Stamford Bridge sẽ diễn ra vào lúc 23h00, đêm nay, 11/11/2012./.


Đội hình dự kiến:

 Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Luiz, Bertrand; Mikel, Ramirez, Oscar, Mata, Hazard;Torres.

Liverpool: Jones; Wisdom, Agger, Skrtel, Enrique; Gerrard, Allen, Sahin; Sterling, Suarez, Suso.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên